Cử tri kiến nghị học sinh từ 16 tuổi được thi giấy phép lái xe, Bộ Xây dựng nói gì?

Thứ 4, 24/12/2025 07:04 GMT+7

Bộ Xây dựng vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang liên quan đến cấp giấy phép lái xe.

Theo đó, cử tri tỉnh An Giang kiến nghị như sau: “Đề nghị cho học sinh từ 16 tuổi được học thi giấy phép lái xe, vì thực tế hiện nay các em đã phát triển hơn về thể chất và có nhiều em phải tự chạy xe đi học do nhà xa”.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng cho biết, theo quy định tại khoản 1, khoản 4 Điều 56 và khoản 1 Điều 59 của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ thì người đủ 16 tuổi trở lên được điều khiển xe gắn máy (trong đó có học sinh); tại Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Thông tư số 14/2025/TT-BXD ngày 30/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về đào tạo lái xe, bồi dưỡng, kiểm tra, cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ đều không hạn chế người đủ 16 tuổi trở lên được học lái xe.

Cư tri kiến nghị học sinh từ 16 tuổi được thi giấy phép lái xe, Bộ Xây dựng nói gì? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Về sát hạch, cấp giấy phép lái xe, theo quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ: tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 57 quy định các hạng của giấy phép lái xe “hạng A1 cấp cho người lái xe mô tô hai bánh có dung tích xi-lanh đến 125 cm3 hoặc có công suất động cơ điện đến 11 kW; hạng A cấp cho người lái xe mô tô hai bánh có dung tích xi-lanh trên 125 cm3 hoặc có công suất động cơ điện trên 11 kW và các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng A1”; tại điểm b khoản 1 Điều 59 quy định về độ tuổi của người lái xe “Người đủ 18 tuổi trở lên được cấp giấy phép lái xe hạng A1, A, B1, B, C1, được cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ để điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ”.

Theo quy định của Công ước quốc tế về Giao thông đường bộ năm 1968 mà Việt Nam là thành viên tham gia: tại Mục 8 và Mục 9 Phụ lục 6 của Công ước có quy định “Các loại phương tiện được đưa vào Giấy phép lái xe bao gồm: A. Mô tô; A1. Xe mô tô có dung tích không vượt quá 125 cm3 và động cơ không vượt quá 11 kW”; tại điểm b khoản 4 Điều 41 của Công ước có quy định “... các bên tham gia có thể không công nhận trong lãnh thổ của mình giá trị của giấy phép lái xe của người dưới 18 tuổi”. Theo đó, trong Công ước quốc tế về Giao thông đường bộ năm 1968 cũng không khuyến khích việc cấp giấy phép lái xe mô tô cho người dưới 18 tuổi.

Thực hiện Kết luận số 121-KL/TW ngày 24/01/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 02/2025/NĐ-CP ngày 18/02/2025 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an, Nghị định số 33/2025/NĐ-CP ngày 25/02/2025 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng. 

Theo đó, từ ngày 1/3/2025, Bộ Công an đã tiếp nhận và triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về sát hạch, cấp giấy phép lái xe.

Hoàng Mai

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.