Cửa ngõ phía Nam Hà Nội tạm dừng kiểm soát dịch

Cửa ngõ phía Nam Hà Nội tạm dừng kiểm soát dịch

Phạm Trọng Tùng
Thứ 6, 15/10/2021 | 14:30
0
Sáng 15/10, chốt kiểm soát trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ tạm dừng toàn bộ hoạt động kiểm tra người và phương tiện theo cả hai hướng ra, vào Tp.Hà Nội.

Sự kiện - Cửa ngõ phía Nam Hà Nội tạm dừng kiểm soát dịch

 

 

Sự kiện - Cửa ngõ phía Nam Hà Nội tạm dừng kiểm soát dịch (Hình 2).

Theo ghi nhận của Người Đưa Tin sáng 15/10, chốt kiểm soát dịch Covid-19 đặt tại trạm thu phí cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đã tạm dừng mọi hoạt động.

Sự kiện - Cửa ngõ phía Nam Hà Nội tạm dừng kiểm soát dịch (Hình 3).

Tất cả các phương tiện ôtô, xe tải, xe khách… đều được tự do di chuyển qua chốt mà không gặp bất kỳ khó khăn nào.

Sự kiện - Cửa ngõ phía Nam Hà Nội tạm dừng kiểm soát dịch (Hình 4).

Trong sáng nay, cửa ngõ phía Nam hoàn toàn thông thoáng, không có tình trạng ùn tắc. Việc thu phí cao tốc với các phương tiện vẫn được đơn vị Công ty cổ phần BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ thực hiện bình thường.

Sự kiện - Cửa ngõ phía Nam Hà Nội tạm dừng kiểm soát dịch (Hình 5).

Một cán bộ trực tại chốt kiểm soát cho biết: "Từ sáng đến giờ, chúng tôi tạm dừng các hoạt động tại chốt kiểm soát này. Tất cả vẫn đang chờ chỉ đạo mới của UBND Tp.Hà Nội. Nếu có chỉ đạo tiếp tục kiểm soát thì chúng tôi vẫn tiếp tục nhiệm vụ. Những chốt này nếu có thể gỡ bỏ được thì sẽ rất thuận lợi cho bà con, lực lượng chúng tôi cũng đỡ vất vả".

Sự kiện - Cửa ngõ phía Nam Hà Nội tạm dừng kiểm soát dịch (Hình 6).

Khu vực khai báo y tế, kiểm tra xét nghiệm Covid-19 không còn nhân viên y tế.

Sự kiện - Cửa ngõ phía Nam Hà Nội tạm dừng kiểm soát dịch (Hình 7).

Tòa bộ rào chắn đã được xếp gọn gàng.

Sự kiện - Cửa ngõ phía Nam Hà Nội tạm dừng kiểm soát dịch (Hình 8).

Cũng trong sáng nay, tại chốt cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, chốt kiểm soát người và xe ra vào Thủ đô đã dừng hoạt động. Chốt kiểm soát đã không còn hàng rào chắn ngang đường cao tốc, các đơn vị liên quan đang tiến hành tháo dỡ các chốt trực đã được duy trì nhiều tháng qua.

Sự kiện - Cửa ngõ phía Nam Hà Nội tạm dừng kiểm soát dịch (Hình 9).

Trao đổi với PV, Trung tá Thiều Mạnh Ngọc - Đội trưởng Đội CSGT số 5, Phòng CSGT Hà Nội (đơn vị chỉ huy chốt trực cao tốc Hà Nội - Hải Phòng) cho biết, tối qua đơn vị nhận được chỉ đạo của chỉ huy Phòng CSGT tạm dừng kiểm soát người (giấy tờ test COVID, khai báo y tế), phương tiện (kiểm tra giấy luồng xanh) ra vào Hà Nội.

“Toàn bộ lực lượng liên ngành tại đây, gồm CSGT, Cơ động, Thanh tra giao thông, Y tế, Công an các quận, huyện… được yêu cầu rút về nội thành để thực hiện các nhiệm vụ khác, không phải làm nhiệm vụ chốt trực tại đây”, Trung tá Ngọc nói.

