Cú bắt tay triệu đô của “cá mập” Linh và “cá mập” Hưng tại CenLand

Cú bắt tay triệu đô của “cá mập” Linh và “cá mập” Hưng tại CenLand

Nguyễn Hoàng Yến
Thứ 6, 06/04/2018 | 17:05
0
Quỹ đầu tư VinaCapital vừa công bố rót 10 triệu USD vào CenLand và trở thành quỹ ngoại thứ 2 sở hữu công ty bất động sản này với tỷ lệ 12%.

Theo đó, công ty Cổ phần Bất động sản Thế kỷ (CenLand) đã IPO và chào bán thành công 25% cổ phần (tương đương 21 triệu USD) cho 2 nhà đầu tư chiến lược đình đám nhất thị trường chứng khoán Việt Nam là VinaCapital và DragonCapital.

Cụ thể, khoản đầu tư được VinaCapital thực hiện với tỷ lệ sở hữu là 12% cổ phần của CenLand tương đương 10 triệu USD. Ngoài ra quỹ lớn nhất Việt Nam là DragonCapital cũng đã đầu tư vào CenLand 11 triệu USD để được sở hữu 13% cổ phần.

Cú bắt tay triệu đô của “cá mập” Linh và “cá mập” Hưng tại CenLand

VinaCapital ký thỏa thuận rót 10 triệu USD vào CenLand

VinaCapital được thành lập năm 2003, là một trong những công ty quản lý đầu tư hàng đầu của Việt Nam với danh mục đầu tư đa dạng có tổng trị giá 2 tỷ USD tài sản đang được quản lý.

CenLand có vốn điều lệ 500 tỷ đồng, tương đương với việc VinaCapital mua CenLand với giá vào khoảng trên 37.600 đồng/cp.

VinaCapital là quỹ đầu tư do bà Thái Vân Linh làm giám đốc chiến lược và điều hành. Bà Linh được biết đến với tên gọi Shark Linh hay “cá mập” Linh – một  giám khảo quyền lực trong chương trình truyền hình Shark Tank 2018 từng "gây bão" cộng đồng khởi nghiệp thời gian qua.

Cú bắt tay triệu đô của “cá mập” Linh và “cá mập” Hưng tại CenLand (Hình 2).

"Cá mập" Thái Vân Linh và "cá mập" Phạm Thanh Hưng tại Shark Tank 2018

CenLand là một doanh nghiệp thuần tuý  kinh doanh và dịch vụ tiếp thị, môi giới bất động sản của tập đoàn CenGroup.

Theo thông tin trên website công ty cho biết, trung bình mỗi năm, CenLand phân phối hơn 10.000 sản phẩm bất động sản các loại. Dựa trên tỷ lệ phí trung bình mà các nhà phân phối nhận được từ chủ đầu tư bất động sản, ước tính, tổng doanh thu của Cen Land năm 2017 đạt gần 1.300 tỷ đồng.

Được thành lập từ năm 2002 với hệ thống hàng chục  sàn giao dịch, hàng trăm sàn liên kết và hàng vạn cộng tác viên hoạt động trên khắp các tỉnh thành phố lớn và các thị trường bất động sản trọng điểm trên cả nước, CenLand đã nhiều năm liền nắm giữ vị trí quán quân trong lĩnh vực phân phối, tiếp thị BĐS ở Việt Nam.

Đây được coi là cú bắt tay đình đám giữa hai “cá mập” đầu tư, bởi CenLand cũng đang được điều hành bởi một nhân vật quan trọng là shark Hưng. Ông Phạm Thanh Hưng hiện là Phó Chủ tịch HĐQT của cả CenGroup và CenLand.

