Công ty du lịch

Công ty du lịch "thanh minh" chuyện cán bộ Sóc Trăng đi Nhật do Trịnh Sướng mời

Thứ 6, 14/06/2019 | 11:41
0

Lãnh đạo Công ty cổ phần Du lịch và Tiếp thị giao thông vận tải Việt Nam (Vietravel) - Chi nhánh Sóc Trăng vừa lên tiếng về việc đoàn người đi du lịch Nhật Bản cùng chuyến bay với Trịnh Sướng.

Bà Lê Đình Minh Thy, Giám đốc Vietravel Sóc Trăng, cho biết doanh nghiệp có tour du lịch Nhật Bản từ ngày 30/3-3/4. Tour này Vietravel ghép khách các đoàn lẻ ở nhiều tỉnh, thành rồi tập trung đi một chuyến bay, khởi hành tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Tiêu dùng & Dư luận - Công ty du lịch 'thanh minh' chuyện cán bộ Sóc Trăng đi Nhật do Trịnh Sướng mời

Giám đốc Vietravel Sóc Trăng phủ nhận chuyện Trịnh Sướng mời đoàn cán bộ Sóc Trăng đi Nhật.

Bà Thy khẳng định với Zing: "Ngày đó ghép khách nhiều chi nhánh với nhau chứ không riêng đoàn Sóc Trăng. Đây là đoàn du lịch tự túc, làm visa rời cho từng người, không phải doanh nghiệp bảo lãnh. Chính vì đi tự túc nên anh Sum (ông Huỳnh Văn Sum, Phó bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng - PV) tự đóng tiền và có phiếu thu".

Theo đại diện công ty du lịch này, do cùng hành trình nên Trịnh Sướng gặp các cán bộ của tỉnh Sóc Trăng tại Nhật Bản.

Trước thông tin Trịnh Sướng thay mặt Công ty TNHH Mỹ Hưng ký tên mua tour cho đoàn cán bộ Sóc Trăng, đại diện Vietravel Sóc Trăng phản ứng, khẳng định không liên quan gì đến ông Sum.

"Anh Sum đi tự túc, đóng tiền thì tụi tôi ra phiếu thu. Anh Sướng chỉ đứng ra ký hợp đồng đại diện cho nhóm khách của anh ấy thôi. Rất nhiều anh khác đóng tiền đi riêng lẻ chứ không riêng anh Sum", bà Thy nói.

Tiêu dùng & Dư luận - Công ty du lịch 'thanh minh' chuyện cán bộ Sóc Trăng đi Nhật do Trịnh Sướng mời (Hình 2).

Đoàn cán bộ tỉnh Sóc Trăng và Trịnh Sướng (thứ 4 từ phải qua) trong chuyến du lịch Nhật Bản. Ảnh: Zing

Với lý do làm visa đi du lịch Nhật Bản rất khó, phải có doanh nghiệp bảo lãnh cả đoàn (hoặc tự túc từng người) nên Vietravel Sóc Trăng thu hồ sơ từng khách hàng. Ông Huỳnh Văn Sum đi theo diện tự túc nên phải tự nộp hồ sơ và tự đóng tiền.

Giải thích về phiếu thu tiền vào tháng 1/2019 nhưng đến tháng 3 mới đi thì bà Thy nói do visa Nhật phải làm trước vài tháng. Còn việc đóng dấu chồng lên phiếu thu là do lúc đóng bị kênh mặt bàn nên mờ, không đủ vòng tròn, thủ quỹ mới đóng lại lần nữa.

Trao đổi với Vietnamnet sáng nay, Phó bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Huỳnh Văn Sum khẳng định ông đi du lịch Nhật là tự túc, hoàn toàn không có chuyện được đại gia Trịnh Sướng đài thọ.

“Trước sau như một tôi khẳng định là tự bỏ tiền ra để mua tour đi du lịch Nhật Bản. Tôi đăng ký với công ty lữ hành và họ sắp xếp như thế nào là quyền của họ. Khi qua tới Nhật thì gặp rất nhiều người ở nhiều lĩnh vực khác nhau chứ không phải chỉ làm cho xăng dầu không”, ông Sum nói.

