'Cột mốc km số 0 ở Hồ Gươm có thể như một biểu tượng văn hóa'
Nguyễn Văn Báo
Thứ 4, 12/04/2017 16:39 GMT+7
0
PGS. Hà Đình Đức cho biết, cột mốc km số 0 ở Hồ Gươm nếu được xây dựng có thể như một biểu tượng văn hóa.
Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Tô Văn Động – Giám đốc sở VHTT Hà Nội cho biết, Sở này đang cùng quận Hoàn Kiếm phối hợp nghiên cứu việc cột mốc km số 0 ở phố đi bộ hồ Gươm (Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Việc này nằm trong ý kiến chỉ đạo của TP xung quanh đề án phố đi bộ, ông Động thông tin thêm.
Theo tìm hiểu của PV báo Người Đưa Tin, ý tưởng đặt cột mốc km số 0 ở Hồ Gươm được PGS. Hà Đình Đức đưa ra đề xuất từ những năm 2009.
Và mới đây, UBND TP. Hà Nội có thông báo kết luận của tập thể lãnh đạo tại cuộc họp về triển khai dự án đầu tư “Xây dựng, cải tạo, chỉnh trang khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm”. Đề án gồm 3 hạng mục chính, trong đó có việc nghiên cứu bổ sung công trình cột mốc số 0, nhà vệ sinh và các quầy bán hàng di động,...
Theo đề xuất của PGS. Hà Đình Đức, cột mốc km số 0 sẽ được làm bằng đá tại ngã tư Hàng Khay - Đinh Tiên Hoàng (khu vực đồng hồ hoa trang trí tại Hồ Gươm).
Trả lời PV, PGS. Hà Đình Đức cho biết: “Tôi đề xuất vị trí này từ trước khi Hà Nội đặt đồng hồ hoa tại đây, vì phù hợp với không gian xung quanh. Cột mốc trên nếu được xây dựng có thể như một biểu tượng văn hóa để du khách chụp ảnh”, PGS. Hà Đình Đức nói.
Theo PGS. Hà Đình Đức, cơ quan chức năng sẽ xem xét và tổ chức thi tuyển thiết kế mô hình cột mốc số 0 để công trình mang đậm ý nghĩa văn hóa.
Tuy nhiên, khi PV đặt câu hỏi liệu việc đặt km số 0 ở vị trí này có phù hợp vì có ý kiến cho rằng phải đặt đúng tọa độ, PGS. Hà Đình Đức nói: "Cột mốc này chỉ mang tính biểu tượng chứ không mang tính đo lường".
Cũng theo PGS. Hà Đình Đức, trước đây, có ý kiến là km số 0 nằm ở vị trí Bưu điện Hà Nội nhưng đây chỉ là thông tin truyền khẩu, không có gì để chứng minh.
Cùng câu hỏi trên, ông Tô Văn Động cho rằng, trách nhiệm thuộc quận Hoàn Kiếm, còn sở VHTT chỉ là đơn vị phối hợp.
Dịch chuyển đồng hồ hoa Thụy sĩ nhường vị trí làm cột mốc km số 0?
UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, cơ quan này sẽ tiến hành di chuyển chiếc đồng hồ hoa khổng lồ ở ngã tư Hàng Khay - Đinh Tiên Hoàng đến vị trí mới. Chiếc đồng hồ hoa này là món quà của thị trưởng thành phố Bern (Thụy Sỹ) tặng Thủ đô Hà Nội mừng dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Chiếc đồng hồ có đường kính 13m, cao 1,8m; kim đồng hồ màu đồng, xung quanh là mặt kính quây tròn.
Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm cũng cho hay, theo dự án chỉnh trang, cải tạo đô thị và đề án “Tổ chức Không gian phố đi bộ Hồ Gươm và phụ cận”, vị trí đặt chiếc đồng hồ hoa như hiện nay không còn phù hợp.
