Công viên Yên Sở ô nhiễm vì cá nổi trắng hồ

Công viên Yên Sở ô nhiễm vì cá nổi trắng hồ

Đặng Ngọc Thuỷ
Chủ nhật, 18/08/2019 | 21:50
0
Hiện tượng cá chết trắng nổi lềnh bềnh xuất hiện từ sáng ngày 17/8, bốc mùi tanh hôi, khiến những người dân và khách du lịch nghỉ mát cuối tuần rất khó chịu.
Môi trường - Công viên Yên Sở ô nhiễm vì cá nổi trắng hồ

Những ngày gần đây, hồ điều hòa Công viên Yên Sở ở quận Hoàng Mai, Hà Nội xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt. Gió đẩy xác cá cùng rác, bèo vào góc hồ sát cổng công viên.

Môi trường - Công viên Yên Sở ô nhiễm vì cá nổi trắng hồ (Hình 2).

Do cá chết lâu ngày nên mùi hôi tanh bốc lên vô cùng khó chịu khiến người dân và du khách không thể lại gần khu vực này.

Môi trường - Công viên Yên Sở ô nhiễm vì cá nổi trắng hồ (Hình 3).

"Cá có biểu hiện chết từ lâu nhưng 3 ngày trở lại đây thì cá chết nhiều hơn trước. Hàng ngày chúng tôi vẫn thường ra công viên để vui chơi hóng mát sau những ngày làm việc mệt mỏi nhưng tình trạng này thì không dám ra nữa. Đứng ngoài đường cạnh hồ thôi cũng thấy mùi hôi thối nồng nặc rồi", một người dân tại đây chia sẻ.

Môi trường - Công viên Yên Sở ô nhiễm vì cá nổi trắng hồ (Hình 4).

Theo ghi nhận PV Người Đưa Tin, lượng cá chết ước tính đến hàng trăm kg. Rất nhiều công nhân xuống vớt, tuy nhiên lượng cá quá nhiều nên không thể vớt nhanh chóng được.

Môi trường - Công viên Yên Sở ô nhiễm vì cá nổi trắng hồ (Hình 5).

Một công nhân chia sẻ: "Vì cá chết nhiều quá nên khách đến đây cũng ít hơn, hai ngày nay chúng tôi vớt xác cá cũng khó chịu, huống chi du khách".

Môi trường - Công viên Yên Sở ô nhiễm vì cá nổi trắng hồ (Hình 6).

Những ngày qua công nhân tại đây đã phải thu gom rất nhiều cá chết nổi trên mặt hồ. Tính đến thời điểm hiện tại vẫn còn cá nổi chưa vớt hết.

Môi trường - Công viên Yên Sở ô nhiễm vì cá nổi trắng hồ (Hình 7).

Giữa 2 hồ tại công viên Yên Sở được đặt lưới để cá chết không trôi sang bên hồ bên cạnh.

Môi trường - Công viên Yên Sở ô nhiễm vì cá nổi trắng hồ (Hình 8).

Anh Trần Văn Nam (35 tuổi), cho biết: "Nay là Chủ nhật tôi đưa 2 con ra chơi nhưng mùi cá chết quá nồng nặc nên phải cho các con về".

Môi trường - Công viên Yên Sở ô nhiễm vì cá nổi trắng hồ (Hình 9).

Công viên Yên Sở nằm ở cửa ngõ phía Nam Thủ đô Hà Nội, là công viên cây xanh lớn nhất Hà Nội có tổng diện tích hơn 300 ha trong đó có tới 280ha là hồ nước và cây xanh. Đây được ví như một lá phổi xanh của Hà Nội. Sớm mong các cơ quan chức năng có liên quan sớm khắc phục sự việc, trả lại môi trường xanh-sạch-đẹp cho người dân xung quanh cũng như du khách.