“Chính tài xế của tôi đi đóng tiền mua tour, bên công ty lữ hành có thể mở camera xem lại. Chuyện đi du lịch có chút xíu mà nói tới nói lui hoài”, ông Sum nói.

PLO đưa tin, trong buổi họp báo chiều 11/6, ông Lê Văn Hiểu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã có thông tin là trước khi Trinh Sướng có đài thọ cho một số nguyên lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đi nước ngoài. Lãnh đạo tỉnh cũng thành lập đoàn, và phân công phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn.

Ngay sau đó, ông Sum đã có phản bác cho rằng phát ngôn này của ông Hiểu là không chính xác, ông không làm trưởng đoàn do Trịnh Sướng tổ chức mà ông đi tự túc, có xin phép. Đến chiều 13/6, ông cho biết ông Hiểu đã nhận lỗi vì thông tin không chính xác.

Ông Hiểu cho biết đang viết giải trình gửi Tỉnh ủy Sóc Trăng và sẽ nhận khuyết điểm với ông Sum.

Đình Văn (tổng hợp)

Vụ Trịnh Sướng "bao" cán bộ đi Nhật: Hé lộ nhiều thông tin mới

Thứ 5, 13/06/2019 | 18:00
Thêm nhiều thông tin mới về việc đoàn cán bộ về hưu đi nước ngoài học tập do đại gia xăng dầu Trịnh Sướng tài trợ, trong đó có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng làm trưởng đoàn.

Phó Chủ tịch tỉnh Sóc Trăng nhận khuyết điểm sau phát ngôn "lãnh đạo đi Nhật do Trịnh Sướng mời"

Thứ 4, 12/06/2019 | 20:26
Sau khi phát ngôn "chưa chính xác" về thông tin lãnh đạo tỉnh được doanh nghiệp mời đi nước ngoài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Lê Văn Hiểu đã nhìn nhận khuyết điểm vụ việc này.

Lộ diện chứng cứ Phó Bí thư Sóc Trăng chi 38 triệu đi Nhật Bản, phủ nhận liên quan đến Trịnh Sướng

Thứ 4, 12/06/2019 | 16:22
Liên quan đến việc ông Lê Văn Hiểu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng thông tin đoàn cán bộ về hưu đi nước ngoài học tập do đại gia xăng dầu Trịnh Sướng tài trợ và có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng làm trưởng đoàn, ông Triệu Công Tính – Chánh văn phòng Tỉnh uỷ Sóc Trăng phủ nhận thông tin này.

Xăng giả của Trịnh Sướng đã "xâm lấn" ra các tỉnh nào?

Thứ 4, 12/06/2019 | 08:02
Bị can trong đường dây xăng giả của Trịnh Sướng khai rằng, một lượng xăng lớn đã được bán ở Đắk Lắk, Cần Thơ, Sóc Trăng, Khánh Hòa, Nghệ An, Hà Tĩnh và cả Hải Phòng...

[Info] Đại gia xăng dầu Trịnh Sướng bị bắt: Bán xăng giả, đi tù thật

Thứ 7, 08/06/2019 | 09:00
Từ manh mối một chiếc xe bất ngờ bốc cháy giữa đường, cả đường dây sản xuất xăng giả tinh vi, tuồn hàng trăm triệu lít xăng kém chất lượng ra thị trường đã dần lộ sáng. Trong đó, đại gia xăng dầu Trịnh Sướng chỉ là một mắt xích nhỏ trong cả chuyên án được điều tra.
Cùng tác giả

Ngân hàng Eximbank thông báo họp ĐHCĐ lần thứ 3, địa điểm gây bất ngờ

Thứ 6, 31/07/2020 | 14:58
Sau 2 lần tổ chức bất thành vì không đủ số lượng cổ đông tham dự theo quy định, ngân hàng Eximbank dự kiến tổ chức đại hội lần thứ 3 vào lúc 9h ngày 17/8 tại Hà Nội.

