CSGT TP. Hồ Chí Minh ngày đầu ra quân tổng kiểm soát, xử lý 228 phương tiện vi phạm

CSGT TP. Hồ Chí Minh ngày đầu ra quân tổng kiểm soát, xử lý 228 phương tiện vi phạm

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 7, 16/05/2020 | 11:54
0
Chỉ trong ngày đầu tiên ra quân tổng kiểm soát, CSGT TP. Hồ Chí Minh đã phát hiện và xử lý gần 50% phương tiện giao thông với nhiều vi phạm hành chính.

Đại diện phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM cho biết, tính đến 14h ngày 15/5, đã có 576 phương tiện giao thông được tiến hành kiểm soát là 576. Trong đó có 300 xe máy, 81 xe tải, 44 xe khách, 7 container, 144 ô tô con và các xe khác.

CSGT TP.HCM đã tiến hành lập biên bản 228 trường hợp với 170 xe máy, 28 xe tải, 19 xe khách, 2 container, 9 ô tô con và các xe khác, phạt tại chỗ 20 trường hợp. Các trường hợp còn lại đảm bảo các giấy tờ hợp lệ nên được CSGT tuyên truyền về kế hoạch ra quân.

Tin nhanh - CSGT TP. Hồ Chí Minh ngày đầu ra quân tổng kiểm soát, xử lý 228 phương tiện vi phạm

Ngày đầu ra quân, CSGT TP.HCM đã xử phạt hàng trăm trường hợp vi phạm.

Hành vi vi phạm tốc độ chiếm cao nhất với 45 xe máy, còn lại là các lỗi như lưu thông không đúng làn đường, dừng đỗ xe không đúng nơi quy định, không đội mũ bảo hiểm, chở quá khổ quá tải, không có giấy phép lái xe hoặc giấy đăng ký xe.

Đặc biệt, dù thời điểm ban ngày nhưng có 14 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (tài xế của 13 xe máy và 1 xe tải).

CSGT đã tạm giữ 22 xe (21 xe máy và một xe tải), tước quyền sử dụng giấy phép lái xe đối với 12 trường hợp.

Trung tá Đoàn Văn Qưới, Phó Trưởng phòng PC08 cho biết, trước ngày ra quân, CSGT đã rà soát lực lượng, phương tiện, phối hợp với báo chí để tuyên truyền cho người dân nhằm tạo sự đồng thuận.

Đối tượng của đợt tổng kiểm soát này là xe khách, xe container, xe ô tô, xe hai bánh.

“Lực lượng đã quán triệt cán bộ chiến sĩ khi ra đường phải chấp hành nghiêm quy trình công tác, pháp luật, điều lệnh công an, có thái độ văn hóa ứng xử đúng mực, linh động, không để diễn biến an ninh trật tự phức tạp”, Trung tá Qưới nói.

Đợt ra quân tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn TP.HCM sẽ diễn ra đến hết ngày 14/6. Trong đó, tập trung vào các loại phương tiện như xe khách, container, ô tô con và xe máy.

Ngoài nhiệm vụ thường xuyên của CSGT từ 19h đến 0h hằng ngày, các đội sẽ tổ chức ít nhất một ca công tác (riêng ngày thứ Bảy, Chủ nhật ít nhất hai ca công tác) kiểm soát, xử lý vi phạm tại các điểm đen về tai nạn giao thông đã xác định trên địa bàn đảm trách.

Tin nhanh - CSGT TP. Hồ Chí Minh ngày đầu ra quân tổng kiểm soát, xử lý 228 phương tiện vi phạm (Hình 2).

Đợt tổng kiểm soát sẽ kéo dài đến giữa tháng 6.

PC08 cũng sẽ thành lập các tổ tuần tra, kiểm soát đủ mạnh về lực lượng do ban chỉ huy đội, trạm CSGT thuộc phòng phối hợp với các lực lượng công an phường, xã, trật tự cơ động, hình sự, tổ 363 để thực hiện nhiệm vụ.

Các tổ tuần tra, kiểm soát này sẽ xử lý kiên quyết, triệt để các hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ, kịp thời ngăn chặn các hành vi cản trở, chống đối và đấu tranh với hoạt động tội phạm khác.

Phòng PC08 cũng cho các tổ công tác được phép dừng các phương tiện tham gia giao thông để kiểm soát giấy tờ của người và phương tiện tham gia giao thông mà không cần có lỗi ban đầu.

Theo đó, sau khi dừng phương tiện, lực lượng chức năng sẽ tiến hành kiểm soát các loại giấy tờ theo quy định của luật Giao thông đường bộ, như: giấy Đăng ký xe, giấy phép lái xe, giấy chứng nhận kiểm định của chủ xe cơ giới và các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật…

Thông qua đó, công an sẽ kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông như vi phạm nồng độ cồn, ma túy, chở quá số người, vận chuyển chất cháy nổ, hàng nguy hiểm, chở hàng quá tải, quá khổ; chở vật liệu để rơi vãi, đi đường cấm, khu vực cấm, đi không đúng phần đường, làn đường...

CSGT TP.HCM ra quân tổng kiểm soát, xử lý phương tiện vi phạm

Video: CSGT ra quân tổng kiểm soát trên địa bàn.

Nhiều người bị xử lý trong ngày đầu CSGT ra quân tổng kiểm soát

Thứ 6, 15/05/2020 | 09:47
Từ hôm nay 15/5, thực hiện theo kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ của cục CSGT (bộ Công an), lực lượng CSGT trên cả nước đã tiến hành ra quân tổng kiểm soát xử lý vi phạm bảo đảm trật tự an toàn giao thông - trật tự xã hội.

Những loại giấy tờ cần mang theo để không bị phạt khi CSGT dừng xe kiểm tra

Thứ 6, 15/05/2020 | 09:40
Lái xe an toàn, không uống rượu bia, mang đầy đủ giấy tờ… sẽ giúp lái xe tránh được những rắc rối khi bị cảnh sát giao thông kiểm tra.

Từ hôm nay 15/5, CSGT tổng kiểm soát, được dừng tất cả các xe để kiểm tra

Thứ 6, 15/05/2020 | 07:19
Trong thời gian ra quân, CSGT được phép dừng tất cả phương tiện để kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm. Trong đó đặc biệt chú ý những lỗi về nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, lạng lách, đánh võng…
Cùng tác giả

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Tp.HCM: Thông tin về tiến độ các gói thầu Tập đoàn Thuận An đảm nhiệm

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Các ban quản lý dự án tại Tp.HCM thông tin, phía Tập đoàn Thuận An vẫn duy trì việc thi công các gói thầu trên địa bàn và khẳng định đảm bảo tiến độ đã đề ra.

Tp.HCM: Chưa xác định lý do ngừng kinh doanh của nhiều tiệm vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:55
Cục Quản lý thị trường Tp.HCM cho biết chưa có căn cứ xác định chính xác lý do tạm nghỉ kinh doanh của các tiệm vàng trên địa bàn thành phố thời gian gần đây.

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.

Giá hồ tiêu xu hướng tăng, thận trọng quy hoạch vùng trồng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:30
Khi giá hồ tiêu duy trì ở mức cao, người nông dân phấn khởi nhưng việc mở rộng diện tích trồng nông sản này cần đánh giá cẩn thận để tránh biến động thị trường.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.