Cụ bà 70 tuổi bụng to bất thường, đi khám mới biết sự thật đáng sợ

Thứ 7, 10/10/2026 07:41 GMT+7

Cụ bà ở Tp. Cần Thơ nhập viện trong tình trạng đau tức vùng hạ vị, vòng bụng tăng kích thước rõ rệt.

Ngày 9/10, Bệnh viện Phụ sản Tp. Cần Thơ cho biết các bác sĩ vừa phẫu thuật thành công khối u nang buồng trứng nặng gần 4kg cho cụ bà 70 tuổi.

Bệnh nhân tên L.T.T. (70 tuổi, Tp. Cần Thơ) nhập viện vào ngày 6/10 trong tình trạng đau tức vùng hạ vị, vòng bụng tăng kích thước rõ rệt.

Người nhà cho biết bà đang điều trị bệnh nền tăng huyết áp, mãn kinh khoảng 20 năm trước. Sau khi thăm khám, bác sĩ xác định người bệnh bị nang buồng trứng phải, có vách bên trong, kích thước khá lớn (21 x 13 x 25cm).

Trước tình trạng khối u kích thước quá lớn trên nền bệnh nhân cao tuổi và có bệnh lý nền tăng huyết áp, Ban Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Tp.Cần Thơ đã chỉ đạo tiến hành hội chẩn viện khẩn trương. Ca phẫu thuật do BS.CKII. Trịnh Hoài Ngọc - Trưởng Khoa Phụ trực tiếp làm phẫu thuật viên chính, phối hợp cùng ê-kíp Phẫu thuật - Gây mê hồi sức và sự tư vấn chuyên môn từ Bệnh viện Đa khoa Tp.Cần Thơ.

Cụ bà 70 tuổi bụng to bất thường, đi khám mới biết sự thật đáng sợ - Ảnh 1.

Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện Phụ sản Tp.Cần Thơ

Nhờ sự chuẩn bị chu đáo và thao tác kỹ thuật chính xác, ê-kíp đã lấy trọn vẹn khối u nang buồng trứng phải nặng gần 4kg ra khỏi cơ thể bệnh nhân an toàn, kiểm soát tốt các nguy cơ biến chứng trong và sau phẫu thuật.

Sau phẫu thuật, sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định, tiếp tục được theo dõi và chăm sóc hậu phẫu chu đáo tại Khoa Phụ.

BS.CKII. Trịnh Hoài Ngọc - Trưởng Khoa Phụ, Bệnh viện Phụ sản Tp.Cần Thơ - cho biết, u nang buồng trứng là bệnh lý phụ khoa thường gặp ở phụ nữ mọi lứa tuổi, tuy nhiên ở phụ nữ cao tuổi đã mãn kinh nhiều năm như trường hợp cụ bà này là trường hợp khá đặc biệt.

Trường hợp này, khối u nang tiến triển âm thầm và hầu như không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu. Vì vậy người bệnh không khám trước đó, đến giai đoạn u phát triển quá to, bụng to bất thường mới đến bệnh viện. Do u quá to, gây chèn ép tạng xung quanh, người bệnh đứng trước nguy cơ hoại tử, biến chứng xoắn, vỡ u.

"Vì vậy chúng tôi khuyến cáo phụ nữ ở mọi lứa tuổi, đặc biệt là độ tuổi tiền mãn kinh và mãn kinh, không nên lơ là chăm sóc sức khỏe phụ khoa. Ngay cả khi đã ngưng kinh nguyệt nhiều năm, việc duy trì thói quen thăm khám phụ khoa định kỳ từ 6 tháng hoặc 1 năm/lần là rất quan trọng nhằm phát hiện bệnh lý", bác sĩ Ngọc nói.

Minh Hoa (t/h theo Lao Động, Tuổi Trẻ)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.