Từ 0h ngày 31/7, Bình Định tạm dừng hoạt động tất cả các quán bar, karaoke, vũ trường

Thứ 6, 31/07/2020 | 11:04
Không chỉ tạm dừng hoạt động các quán karaoke, massage, vũ trường, từ 0h ngày 31/7, tỉnh Bình Định còn cấm tổ chức các hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.

Từ 1/1/2021, chính sách tiền lương và ngày nghỉ của người lao động thay đổi như thế nào?

Thứ 5, 30/07/2020 | 11:03
Từ năm 2021, mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương, trong đó ghi rõ các nội dung như: Tiền lương; tiền lương làm thêm giờ; tiền lương làm việc vào ban đêm; nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có)...

Đà Nẵng: Ập vào kiểm tra giữa trưa, lực lượng chức năng thu giữ 21.000 chiếc khẩu trang không hóa đơn xuất xứ

Thứ 3, 28/07/2020 | 18:48
Chủ nhà khai lô khẩu trang được sản xuất tại một công ty ở tỉnh Vĩnh Phúc và được mua qua trung gian là một công ty tại TP Hà Nội. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra lại không như vậy...

Giá xăng E5 tăng nhẹ từ 15h chiều nay 28/7

Thứ 3, 28/07/2020 | 15:18
Tại kỳ điều chỉnh này, giá bán lẻ xăng RON95 được giữ nguyên so với kỳ trước. Trong khi đó xăng E5RON92 tăng nhẹ lên 14.409 đồng/lít.
Cùng chuyên mục

Điểm qua những dự án "nâng tầm" du lịch Sầm Sơn

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:00
Phố biển Sầm Sơn không ngừng "thay da đổi thịt" trong những năm qua, trong đó có đóng góp không nhỏ từ những dự án du lịch tầm cỡ của các nhà đầu tư lớn.

Quảng Nam: Nhiều doanh nghiệp vãng lai “chây ì” thuế, dẫn đến nợ đọng

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:00
Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp ngoại tỉnh hoạt động tại tỉnh Quảng Nam không thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định…

Tp.HCM: Thông tin về tiến độ các gói thầu Tập đoàn Thuận An đảm nhiệm

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Các ban quản lý dự án tại Tp.HCM thông tin, phía Tập đoàn Thuận An vẫn duy trì việc thi công các gói thầu trên địa bàn và khẳng định đảm bảo tiến độ đã đề ra.

Tp.HCM: Chưa xác định lý do ngừng kinh doanh của nhiều tiệm vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:55
Cục Quản lý thị trường Tp.HCM cho biết chưa có căn cứ xác định chính xác lý do tạm nghỉ kinh doanh của các tiệm vàng trên địa bàn thành phố thời gian gần đây.

Giá xăng dầu đồng loạt giảm

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:58
Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15h hôm nay (25/4).
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 25/4: Vàng SJC giảm sâu chờ tin đấu thầu vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:55
Phiên mở cửa sáng nay (25/4), giá vàng SJC tại các doanh nghiệp giảm mạnh trong khi vàng nhẫn cũng đi xuống.

Lào Cai: Giá trị xuất nhập khẩu tháng 4 tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Theo thống kê, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tháng 4 vẫn đang trên đà tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2023.

Tiếp đà tăng, cà phê trong nước cán mốc giá kỷ lục mới

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:11
Theo khảo sát, giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục tăng mạnh, vượt mốc 130.000 đồng/kg.

Điểm qua những dự án "nâng tầm" du lịch Sầm Sơn

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:00
Phố biển Sầm Sơn không ngừng "thay da đổi thịt" trong những năm qua, trong đó có đóng góp không nhỏ từ những dự án du lịch tầm cỡ của các nhà đầu tư lớn.

Giá xăng dầu đồng loạt giảm

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:58
Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15h hôm nay (25/4).