Ukraine đẩy mạnh phát triển UAV trong hoàn cảnh thiếu tên lửa tầm xa và tiêm kích hiện đại. Ảnh: Euromaidan Press.
Trả lời trên trang mạng The War Zone (TWZ) của Mỹ, bà Deborah Fairlamb – đồng sáng lập công ty đầu tư Green Flag Ventures tại Kiev – nói nhiều công ty phương Tây đã đến Ukraine với danh nghĩa "muốn hợp tác hoặc đầu tư".
Các công ty này xin được tìm hiểu quy trình phát triển UAV của Ukraine, thậm chí học hỏi cách vận hành UAV trong môi trường xung đột. Tuy nhiên, sau một thời gian tiếp cận, đại diện các công ty này âm thầm rời khỏi Ukraine. Khoảng nửa năm sau, các công ty đó tung ra các mẫu UAV giống hệt như của Ukraine.
“Tôi biết ít nhất 4 trường hợp như vậy”, bà Fairlamb nói, không nêu rõ tên công ty và các mẫu UAV cụ thể.
Theo truyền thông Ukraine, Kiev đã tập trung phát triển UAV trong xung đột với Nga trong hoàn cảnh thiếu tên lửa tầm xa và tiêm kích hiện đại.
Quy trình kiểm tra UAV ở Ukraine. Ảnh: Euromaidan Press.
UAV ban đầu được sản xuất với quy mô nhỏ, thông qua mô hình các công ty khởi nghiệp. Những UAV giá rẻ này có giá chỉ từ 500 USD, có khả năng kháng nhiễu, hoạt động trong môi trường bị áp chế điện tử hoặc không có tín hiệu GPS.
Các mẫu UAV được binh sĩ ngoài mặt trận thử nghiệm thực tế theo quy trình liên tục: chế tạo, thử nghiệm, chỉnh sửa, rồi tiếp tục cải tiến, nâng cấp.
“Đây là tốc độ mà phương Tây cần học hỏi – và cần làm ngay”, bà Fairlamb nhận định. Bà cho rằng các nước thành viên NATO vẫn mắc kẹt trong tư duy cũ, với chu trình phát triển vũ khí kéo dài nhiều năm và chi phí quá cao, không phù hợp với môi trường xung đột hiện đại.
Bà Fairlamb cảnh báo nếu không thay đổi, phương Tây sẽ bị tụt lại phía sau so với những đối thủ như Nga và Trung Quốc, do các nước này đã và đang chuyển sang cách phát triển UAV tương tự như Ukraine.
“Công nghệ này đang thay đổi với tốc độ chóng mặt, còn Mỹ, châu Âu và NATO thì đang phản ứng quá chậm”, bà Fairlamb kết luận.
Đăng Nguyễn - Euromaidan Press