Cư dân chung cư giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn vì Covid-19

Thứ 7, 21/08/2021 | 17:59
0
Đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã làm ảnh hưởng tới đời sống của người dân, đặc biệt là nhóm đối tượng có hoàn cảnh khó khăn mất đi nguồn thu nhập...

Để chia sẻ cùng với người dân, ngày 21/8, cư dân Sunshine City phối hợp với UBND phường Đông Ngạc và UBND phường Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội) đã tổ chức thăm hỏi, trao quà cho những gia đình nghèo khó trên địa bàn.

Ông Nguyễn Văn An - Bí thư HĐND phường Đông Ngạc Cho biết: “Trên địa bàn phường hiện nay có hơn 20 hộ gia đình chính sách, hơn 50 hộ gia đình cận nghèo và hơn 300 gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chưa tính những hộ gia đình tạm trú đang chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Những món quà của cư dân chung cư Sunshine City đã kịp thời hỗ trợ những người dân trên địa bàn.”

Dân sinh - Cư dân chung cư giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn vì Covid-19

Những phần quà được gửi tới các hộ gia đình nghèo bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Với tinh thần “tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách”, gần 1000 suất quà, mỗi suất quà gồm: Gạo, mỳ tôm, trứng, khẩu trang, dầu ăn, gia vị và nhiều thực phẩm thiết yếu khác đã được gửi đến những hộ nghèo trên địa bàn.

Dân sinh - Cư dân chung cư giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn vì Covid-19 (Hình 2).

Đại diện cư dân Sunshine phát quà cho người dân tại phường Đông Ngạc.

Anh Đoàn Tiến Hưng – đại diện cư dân Sunshine City chia sẻ: “Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, tôi thấy các hộ gia đình khó khăn nay còn khó khăn hơn, thậm chí, nhiều gia đình hiện nay còn cạn kiệt thực phẩm, rơi vào tình trạng khốn đốn. Chúng tôi muốn chia sẻ với bà con theo tinh thần “lá lành đùm lá rách” trong thời điểm này”.

Dân sinh - Cư dân chung cư giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn vì Covid-19 (Hình 3).

Đại diện cư dân ở Sunshine City trao quà cho người dân trên địa bàn phường Xuân Đỉnh.

Chị Đỗ Thị Cúc, trú tại Đông Ngạc 8, phường Đông Ngạc không giấu nổi xúc động chia sẻ: “Đã nhiều tháng nay tôi không đi làm được do ảnh hưởng của dịch bệnh, nguồn tài chính và thực phẩm dự trữ để chống cự với đại dịch cũng đã cạn kiệt. Trong lúc khó khăn này, được các đoàn thể, chính quyền quan tâm, hỗ trợ, chúng tôi cảm thấy rất vui mừng”.

Dân sinh - Cư dân chung cư giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn vì Covid-19 (Hình 4).

Trong thời điểm dịch bệnh, những phần quà thiết thực là gạo, bó rau, thùng mì tôm... có ý nghĩa rất lớn với người dân.

Hiện nay, đã có rất nhiều việc thiết thực và hoạt động nghĩa tình được phát động, thực hiện trên địa bàn TP.Hà Nội. Những hoạt động thiện nguyện thấm đẫm tình người đều xuất phát từ những tấm lòng vàng, thể hiện tình nhân ái. Người trao đi và người được nhận đều cùng nhau nở nụ cười hạnh phúc, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Trước những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, việc giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau, chung sức cùng nhau chống dịch đã phát huy sức mạnh tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam. Chúng ta tin tưởng rằng, Việt Nam nhất định sẽ kiểm soát, đẩy lùi và chiến thắng dịch bệnh để người dân được trở lại cuộc sống bình thường.

Đức Hiếu

Bị nhiễm Covid-19 từ mẹ ruột, nữ sinh không biết nên vẫn đi học

Thứ 7, 21/08/2021 | 11:29
Không biết mình bị nhiễm Covid-19 từ mẹ ruột, một nữ sinh trú tại xã Tùng Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) vẫn đi học Tiếng Anh khiến cả lớp phải cách ly.

Petrovietnam trao tặng 200 máy thở dòng chức năng cao phục vụ điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng

Thứ 7, 21/08/2021 | 10:33
Ngày 20/8/2021 tại trụ sở Bộ Y tế, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã trao ủng hộ 200 máy thở chức năng cao cùng các vật tư y tế để phục vụ điều trị cho bệnh nhân Covid-19 nặng, góp phần bảo vệ sức khỏe và tính mạng đồng bào.

Mẹ mắc Covid-19 có nên cho con bú?

Thứ 7, 21/08/2021 | 10:20
Người mẹ mắc hoặc nghi ngờ mắc Covid-19 vẫn có thể cho trẻ bú nếu mẹ muốn.
Cùng tác giả

Bộ Y tế yêu cầu chủ động phòng, chống dịch dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:43
Tại Việt Nam đã ghi nhận rải rác các trường hợp mắc bệnh, các ổ dịch sởi, ho gà, thủy đậu... và đã bắt đầu có xu hướng tăng ở một số địa phương.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM lên phương án gắn chip để quản lý chó, mèo tại cộng đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:26
Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Bình Phước: Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 01/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:20
Bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ trực chiến 100% quân số.

Cận cảnh rèm thạch nhũ khổng lồ đẹp "mê hồn" trong hang động mới phát hiện ở Quảng Bình

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:00
Qua quá trình tích tụ, bên trong hang động đã hình thành những lớp thạch nhũ như những tấm rèm khổng lồ nối nhau, có vẻ đẹp "mê hồn".

Hà Nội: Người dân đổ ra bến xe về quê khiến giao thông ùn ứ

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:08
Chiều ngày 26/4, lượng người đông đổ ra các bến xe để rời Thủ đô về quê nghỉ lễ khiến giao thông tại cửa ngõ ùn tắc hàng dài.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.
     
Nổi bật trong ngày

Huế: Nam thanh niên nghi bị trượt chân xuống sông đuối nước thương tâm

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:15
Sau khi hoàn tất cả thủ tục pháp lý, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức lo hậu sự.

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã trở lại làm việc

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:25
Sau đối thoại, nhiều kiến nghị được giải quyết, hàng trăm công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã đồng ý đi làm trở lại.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.

Quảng Bình liệu có cán đích bàn giao mặt bằng cao tốc đúng hạn?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:19
Sau nhiều lần gia hạn, tỉnh Quảng Bình quyết tâm hoàn thành dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc – Nam trước ngày 30/4.