Cúm biến chứng nặng bùng phát ở miền Bắc, bác sĩ cảnh báo không tự điều trị tại nhà

Ma Thị Kim Thoa

Ma Thị Kim Thoa

Thứ 7, 08/11/2025 09:12 GMT+7

Trước diễn biến cúm biến chứng nặng gia tăng, bác sĩ khuyến cáo tuyệt đối không tự dùng thuốc tại nhà, đặc biệt với trẻ nhỏ và người cao tuổi.

Số ca mắc cúm mùa tăng cao

Thời tiết miền Bắc những ngày đầu đông bắt đầu chuyển lạnh, độ ẩm cao khiến không khí ẩm ướt, tạo điều kiện lý tưởng cho virus cúm và các tác nhân gây bệnh đường hô hấp phát triển mạnh. 

Tại nhiều bệnh viện tuyến trung ương, khoa hô hấp luôn trong tình trạng quá tải, lượng bệnh nhân ho, sốt, viêm phổi tăng nhanh, đặc biệt ở nhóm người cao tuổi và trẻ nhỏ, những đối tượng có sức đề kháng yếu, dễ bị tác động bởi thay đổi nhiệt độ.

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, số trẻ mắc các bệnh đường hô hấp, đặc biệt là cúm mùa và cúm A, đang tăng mạnh trong những tuần gần đây. Từ đầu tháng 10 đến nay, bệnh viện đã tiếp nhận 3.726 trường hợp đến khám vì cúm, trong đó 479 trẻ phải nhập viện điều trị. Nhiều ca có biến chứng viêm phổi, viêm tai giữa, thậm chí co giật do sốt cao. 

Tại Khoa Bệnh lây đường hô hấp (Bệnh viện Trung ương Quân đội 108), gần 800 ca cúm đã được ghi nhận, trong đó không ít trường hợp diễn biến nặng, phải thở máy hoặc can thiệp ECMO (hệ thống tim phổi nhân tạo). Các chủng virus cúm lưu hành phổ biến hiện nay là A/H1N1, A/H3N2 và cúm B đều có tốc độ lây lan nhanh trong cộng đồng.

Còn tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cũng đang điều trị gần 50 bệnh nhân cúm A, đa phần là trẻ nhỏ. Số ca khám và điều trị ngoại trú vì cúm A tăng nhanh trong vài tuần qua. 

Cụ thể, trường hợp bé T.T.H (16 tháng tuổi, Hà Nội) vốn khỏe mạnh, sống cùng chị gái đang mắc cúm, sau ba ngày sốt cao liên tục, sổ mũi, ho khan và xuất hiện khò khè, đờm đặc, bé mệt lả, khạc kém, phải nhập viện cấp cứu. 

Gia tăng ca cúm biến chứng nặng, bác sĩ cảnh báo không nên tự điều trị tại nhà - Ảnh 1.

Lượng bệnh nhân ho, sốt, viêm phổi tăng nhanh, đặc biệt ở trẻ nhỏ.

Kết quả xét nghiệm cho thấy bé dương tính với cúm A, phổi có dấu hiệu viêm phế quản – phổi bội nhiễm, hình ảnh X-quang cho thấy tổn thương lan hai bên. Xét nghiệm máu ghi nhận bạch cầu tăng cao, chỉ số CRP lên tới 51 mg/L gấp hơn mười lần bình thường, phản ánh tình trạng nhiễm trùng nặng. 

Nếu không được phát hiện và xử trí sớm, bệnh có thể tiến triển nhanh thành suy hô hấp cấp hoặc nhiễm trùng huyết. Sau hai ngày điều trị tích cực, trẻ đã hạ sốt, cải thiện hô hấp và ăn bú trở lại, song vẫn phải theo dõi sát để tránh biến chứng.

Một trường hợp khác là bé gái H.L (10 tuổi, Hà Nội), nhập viện trong tình trạng sốt cao 39,5°C, ho dữ dội, nôn liên tục hơn mười lần trong ngày, có lúc nôn rớm máu. Trẻ mệt lả, đau đầu, đau mỏi khắp người, ê ẩm xương khớp những triệu chứng điển hình của cúm A. Sau khi được chẩn đoán mắc cúm nhưng chưa có biến chứng, bệnh nhi được điều trị kháng virus, truyền dịch bù nước, chống nôn và theo dõi sát diễn biến.

