Một cụ ông 72 tuổi ở Hòa Bình vừa được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng nguy kịch do nhiễm giun lươn lan tỏa – một dạng nhiễm ký sinh trùng nguy hiểm, đặc biệt ở những người có hệ miễn dịch suy giảm.
Bệnh nhân là ông B.V.C, nhập viện trong tình trạng sốt cao liên tục, ý thức lơ mơ, suy kiệt nghiêm trọng, phải thở oxy. Trước đó khoảng một tháng, ông C. xuất hiện triệu chứng ho, khó thở, mệt mỏi và sốt kéo dài.
Clip: Giun lươn lan tỏa – một dạng nhiễm ký sinh trùng nguy hiểm, đặc biệt ở những người có hệ miễn dịch suy giảm.
Tuy nhiên, thay vì nhập viện điều trị, ông chỉ xin thuốc về uống. Sau 10 ngày tự chữa tại nhà không hiệu quả, bệnh tình trở nặng với các triệu chứng sốt cao, rét run, khó thở dữ dội. Ông được đưa vào bệnh viện tuyến tỉnh, điều trị sáu ngày nhưng không cải thiện, buộc phải chuyển lên tuyến trung ương.
Theo bác sĩ Trần Văn Bắc - Phó trưởng khoa Cấp cứu, ông C. có nhiều bệnh lý nền như tăng huyết áp, suy tim, suy tuyến thượng thận, thoái hóa khớp và có tiền sử dùng corticosteroid kéo dài – một yếu tố làm suy yếu hệ miễn dịch. Thêm vào đó, ông làm nghề nông, thường xuyên tiếp xúc với đất mà không có biện pháp bảo hộ, khiến nguy cơ nhiễm giun lươn càng cao.
Giun lươn là một loại ký sinh trùng sống trong đất ẩm, xâm nhập vào cơ thể qua da, đặc biệt là vùng bàn chân. Sau khi vào cơ thể, ấu trùng di chuyển theo máu đến phổi, phá vỡ mao mạch phổi, xâm nhập đường hô hấp, rồi theo đờm đi xuống ruột để trưởng thành và sinh sản.
Một số ấu trùng có thể xuyên qua thành ruột, xâm nhập vào máu, tiếp tục chu trình tái nhiễm, khiến chúng tồn tại lâu dài trong cơ thể.
Hiện tại, ông C. đang được điều trị tích cực, thở máy, dùng kháng sinh và thuốc diệt ký sinh trùng. Tuy nhiên, tình trạng vẫn rất nguy kịch, nguy cơ tử vong cao (Ảnh:BVCC).
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.