Chia sẻ thêm về việc hợp tác với 2 quỹ đầu tư VinaCapital và DragonCapital, ông Nguyễn Thọ Tuyển - Tổng giám đốc CenLand cho biết, việc CenLand tiến hành IPO đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

“Sau nhiều vòng thương thuyết, chúng tôi đã chọn VinaCapital và DragonCapital không hẳn vì giá chào mua, mà đây còn là những nhà đầu tư chiến lược có kinh nghiệm ở thị trường Việt Nam, cam kết đồng hành cùng CenLand trong thời gian dài và sẽ góp phần tạo ra những tiền đề cho sự tăng trưởng cao của CenLand trong thời gian tới” – ông Tuyển nói. 

Theo kế hoạch, CenLand dự kiến sẽ tiến hành niêm yết trên sàn chứng khoán HOSE vào cuối quý 2- 2018.  

VinaCapital "rót" 700 tỷ vào công ty của "nữ hoàng hột vịt"

Thứ 4, 28/02/2018 | 08:00
Quỹ VOF thuộc VinaCapital quyết định đầu tư 32,5 triệu USD, tương đương khoảng 700 tỷ đồng vào công ty Ba Huân.

VinaCapital "rót" 45 triệu USD vào PV Power và Lọc dầu Bình Sơn trong đợt IPO

Thứ 4, 21/02/2018 | 17:08
Quỹ Vietnam Opportunity Fund (VOF) thuộc VinaCapital đã đầu tư gần 45 triệu USD mua cổ phần của 2 đơn vị thuộc Tập đoàn dầu khí Việt Nam là PV Power và Nhà máy lọc dầu Bình Sơn trong đợt IPO vào tháng 1 vừa qua.

TGĐ Dragon Capital và chuyện tín ngưỡng Việt

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:01
Ông Dominic Scriven cho biết, khi làm nhà ông cũng phải nhờ thầy phong thủy đến xem hướng nhà, nhà mới xây xong cũng phải mời thầy đến nối long mạch và trong nhà cũng có ban thờ...
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

Hà Nội: Cận cảnh dự án Thành An Tower vừa bị chỉ ra nhiều vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:43
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương (Tp.Hà Nội).

Thị trường đất nền: Đã “tan băng” nhưng khó “sốt”

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:30
Các chuyên gia nhận định, giá bán đất nền trong thời gian tới sẽ "ấm" lên nhưng khả năng "sốt đất" sẽ không xảy ra.

Bộ Xây dựng vào cuộc vụ xây 22 biệt thự không phép ở tỉnh Lâm Đồng

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:07
Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cung cấp các thông tin liên quan vụ xây không phép 22 căn biệt thự tại xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm).

Đồng Nai: Hàng loạt cơ sở lưu trú du lịch xây dựng không phép

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:00
Nhiều Homestay, Glamping, khu nghỉ dưỡng tại tỉnh Đồng Nai có dấu hiệu xây dựng không phép trên đất nông nghiệp, bất chấp các quy định.

Phân khúc đang dẫn dắt thị trường bất động sản Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:30
Căn hộ chung cư tại Hà Nội liên tục thiết lập mặt bằng giá mới, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 25/4: Vàng SJC giảm sâu chờ tin đấu thầu vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:55
Phiên mở cửa sáng nay (25/4), giá vàng SJC tại các doanh nghiệp giảm mạnh trong khi vàng nhẫn cũng đi xuống.

Thị trường đất nền: Đã “tan băng” nhưng khó “sốt”

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:30
Các chuyên gia nhận định, giá bán đất nền trong thời gian tới sẽ "ấm" lên nhưng khả năng "sốt đất" sẽ không xảy ra.

Lào Cai: Giá trị xuất nhập khẩu tháng 4 tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Theo thống kê, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tháng 4 vẫn đang trên đà tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2023.

Đồng Nai: Hàng loạt cơ sở lưu trú du lịch xây dựng không phép

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:00
Nhiều Homestay, Glamping, khu nghỉ dưỡng tại tỉnh Đồng Nai có dấu hiệu xây dựng không phép trên đất nông nghiệp, bất chấp các quy định.

Hà Nội: Cận cảnh dự án Thành An Tower vừa bị chỉ ra nhiều vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:43
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương (Tp.Hà Nội).