Cử tri Đà Nẵng lo lắng việc chậm trễ kiện toàn vị trí cán bộ chủ chốt

Cử tri Đà Nẵng lo lắng việc chậm trễ kiện toàn vị trí cán bộ chủ chốt

Nguyễn Duy Cường
Thứ 4, 30/05/2018 | 17:45
0
Hiện, TP.Đà Nẵng không có Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, thiếu Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân và Phó Chủ tịch UBND thành phố. Điều này khiến người dân lo lắng.

Ngày 30/5, ông Nguyễn Thanh Quang, đoàn Đại biểu quốc hội TP.Đà Nẵng cho biết đã truyền tải những điều lưu tâm của cử tri địa phương đến với kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV. Theo đó, thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng đạt được nhiều kết quả tích cực, giữ được sự ổn định và phát triển đất nước, giúp người dân tin tưởng vào Đảng và Nhà nước.

Bên cạnh những điều đạt được, trong quá trình quản lý ở các địa phương đã nổi lên hàng loạt sai phạm như quản lý đất đai, công tác cán bộ… Những sai phạm này mang tính hệ thống, kéo dài trong nhiều năm để lại hệ lụy to lớn, khó khăn.

Cử tri Đà Nẵng lo lắng việc chậm trễ kiện toàn vị trí cán bộ chủ chốt

Ông Nguyễn Thanh Quang.

Tại TP.Đà Nẵng, nhiều cử tri rất quan tâm, lo lắng đến việc chậm trễ kiện toàn vị trí cán bộ chủ chốt, không có Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, thiếu Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân và Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Ngoài ra, nhiều vấn đề người dân quan tâm khác cũng được đề cập. Theo ông Quang, từ năm 2000 đến 2012, TP.Đà Nẵng có chủ trương, người dân và doanh nghiệp được giao đất nộp đủ tiền trong vòng 60 ngày thì được giảm 10% trên tổng số tiền đất phải nộp. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp cũng sẽ ghi rõ thời hạn “lâu dài” nếu nộp đủ tổng số tiền theo giá đất ở.

Tuy nhiên, năm 2012, kết luận của Thanh tra Chính phủ yêu cầu TP.Đà Nẵng phải thu hồi số tiền đất 10% đã giảm và điều chỉnh thời gian giao đất từ lâu dài thành 50 năm.

Trong thực tế, nhiều khu đất đã được bán, chuyển nhượng nhiều lần. Chủ nhân hiện tại ngoài việc mua theo giá thị trường, nếu làm theo kết luận Thanh tra chính phủ phải trả thêm 10% tiền sử dụng đất mà chủ đất đầu tiên đã được giảm. Ngoài ra, thời gian giao đất cũng sẽ được chỉnh lại. Những điều này khiến đất giảm giá trị trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, giao dịch tài chính…

Về vấn đề này, trước đó, người dân cho rằng, ai làm sai thì phải chịu. Ông Quang đề nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét, có cơ chế xử lý theo hướng chấp nhận cho người dân, doanh nghiệp không phải nộp 10% tiền đất đã giảm và không điều chỉnh thời gian sử dụng đất lâu dài thành 50 năm.

Suốt 20 năm, TP.Đà Nẵng đã giải tỏa 110.000 hộ dân. Dân tự nguyện di dời, bàn giao đất đến nơi ở mới. Nhiều hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, số tiền bồi thường chỉ đủ tiền xây nhà mà không đủ trả tiền đất. Nhà nước cho họ nợ tiền đất theo giá vàng.

Hiện, có khoảng 8.000 hộ dân ở diện này chưa đủ tiền trả tiền đất. Nhà nước có chủ trương, nếu quá thời gian trả nợ cho phép thì khi trả nợ tiền đất phải trả theo giá đất mới. Tức, dân phải trả gấp 3, 4 lần so với số tiền họ nợ, vì giá đất tăng. Ông Quang hy vọng, Quốc hội, Chính phủ xem xét thấu đáo vấn đề này cho người dân tiếp tục được nợ theo giá vàng trước đây và cho thêm 1 khoảng thời gian để dân tiết kiệm, tích lũy trả nợ.

Cũng theo ông Quang, được sự đồng ý của Chính phủ, TP.Đà Nẵng đã đầu tư xây dựng 1 số công trình phục vụ cho cuộc sống chung của người dân, tiêu biểu là công trình nút giao thông ngã ba Huế. Công trình này tổng trị giá 2.000 tỷ đồng, đã hoàn thành và đưa vào hoạt động từ ngày 29/3/2015. Công trình đã đưa vào hoạt động 3 năm nhưng đến nay vẫn chưa được cấp kinh phí để trả cho doanh nghiệp. Vị đại biểu này mong Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ quan tâm sớm bố trí kinh phí trả nợ cho doanh nghiệp nhằm đảm bảo cho doanh nghiệp duy trì phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đà Nẵng: PGĐ sở TT&TT bức xúc vì một số lãnh đạo "né" báo chí ?!

Thứ 4, 30/05/2018 | 15:55
Bà Nguyễn Thị Phượng, Phó Giám đốc sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) bức xúc phản ánh giữa cuộc họp rằng có tình trạng một số lãnh đạo cố tình né tránh khi các phóng viên liên hệ, đề nghị cung cấp thông tin.

Hàng ngàn Startup sẽ hội tụ về Đà Nẵng hè này

Thứ 3, 29/05/2018 | 09:54
Ngày 29/6 tới đây, TP.Đà Nẵng sẽ được đón tiếp 2.000 Startup - “nhà khởi nghiệp” đến từ khắp Việt Nam và nhiều nước trên thế giới tề tụ để dự SURF 2018. Đây sẽ là sự kiện khởi nghiệp quốc tế lớn nhất khu vực miền Trung.

Hé lộ thông tin đặc biệt về chiếc điện thoại quay cảnh bạo hành ở Đà Nẵng

Thứ 3, 29/05/2018 | 09:44
Chiếc điện thoại đã được bán đi bán lại qua nhiều đời chủ. Hiện, công an đang tìm người tung clip lên mạng xã hội để phục vụ điều tra.
Cùng tác giả

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Tỉ lệ đặt phòng khách sạn khả quan dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Theo ghi nhận, đến nay, nhiều khách sạn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng có lượng khách đặt khá khả quan.

Mở lại tuyến xe buýt Đà Nẵng – Quảng Nam sau nhiều năm dừng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Ngày 26/4, Sở GTVT thành phố Đà Nẵng phối hợp Sở GTVT tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ công bố 4 tuyến xe buýt liền kề không trợ giá trên 2 địa phương này.

Quảng Nam: Nhiều doanh nghiệp vãng lai “chây ì” thuế, dẫn đến nợ đọng

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:00
Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp ngoại tỉnh hoạt động tại tỉnh Quảng Nam không thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định…

Đà Nẵng tổ chức chương trình nghệ thuật Thanh âm tháng tư

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:59
Chương trình được diễn ra miễn phí vào tối ngày 27/4 tại tuyến phố đi bộ Bạch Đằng, với 17 tiết mục dàn dựng đặc sắc.
Cùng chuyên mục

Các trường hợp khóa và mở khóa căn cước điện tử từ 1/7

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:00
Luật Căn cước được Quốc hội thông qua vào ngày 27/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024, trong đó quy định rõ về cấp, quản lý căn cước điện tử.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Đổi mới, hướng công tác dân vận về cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:08
Điện Biên xác định làm tốt công tác dân vận để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
     
Nổi bật trong ngày

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.