UBND TP. Hà Nội đã chỉ đạo sở VHTT Hà Nội phối hợp với UBND quận Hoàn Kiếm và Đại sứ quán Thụy Sỹ lập phương án dịch chuyển chiếc đồng hồ hoa để xây dựng cột mốc số 0 tại đây.
Về việc xây dựng cột mốc số 0 tại vị trí của chiếc đồng hồ hoa hiện tại, lãnh đạo quận Hoàn Kiếm cho biết: "Việc này không thể vội vã, cần xin ý kiến của giới chuyên môn và người dân. Trong không gian thiêng liêng của Hồ Gươm, việc đặt thêm một công trình nữa sẽ ảnh hưởng tới cảnh quan chung của di tích lịch sử quốc gia đặc biệt. Do vậy, phương án đặt cột mốc km số 0 như thế nào còn tiếp tục được nghiên cứu ở giai đoạn sau của dự án".
Theo chuyên gia, Nhà nước cần kiên trì cải cách, gỡ bỏ rào cản, đơn giản thủ tục, tạo "sân chơi bình đẳng" cho mọi thành phần kinh tế, đồng thời ban hành chính sách tài chính, tín dụng, đất đai, hạ tầng hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là khối nhỏ và vừa.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận, bỏ phiếu kín thông qua và ban hành nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Lại Thế Nguyên và ông Trần Quốc Nam.
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Ông Nguyễn Trung Chi - Chủ tịch UBND xã Canh Nậu (Thạch Thất, Hà Nội) bị một người dân tố cáo dọa giết người đấu tranh chống tiêu cực. Tuy nhiên, ông Chi lại khẳng định thông tin tố cáo sai sự thật làm ảnh hưởng uy tín của ông.
Vụ tai nạn giữa một xe bồn và xe máy vừa ra vào khoảng 11h30 trưa 25/4, trên đường Quốc Lộ 1A hướng Hà Nội đi Phủ Lý, đoạn thuộc xã Minh Cường (Thường Tín – Hà Nội) làm 2 người tử vong tại chỗ.
Tận dụng ngày nghỉ cuối tuần, nhiều người dân Thủ đô đã kéo đến điểm giao dịch của các nhà mạng để hoàn thiện thông tin cá nhân, bổ sung ảnh chân dung.
Trả lời về dự thảo luật Thuế Tài sản, Bộ trưởng bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết: “Vạn sự khởi đầu nan. Mọi thứ mới trong quá trình nghiên cứu, thậm chí có thể còn phải sửa cả tên luật".
Các công nhân đang tiến hành vớt thủ công vi khuẩn lam (tảo lam) phát triển bùng nổ ở Hồ Gươm làm cho mặt nước hồ ở nhiều vị trí ven bờ chuyển màu xanh khác lạ.
Liên quan đến việc thí sinh “thủ khoa” có nguy cơ trượt viên chức sau khi chấm phúc khảo, UBND huyện Thới Bình đã có Quyết định hủy kết quả chấm phúc khảo kỳ thi viên chức huyện này năm 2017.
Trong lúc đang hành nghề giã cào ở khu vực biển Thuận An, ông Dương Văn Bò (36 tuổi, trú huyện Phú Vang, Thừa Thiên -Huế) bất ngờ phát hiện 1 chiếc tàu lạ đang trôi dạt. Ngay sau đó, người đàn ông này đã báo cáo sự việc cho cơ quan chức năng tiếp nhận xử lý.
Cố giữ bình tĩnh trước mặt bạn học cùng lớp của con nhưng khi các con bảo: “Cô ơi, con thay Hải An gọi cô bằng mẹ được không?”, chị Dương bật khóc, đôi chân quỵ xuống”.
Vụ thi thể bé gái 8 tuổi được phát hiện tử vong trong bao tải, bỏ dưới mương nước, kết quả điều tra ban đầu xác định, xuất phát từ mâu thuẫn tranh giành nhau đồ chơi, anh họ đã ra tay sát hại em gái.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.