Covid-19: Thái Lan cảnh báo số ca mắc có thể lên 100.000 ca/ngày

Covid-19: Thái Lan cảnh báo số ca mắc có thể lên 100.000 ca/ngày

Thứ 3, 01/03/2022 | 15:32
0
Cục Kiểm soát Dịch bệnh của Thái Lan dự báo, trong trường hợp xấu nhất, số ca mắc mới Covid-19 ở nước này có thể đạt 100.000 ca/ngày vào giữa tháng 3.

Theo thông tin từ TTXVN, Cục Kiểm soát Dịch bệnh (DDC) của Thái Lan dự báo trong kịch bản xấu nhất, số ca mắc mới Covid-19 theo ngày tại nước này có thể đạt 100.000 ca vào giữa tháng Ba.

DDC cho rằng, trong những tuần tới, việc số ca nhiễm sẽ giảm hay tăng phụ thuộc vào mức độ nghiêm ngặt của các biện pháp phòng dịch, bao gồm hạn chế hoạt động nhóm, làm việc tại nhà nhiều hơn, trì hoãn việc đi lại không cần thiết, duy trì tỉ lệ tiêm chủng cao và thực hành các biện pháp VUCA (vắc-xin, phòng ngừa phổ quát, thiết lập khu vực không Covid-19 và xét nghiệm ATK).

Theo DDC, triển vọng lạc quan nhất là khi các biện pháp phòng ngừa được thực hiện đầy đủ, số ca nhiễm theo ngày sẽ giảm dần và duy trì ở mức khoảng 20.000 ca/ngày từ giữa tháng này.

Trong trường hợp kém lạc quan hơn, khi các biện pháp phòng ngừa được thực hiện ở mức hiện tại, số ca nhiễm hàng ngày được dự đoán sẽ ở mức 50.000 ca/ngày cho đến Tết Songkran, hay còn gọi là Lễ hội té nước, vào tháng Tư.

Ở kịch bản tồi tệ nhất, trong đó các biện pháp phòng ngừa không được thực hiện đầy đủ, số ca nhiễm có thể tăng vọt lên 100.000 ca/ngày cho đến giữa tháng Tư.

Hiện, Thái Lan đang phải đối phó với đợt bùng phát dịch Covid-19 do biến thể Omicron gây ra.

Ngày 21/2, Bộ Y tế Thái Lan đã nâng cấp độ cảnh báo dịch trên toàn quốc lên mức 4. Tuy nhiên, Trung tâm Xử lý tình hình dịch Covid-19 Thái Lan (CCSA) cho biết sẽ không áp đặt trở lại lệnh phong tỏa.

Theo người phát ngôn Bộ Y tế Thái Lan Rungrueng Kijphati, Trung tâm Xử lý tình hình khẩn cấp (EOC) của bộ này đã tiến hành họp và đưa ra quyết định nâng mức cảnh báo trên toàn quốc và tăng cường các biện pháp phòng dịch tại các khu vực có nguy cơ cao. Với mức cảnh báo dịch mới, người dân được khuyến nghị làm việc tại nhà, tránh các cuộc đi xa không cần thiết, ngừng du lịch nước ngoài, đóng cửa các cơ sở có nguy cơ cao và tránh các cuộc tụ tập đông người.

Theo Nhân Dân, quyết định của EOC được đưa ra trong bối cảnh số ca nhiễm Covid-19 mới cũng như số ca bệnh nặng và tử vong tăng mạnh trong những ngày trước đó. Cục trưởng Cục Phòng, chống dịch bệnh Thái Lan Jakkarat Pittayawonganont cho biết, số ca lây nhiễm Covid-19 tăng mạnh ở tất cả các nhóm, đặc biệt là người già và trẻ em. Nhà chức trách Thái Lan cũng cảnh báo nguy cơ lây nhiễm giữa các thành viên trong hộ gia đình, những người quen thân và do tham dự các sự kiện tập thể. Ông Rungrueng cho biết, phần lớn những ca tử vong do Covid-19 gần đây đều là những người thuộc nhóm có nguy cơ cao như người già, những người có bệnh nền và người chưa tiêm vắc-xin.

Sáng 1/3, Thái Lan ghi nhận thêm 20.420 ca mắc Covid-19 cùng 43 trường hợp tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số các ca nhiễm từ đầu dịch tới nay lên 2.912.347 ca, trong đó có 22.976 ca tử vong.

Trong cuộc họp báo ngày 28/2, người phát ngôn CCSA Apisamai Srirangson đề nghị, những người có ít hoặc không có triệu chứng nên ở nhà và không tìm cách nhập viện để giải phóng giường cho những bệnh nhân có các triệu chứng nghiêm trọng hơn.

Minh Hoa (t/h)

Indonesia thí điểm miễn cách ly với du khách quốc tế đến đảo Bali

Thứ 2, 28/02/2022 | 16:00
Từ ngày 14/3, Chính phủ Indonesia sẽ triển khai chương trình thí điểm miễn cách ly cho du khách quốc tế đến Bali với một số điều kiện nhất định.

GDP Thái Lan tăng chậm nhất trong các nền kinh tế lớn Đông Nam Á

Thứ 2, 21/02/2022 | 19:20
Phụ thuộc lớn vào ngành du lịch, khách sạn, kinh tế Thái Lan năm 2021 chỉ tăng trưởng 1,6% - thấp hơn Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Việt Nam.

Thái Lan đã có ca tử vong đầu tiên do biến thể Omicron

Thứ 2, 17/01/2022 | 14:24
Giới chức Thái Lan thông báo, nước này đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên do biến thể Omicron, khoảng 1 tháng sau khi có ca nhiễm đầu tiên.

Ba cơ hội hợp tác giúp kinh tế châu Á phục hồi sau đại dịch Covid-19

Thứ 2, 30/08/2021 | 21:11
Theo chuyên gia WB, các quốc gia châu Á cần hợp tác triển khai vắc-xin, phục hồi các lĩnh vực kinh tế trọng tâm và hội nhập chặt chẽ vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Cùng chuyên mục

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.

Mỹ đã bí mật gửi tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:27
Một quan chức Mỹ cho biết, trong những tuần vừa qua, Mỹ đã bí mật gửi các tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.