Sự kiện - Cửa ngõ phía Nam Hà Nội tạm dừng kiểm soát dịch (Hình 10).

Cán bộ cầu đường đặt lại giải phân cách chặn lại khu vực xe quay đầu.

Sự kiện - Cửa ngõ phía Nam Hà Nội tạm dừng kiểm soát dịch (Hình 11).

Lực lượng chức năng tiến hành dỡ bỏ toàn bộ nhà bạt tại chốt kiểm soát.

Sự kiện - Cửa ngõ phía Nam Hà Nội tạm dừng kiểm soát dịch (Hình 12).
Sự kiện - Cửa ngõ phía Nam Hà Nội tạm dừng kiểm soát dịch (Hình 13).
Sự kiện - Cửa ngõ phía Nam Hà Nội tạm dừng kiểm soát dịch (Hình 14).

 

Để thực hiện công tác phòng chống dịch theo Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 14/7, Thành phố Hà Nội đã có quyết định thành lập 22 chốt kiểm soát người, phương tiện ra vào các cửa ngõ.

22 chốt được lập gồm: từ Hà Nam về Hà Nội tuyến quốc lộ 1A, 1B; từ Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang về Hà Nội theo tuyến quốc lộ 5, cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn; từ Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên về Hà Nội…

Lực lượng tham gia gồm: Công an, Thanh tra giao thông, Quân đội, Y tế, Công an các quận, huyện, thị xã. Các lực lượng có nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát tất cả người, phương tiện ra vào thành phố.

 

 

Tp.HCM: 98,5% người trên 18 tuổi đã tiêm ít nhất một mũi vắc-xin phòng Covid-19

Thứ 6, 15/10/2021 | 13:42
Tổng số mũi vắc-xin được Tp.HCM tiêm cho người dân từ đợt 1 đến hết ngày 14/10 là 12.506.686 mũi. Trong đó, 5.403.926 người đã được tiêm đủ 2 mũi.

[E] Hàng không liệu có thể "rũ bùn đứng dậy" sau Covid?

Thứ 6, 15/10/2021 | 13:00
Ngành hàng không Việt Nam vừa trải qua đợt “thập tử nhất sinh” khi liên tục hứng chịu sự tàn phá nặng nề của Covid-19 đặc biệt là “đòn chí mạng” của làn sóng dịch lầ

Bộ Y tế đề nghị doanh nghiệp báo cáo giá bán test xét nghiệm Covid-19

Thứ 6, 15/10/2021 | 12:51
Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở sản xuất/nhập khẩu test xét nghiệm virus SARS-CoV-2 khẩn trương báo cáo khả năng cung ứng, giá bán tại thời điểm hiện tại về Bộ.
Cùng tác giả

Người dân thích thú check in bên đường hoa phong linh rực vàng

Thứ 7, 02/03/2024 | 17:40
Những ngày đầu Xuân, cung đường hoa phong linh vàng rực tại Hà Đông, Hà Nội đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.

Dòng người tiễn biệt "báu vật nhân văn" thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Thứ 6, 01/03/2024 | 19:28
Hàng dài người đã tiễn biệt đại lão đồng đền Phủ Dầy Trần Thị Duyên - "báu vật nhân văn" của thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hoa lê rừng xuống phố hút khách sau Tết

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:21
Sau Tết Nguyên đán, để thay thế đào, quất,… người dân lại chuyển sang chọn hoa lê rừng để trang trí nhà.

Xử lý hàng loạt xe chở hàng cồng kềnh

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:18
Ngày 28/2, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tiến hành xử lý hàng loạt xe ba gác, xe tự chế, xe chở hàng cồng kềnh.

Hà Nội: Xử lý hơn 100 vi phạm giao thông từ Zalo

Thứ 3, 27/02/2024 | 14:05
Ngày 27/2, Phòng CSGT (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, qua trang Zalo, đơn vị đã xử phạt đối với 109 trường hợp vi phạm.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.