“Tranh nhau” làm sạch sông Tô Lịch: Thời cơ vàng tái sinh dòng sông "chết"

Thứ 7, 17/08/2019 | 09:30
Mới đây công ty Thoát nước Hà Nội đề xuất việc xử lý ô nhiễm sông Tô Lịch bằng việc dẫn nước sông Hồng với kinh phí 150 tỷ đồng. Như vậy, cùng lúc đang có tới 3 đơn vị muốn được làm sạch dòng sông này - điều chưa từng có trong lịch sử.
Cùng tác giả

Cần sớm có chế tài xử lý hình sự hành vi “thao túng” thị trường BĐS

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:52
Hành vi thao túng, nhiễu loạn thị trường bất BĐS cũng nguy hiểm không kém đối với thị trường chứng khoán, tuy nhiên hiện vẫn chưa có chế tài xử lý cụ thể.

Xây dựng kế hoạch đảm bảo thu hồi tài sản vụ án Trương Mỹ Lan

Thứ 6, 12/04/2024 | 18:24
Để đảm bảo thu hồi tài sản “khổng lồ” trong vụ án Trương Mỹ Lan, Bộ Tư pháp đã xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực, hướng dẫn để địa phương thi hành án.

6 tháng qua, thu hồi hơn 10.000 tỷ trong các vụ án tham nhũng

Thứ 6, 12/04/2024 | 16:31
Kết quả thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế từ tháng 10/2023 - 3/2024 là 1.177 việc, với hơn 10.000 tỷ đồng.

Trình Thủ tướng quyết định nghỉ lễ 5 ngày liên tục dịp 30/4 và 1/5

Thứ 5, 11/04/2024 | 11:40
Sáng 11/4, Bộ LĐTB&XH đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phương án hoán đổi ngày làm việc để người lao động được nghỉ 5 ngày liên tục vào dịp lễ 30/4 và 1/5.

Vai trò của Chủ tịch Doãn Văn Phương đang bỏ trốn trong vụ án FLC

Thứ 4, 10/04/2024 | 11:24
Với vai trò Chủ tịch Công ty Faros, Doãn Văn Phương bị cáo buộc là người tham mưu, thường xuyên bàn bạc, thống nhất chủ trương ký các thủ tục tăng vốn điều lệ khống.
Cùng chuyên mục

Lập biên bản cơ sở kinh doanh ăn uống xả trực tiếp nước thải ra suối

Thứ 5, 18/04/2024 | 18:01
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, lập biên bản đối với một chủ cơ sở kinh doanh ăn uống ở huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về hành vi xả nước thải ra suối.

Đề nghị phạt đến 200 triệu đồng đối với công ty hút cát trái phép để làm kè

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:32
Do tổng khối lượng khoáng sản đã khai thác tại thời điểm phát hiện vi phạm từ 50m3 trở lên nên chính quyền địa phương đề nghị mức phạt từ 150 đến 200 triệu đồng.

Kon Tum: Đề nghị xử lý 15 cán bộ vụ hơn 25ha rừng bị chết úng

Thứ 4, 17/04/2024 | 20:55
Việc tích nước lòng hồ thủy điện Thượng Kon Tum làm hơn 25ha rừng bị chết, 15 cán bộ bị đề nghị xử lý trách nhiệm.

Đồng Nai: Xử lý trường hợp vận chuyển cát trái phép

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:05
Đối tượng điều khiển ghe gỗ chở 15m3 cát, nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số cát này.

Hơn 100.00m3 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3 Đà Nẵng sẽ đi đâu?

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:28
Sau thời gian nghiên cứu, Sở TN&MT Tp. Đà Nẵng đã chọn ra được nơi đổ hơn 100.000m2 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 18/4/2024: Gia tăng nắng nóng ở khu vực nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (18/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 18/4: Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:00
Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước; Thiếu niên ở Đồng Nai tử vong do sốt xuất huyết...

Đề nghị phạt đến 200 triệu đồng đối với công ty hút cát trái phép để làm kè

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:32
Do tổng khối lượng khoáng sản đã khai thác tại thời điểm phát hiện vi phạm từ 50m3 trở lên nên chính quyền địa phương đề nghị mức phạt từ 150 đến 200 triệu đồng.

Lập biên bản cơ sở kinh doanh ăn uống xả trực tiếp nước thải ra suối

Thứ 5, 18/04/2024 | 18:01
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, lập biên bản đối với một chủ cơ sở kinh doanh ăn uống ở huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về hành vi xả nước thải ra suối.

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.