Công ty dầu Nga ở Serbia nhận tin vui

Thứ 5, 01/10/2026 10:30 GMT+7

Công ty dầu Nga ở Serbia đã bị đưa vào “danh sách đen” của Mỹ do các biện pháp trừng phạt liên quan đến chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ vừa gia hạn giấy phép hoạt động cho Công ty Dầu khí Serbia (NIS) đến ngày 31/10, theo thông tin từ Đài truyền hình quốc gia Serbia – RTS.

Việc gia hạn này đồng nghĩa với việc NIS có thể tiếp tục vận hành nhà máy lọc dầu duy nhất của đất nước tại Pancevo thêm một tháng nữa, nhập khẩu dầu thô và thực hiện các giao dịch cần thiết để duy trì nguồn cung nhiên liệu cho Serbia.

Mặc dù đáp ứng tới 80% nhu cầu năng lượng của Serbia, công ty này lại thuộc quyền sở hữu đa số của các tập đoàn năng lượng khổng lồ Nga là Gazprom Neft và Gazprom – những đơn vị đang chịu lệnh trừng phạt của Mỹ.

NIS đã bị đưa vào "danh sách đen" của Mỹ từ tháng 1/2025 do các biện pháp trừng phạt liên quan đến chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine hồi tháng 2/2022. Công ty này đã nhiều lần được OFAC cấp giấy phép miễn trừ tạm thời.

OFAC cũng đã cho phép đàm phán về việc bán lại phần vốn góp của phía Nga, trong đó công ty dầu khí MOL của Hungary nổi lên như một bên mua tiềm năng.

Công ty dầu Nga ở Serbia nhận tin vui - Ảnh 1.

Gazprom và Gazprom Neft hiện cùng nắm giữ 56,2% cổ phần tại Công ty Dầu khí Serbia (NIS). Ảnh: Moscow Times

Gazprom và Gazprom Neft hiện cùng nắm giữ 56,2% cổ phần của NIS, trong khi chính phủ Serbia sở hữu 29,9%.

MOL và chính phủ Serbia đã đạt được một thỏa thuận cổ đông riêng vào tháng 6, trong khi các cuộc đàm phán giữa MOL và các chủ sở hữu phía Nga vẫn đang tiếp diễn.

Bộ trưởng Năng lượng Serbia Dubravka Dedovic Handanovic cho biết, các cuộc thảo luận giữa OFAC và MOL về thương vụ này vẫn đang tiếp diễn và cần thêm thời gian.

"Chúng tôi đã hoàn tất phần việc của mình liên quan đến thỏa thuận giữa các cổ đông, trong trường hợp MOL tiếp quản NIS và được phía Mỹ chấp thuận", Bộ trưởng Năng lượng Serbia cho biết.

Bà cho biết thêm rằng cho đến khi thỏa thuận được hoàn tất, Belgrade sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm duy trì nguồn cung nhiên liệu và hạn chế những gián đoạn tiềm tàng trên thị trường.

NIS đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với Serbia vì nhà máy lọc dầu Pancevo của công ty này là nhà máy lọc dầu duy nhất của đất nước và cung cấp một phần lớn nhu cầu nhiên liệu tại thị trường nội địa.

Công ty đã nhiều lần được Mỹ cấp quyền miễn trừ tạm thời khỏi các lệnh trừng phạt trong thời gian diễn ra các cuộc đàm phán về quyền sở hữu.

Việc gia hạn mới nhất này tiếp nối quyết định miễn trừ được cấp trước đó vào tháng 8, cho phép NIS tiếp tục hoạt động đến hết ngày 30/9.

Serbia cũng đã xuất kho 5.000 tấn dầu diesel từ nguồn dự trữ quốc gia trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao, gặp khó khăn về hậu cần và mực nước sông Danube xuống thấp gây trở ngại cho hoạt động nhập khẩu.

Bà Dedovic Handanovic cho biết, việc duy trì nhà máy lọc dầu Pančevo hoạt động ở công suất tối đa là đặc biệt quan trọng để chuẩn bị cho mùa sưởi ấm vào mùa đông ở quốc gia vùng Balkan này.

Minh Đức (Theo Kyiv Post, N1)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.