Cử tri Đắk Lắk gửi gắm điều gì qua những lá phiếu bầu cử?

Cử tri Đắk Lắk gửi gắm điều gì qua những lá phiếu bầu cử?

Phạm Thảo Quyên

Phạm Thảo Quyên

Thứ 4, 11/03/2026 14:06 GMT+7

Những câu chuyện về sinh kế, khó khăn về hạ tầng giao thông, giáo dục, đất đai, công nghệ… được các cử tri của tỉnh Đắk Lắk đặt ra. Từ lá phiếu, họ gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào những chính sách đột phá để phát triển tỉnh nhà.

Những bài toán kinh tế mới

Từ biên giới hải đảo đến đất liền của tỉnh Đắk Lắk, cử tri đang chuẩn bị cho sẵn sàng cho ngày hội lớn của dân tộc. Mỗi lá phiếu không chỉ thể hiện quyền và trách nhiệm công dân, mà còn gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào những đại biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mình.

Cử tri Đắk Lắk gửi gắm điều gì qua những lá phiếu bầu cử?- Ảnh 1.

Cử tri phường Sông Cầu bày tỏ hy vọng các ứng cử viên khi được tín nhiệm sẽ có nhiều đề xuất, kiến nghị để phát triển nuôi trồng thuỷ sản, đặc biệt là tôm hùm.

Ông Trần Văn Tiệm (cử tri Tổ dân phố Long Hải Bắc, phường Sông Cầu) cho biết, ông quan tâm đến thúc đẩy chính sách phát triển thương mại điện tử, xây dựng đầu ra minh bạch, ổn định cho sản phẩm tôm hùm cho địa phương. Ngoài ra, các thế mạnh của địa phương cũng được khai thác tối đa.

Tại phường Sông Cầu, dù địa phương đã tích cực động viên, hỗ trợ bà con ổn định sản xuất, nhiều cử tri vẫn gửi gắm kỳ vọng đến các ứng cử viên về việc kiến nghị Trung ương và tỉnh xem xét chính sách khoanh nợ, giãn nợ. Đồng thời có cơ chế hỗ trợ vay vốn kịp thời để ngư dân và hộ nuôi trồng thủy sản tái sản xuất, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế.

Cử tri Đắk Lắk gửi gắm điều gì qua những lá phiếu bầu cử?- Ảnh 2.

Cử tri xã Ea Wer tích cực tham giá các buổi tiếp xúc cử tri, trao đổi thông tin với các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân.

Còn tại vùng biên giới phía Tây tỉnh Đắk Lắk, không khí chuẩn bị bầu cử cũng được triển khai khắp các buôn, làng. Cử tri đồng bào dân tộc thiểu số trên nhiều địa bàn kỳ vọng các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ sẽ tiếp tục được hoàn thiện.

Theo cử tri Phan Văn Thái, với người dân vùng sâu, vùng xa, nếu cơ hội chuyển dịch cơ cấu lao động, các khu công nghiệp được hình thành sẽ tạo ra nhiều việc làm ổn định cho người dân, thu nhập sẽ ổn định. Từ đó, đời sống của người dân sẽ được nâng lên, góp phần giữ vững an ninh trật tự và ổn định xã hội tại khu vực biên giới.

Để phát triển Đắk Lắk đột phá nhưng không thất thoát, lãng phí

Tại Đắk Lắk, cử tri đang kỳ vọng vào các đại biểu khi trúng cử sẽ quan tâm giải quyết những vấn đề cử tri phản ánh, đặc biệt chú trọng vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Cử tri cũng kỳ vọng các đại biểu dân cử sẽ thực hiện tốt chương trình hành động đã cam kết, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng hạ tầng vì một Đắk Lắk phát triển ngày càng đột phá hơn.

Cử tri Đắk Lắk gửi gắm điều gì qua những lá phiếu bầu cử?- Ảnh 5.
Cử tri Đắk Lắk gửi gắm điều gì qua những lá phiếu bầu cử?- Ảnh 6.

Cử tri phường Tân An kỳ vọng Đắk Lắk phát triển đột phá hơn trong nhiệm kỳ mới.

Với ông Đặng Quốc Dũng (cử tri phường Tân An), để phát triển Đắk Lắk đột phá với nhiều dự án lớn, ông cho rằng cần tăng cường liên kết với các vùng kinh tế trọng điểm ở phía Nam, đồng thời quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hệ thống giao thông kết nối với khu vực Nam Trung Bộ.

Theo ông, hiện nay, các tuyến Quốc lộ còn hẹp, chưa đáp ứng nhu cầu giao thông và phát triển, do đó cần được nâng cấp, mở rộng. Cùng với đó, chính sách thu hút doanh nghiệp lớn, lấy kinh tế nhà nước làm động lực dẫn dắt để thúc đẩy phát triển kinh tế vùng.

Ông Ngô Sáu (cử tri phường Tân Lập) mong các ứng viên khi trúng cử Đại biểu Quốc hội, các đại biểu cần tiếp tục nghiên cứu, đặc biệt ưu tiên các chính sách thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng và định hướng phát triển vùng theo hướng xanh, bền vững, phát huy lợi thế về nông nghiệp, năng lượng tái tạo và kinh tế sinh thái.

Cử tri Đắk Lắk gửi gắm điều gì qua những lá phiếu bầu cử?- Ảnh 7.

Cử tri phường Buôn Ma Thuột nghiên cứu tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên.

"Chúng tôi kỳ vọng các đại biểu nếu trúng cử sẽ quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề lớn của đất nước như phát triển kinh tế, triển khai các công trình, dự án trọng điểm. Đồng thời, tăng cường giám sát quá trình thực hiện để bảo đảm hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí và gắn với bảo vệ môi trường", ông Nguyễn Văn Hải (cử tri phường Buôn Ma Thuột) nhấn mạnh.

Cử tri tỉnh Đắk Lắk đã và đang tích cực chuẩn bị cho ngày bầu cử. Cùng với theo dõi chương trình hành động của các ứng cử viên, cử tri chủ động tìm hiểu tiểu sử, tham gia các buổi tiếp xúc cử tri và trao đổi thông tin trong cộng đồng để lựa chọn những người xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình.

Cử tri bày tỏ mong muốn các ứng cử viên nếu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI sẽ thực hiện tốt chương trình hành động đã đề ra, gần dân, sát dân, tích cực lắng nghe ý kiến của nhân dân. Đồng thời, quan tâm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để các địa phương khai thác hiệu quả tiềm năng về nông nghiệp, giao thông, du lịch, tài nguyên rừng và các giá trị di sản văn hóa, góp phần đưa kinh tế – xã hội tỉnh Đắk Lắk phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Theo Nghị quyết, tỉnh Đắk Lắk có 5 đơn vị bầu cử; số đại biểu Quốc hội được bầu là 15 đại biểu. Tỉnh Đắk Lắk có 2.118 tổ bầu cử tại 2.119 khu vực bỏ phiếu thuộc 102 xã, phường. Sự chuẩn bị nghiêm túc của các ứng viên cùng tinh thần dân chủ, trách nhiệm của cử tri đang tạo nên khí thế sôi nổi trước ngày hội lớn, thể hiện niềm tin và kỳ vọng vào những đại biểu đủ tâm, đủ tầm, góp phần xây dựng Đắk Lắk trong nhiệm kỳ mới.


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.