
Cổ phiếu TNW của CTCP Nước sạch Thái Nguyên vừa đăng ký giao dịch trên sàn UpCOM
Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên tiền thân là Nhà máy nước Bắc Thái được thành lập năm 1992. Doanh nghiệp trực thuộc UBND tỉnh Thái Nguyên được cổ phần hóa vào năm 2009 với vốn điều lệ 76,37 tỷ đồng và nâng lên thành 160 tỷ đồng cuối năm 2014.
Tổng tài sản tính tới cuối năm 2016 của TNW là 488,6 tỷ đồng, doanh thu thuần 158,4 tỷ đồng, lãi sau thuế hợp nhất 5,5 tỷ đồng, song TNW vẫn ghi nhận lỗ lũy kế 17,5 tỷ đồng.
Hai cổ đông lớn nhất của TNW hiện nay là UBND tỉnh Thái Nguyên, nắm 42,27% và Công ty CP Tập đoàn Quốc tế Đông Á sở hữu 41%.
Chủ tịch HĐQT TNW là ông Nguyễn Quang Mãi, đồng thời là Chủ tịch HĐQT của đối tác chiến lược CTCP Tập đoàn Quốc tế Đông Á.
Theo tìm hiểu của PV, Tập đoàn Quốc tế Đông Á đầu tư vào TNW trong đợt tăng vốn cuối năm 2014. Ngoài ông Mãi, Đông Á còn một đại diện trong cơ cấu lãnh đạo của TNW là trưởng ban kiểm soát ông Vũ Tiến Bộ. Được biết, tại Công ty Đông Á, ông Vũ Tiến Bộ giữ chức giám đốc tài chính.
Tập đoàn Quốc tế Đông Á được thành lập vào năm 2006, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng công trình giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật với vốn điều lệ hiện nay là 252 tỷ đồng. Tổng tài sản tính tới cuối năm 2015 ở mức 335 tỷ đồng, nợ phải trả 197 tỷ đồng, doanh thu trong năm đạt 416 tỷ đồng, lãi sau thuế 5 tỷ đồng.
Theo thông tin công bố, tại TNW, ông Nguyễn Quang Mãi nhận thù lao 44 triệu đồng/ tháng, trưởng ban kiểm soát ông Vũ Tiến Bộ hưởng thu nhập 27,5 triệu đồng/ tháng.
Phản hồi lo ngại về việc thu nhập của hai vị đại diện từ Công ty Đông Á cao hơn nhiều mặt bằng chung công nhân viên TNW, trao đổi với PV, ông Nguyễn Quang Mãi cho hay mức thu nhập của lãnh đạo công ty đã được đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, và khẳng định “lương thưởng nhận được phản ánh công sức đóng góp của tôi cũng như các lãnh đạo trong doanh nghiệp”.
Chốt phiên 26/5, cổ phiếu TNW không có thanh khoản, chỉ có một lệnh mua vào với giá 9.600 đồng.
Nghi Điền