Vượt khó hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu
Dưới sự chỉ đạo linh hoạt và kịp thời của Ban lãnh đạo, Công ty đã hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu tăng trưởng 8,5% do UBND tỉnh Gia Lai giao và nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước. Đặc biệt, Công ty luôn đặt người lao động làm trung tâm, đảm bảo việc làm ổn định, tăng thu nhập và cải thiện đời sống, tạo mọi điều kiện để người lao động yên tâm công tác.

Công ty CP Môi trường Bình Định đón nhận bằng khen điển hình tiên tiến giai đoạn 2021 – 2025.
Trong năm 2025, Công ty đã đảm nhận vai trò quan trọng trong việc đảm bảo vệ sinh môi trường cho nhiều sự kiện lớn tại Quy Nhơn như: Chương trình Countdown Tết Dương lịch; Chương trình mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ; Chương trình Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Bình Định lần thứ II năm 2025; Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42; Kỷ niệm 70 năm cán bộ, chiến sĩ, đồng bào và học sinh miền Nam hoàn thành việc chuyển quân tập kết ra miền Bắc tại Quy Nhơn (16/5/1975 - 16/5/2025); Lễ hội tinh hoa Đại ngàn - Biển xanh hội tụ năm 2025; Hội chợ mua sắm và ẩm thực hàng Việt Nam - Thái Lan năm 2025 (Ngày hội "Bánh Dân Gian" năm 2025); giải chạy VnExpress Marathon Quy Nhơn 2025; Hội chợ quốc tế hàng phong cách ngoài trời tại Quy Nhơn năm 2025; Triển lãm, hội thi sinh vật tỉnh Gia Lai mở rộng lần thứ I năm 2025… Công ty đã lắp đặt nhà vệ sinh di động và triển khai các giải pháp vệ sinh môi trường toàn diện, góp phần tạo nên hình ảnh đẹp cho đô thị Quy Nhơn.

Công ty CP Môi trường Bình Định tổ chức đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2030.
Một trong những thử thách lớn nhất năm 2025 là chịu ảnh hưởng của cơn bão số 13 (Kalmaegi) và mưa, lũ lụt trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Công ty đã huy động toàn bộ CBCNV, thuê thêm các phương tiện chuyên dụng như xe xúc lật, xe đào, xe tải ben để khẩn trương thu gom rác thải, lá cây, bùn đất và các vật dụng hư hỏng khác. Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng, nhanh chóng và đồng bộ, Công ty đã góp phần quan trọng trong việc phục hồi môi trường đô thị, giảm thiểu ô nhiễm và đưa cuộc sống người dân trở lại bình thường.

Ông Nguyễn Tấn Nghĩa, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Môi trường Bình Định phát biểu tại buổi lễ thành lập cơ sở thu gom vật liệu MRF.
Để nâng cao năng suất và chất lượng dịch vụ vệ sinh môi trường, Công ty chú trọng đầu tư trang thiết bị để thực hiện cơ giới hóa công tác thu gom, vận chuyển rác thải nhằm cải thiện điều kiện làm việc, tiết kiệm thời gian và giảm sức lao động của công nhân.
Cơ sở thu hồi vật liệu (MRF) – khởi đầu của kinh tế tuần hoàn
Năm 2025, Công ty vận hành Cơ sở thu hồi vật liệu (MRF) tại Khu Xử lý chất thải rắn Long Mỹ đạt hiệu quả, góp phần vào mục tiêu quản lý chất thải rắn tổng hợp, bền vững, nhằm biến rác thải thành tài nguyên. Trong năm, Cơ sở (MRF) thu mua phế liệu nhựa từ CBCNV Công ty và các vựa phế liệu, hoạt động đổi rác lấy quà với tổng khối lượng 167,150 tấn; đưa vào phân loại, ép kiện 97, 430 tấn phế liệu nhựa chai PET.

Ra mắt cơ sở thu gom vật liệu MRF tại Khu xử lý chất thải rắn Long Mỹ.
Công tác "Vệ sinh môi trường cơ động"
Tiếp tục triển khai thực hiện công tác "Vệ sinh môi trường cơ động", với 30 phương tiện xe đạp hoạt động theo phương thức công nhân vừa vệ sinh môi trường, vừa tuyên truyền mọi người nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, vận động người dân bỏ rác đúng giờ, đúng nơi quy định.

Các nhân viên của Công ty thu gom rác, xử lý vệ sinh, đảm bảo môi trường sạch – đẹp cho các tuyến phố.
Bên cạnh quản lý chất thải rắn và vệ sinh môi trường, Công ty tập trung vào công tác thoát nước và xử lý nước thải đô thị. Tổ tuần tra, kiểm tra hệ thống thoát nước và vệ sinh môi trường thường xuyên kiểm tra và xử lý kịp thời các hư hỏng của hệ thống thoát nước và hố ga. Công ty chủ động xây dựng kế hoạch duy tu, sửa chữa, nạo vét và thi công các tuyến thoát nước mới trước mùa mưa, đảm bảo tiêu thoát nước.

Mô hình "Vệ sinh môi trường cơ động" của Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định.
Hệ thống xử lý nước thải đô thị được vận hành theo đúng quy trình kỹ thuật và quy chuẩn hiện hành. Công ty quản lý 02 Nhà máy xử lý nước thải Nhơn Bình và 2A, thường xuyên kiểm tra và xử lý sự cố nhằm hạn chế tối đa nước thải chưa xử lý xả ra môi trường.
Công ty tiếp tục triển khai các giải pháp bảo vệ môi trường liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt chú trọng các công trình xử lý chất thải như Khu xử lý chất thải rắn Long Mỹ, Lò đốt rác thải xã Nhơn Châu và 2 Nhà máy xử lý nước thải. Mục tiêu đặt ra là không phát sinh ô nhiễm và sự cố môi trường.
Với phương châm "Vì môi trường sạch - đẹp - bền vững", Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định đang nỗ lực hài hòa giữa hoạt động kinh doanh và thực hiện nhiệm vụ chính trị trong công tác vệ sinh môi trường và chỉnh trang đô thị. Những đóng góp này không chỉ nâng cao chất lượng cuộc sống người dân mà còn góp phần vào mục tiêu phát triển du lịch và tăng trưởng kinh tế xã hội của Tỉnh, khẳng định vai trò quan trọng của Công ty trong hành trình xây dựng đô thị sạch - đẹp - bền vững.
P.V