Trao đổi với Người Đưa Tin, ThS.BS Nội trú Nguyễn Đình Dũng cho biết cúm A là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây qua đường hô hấp, có thể gặp ở mọi lứa tuổi, nhưng trẻ nhỏ, người cao tuổi và người có bệnh nền là nhóm nguy cơ cao nhất. 

Giai đoạn đầu của cúm A thường dễ nhầm với các bệnh viêm đường hô hấp khác, nhưng nếu không phát hiện và điều trị sớm, bệnh có thể diễn tiến nhanh, gây viêm phổi, suy hô hấp, thậm chí nhiễm khuẩn huyết. 

"Trẻ mắc cúm A thường sốt cao liên tục, sổ mũi, ho tăng dần, kèm mệt lả, quấy khóc. Trẻ lớn hoặc người trưởng thành thường xuất hiện thêm cảm giác đau mỏi người, đau nhức xương khớp. 

Một số trẻ còn có biểu hiện co giật, nôn trớ, tiêu chảy. Nếu thấy trẻ lừ đừ, bỏ bú, thở nhanh hoặc rút lõm ngực, phụ huynh cần đưa đến cơ sở y tế ngay, vì đây là dấu hiệu cảnh báo biến chứng nặng", Bs. Dũng nhấn mạnh.

Gia tăng ca cúm biến chứng nặng, bác sĩ cảnh báo không nên tự điều trị tại nhà - Ảnh 2.

Nhiều bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Trước diễn biến gia tăng các ca cúm A trong thời điểm giao mùa, việc phòng bệnh, đặc biệt bằng tiêm vắc-xin cúm là vô cùng quan trọng để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.

BSCKII Nguyễn Nguyên Huyền – Giám đốc Trung tâm Phòng chống Dịch nhận định, thời tiết giao mùa, nhiệt độ thay đổi thất thường là điều kiện thuận lợi để virus cúm A lan rộng trong cộng đồng.

"Tiêm vắc-xin phòng cúm hằng năm là biện pháp đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh và ngăn biến chứng nặng, đặc biệt ở trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người có bệnh mạn tính.

Ngoài việc tiêm phòng, người dân cần chủ động giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang nơi đông người, giữ ấm cơ thể và cách ly người bệnh để tránh lây nhiễm trong gia đình, trường học", BS.Huyền nói.

Virus cúm phát triển mạnh, đe dọa sức khỏe người cao tuổi

Không chỉ trẻ nhỏ, người cao tuổi cũng đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ đợt lạnh đầu mùa. Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, nhiều bệnh nhân lớn tuổi nhập viện trong tình trạng viêm phổi nặng, diễn tiến nhanh và nguy kịch. 

Cụ P.T.M (90 tuổi, Hà Nội) được người nhà đưa vào viện trong tình trạng mệt lả, ho khan, khó thở sau khi tắm nước ấm vào chiều lạnh và trượt ngã trong nhà tắm. 

Kết quả chẩn đoán cho thấy cụ bị viêm phổi nặng, phải điều trị tích cực và theo dõi sát sao. Tương tự, cụ N.T.L (94 tuổi) nhập viện với sốt cao 39°C, ho khạc đờm đặc, khó thở dữ dội. Cụ có tiền sử tai biến mạch máu não, gãy cổ xương đùi, nằm liệt giường hai năm nay. 

Khi nhập viện, chỉ số SpO₂ của cụ chỉ còn 85%, phổi viêm nặng, có tràn dịch màng phổi hai bên. Các bác sĩ phải dùng kháng sinh phổ rộng, thuốc giãn phế quản, hỗ trợ thở oxy lưu lượng cao và hút đờm tích cực để tránh suy hô hấp.

TS. Vũ Minh Điền – Phó Trưởng khoa Nội Tổng hợp, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết người cao tuổi có hệ miễn dịch yếu, các cơ quan đã lão hóa, khả năng điều hòa thân nhiệt kém nên rất dễ bị tác động bởi thời tiết lạnh. 

"Chỉ cần tắm muộn, gặp gió lạnh hoặc thay đổi nhiệt độ đột ngột cũng có thể khiến bệnh bùng phát", TS. Điền nói. Theo bác sĩ, viêm phổi là nguyên nhân hàng đầu khiến người già phải nhập viện và có tỷ lệ tử vong cao nhất trong mùa lạnh. 

Gia tăng ca cúm biến chứng nặng, bác sĩ cảnh báo không nên tự điều trị tại nhà - Ảnh 3.

Cúm gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm cho người cao tuổi, có bệnh nền.

Không khí khô, lạnh khiến niêm mạc đường hô hấp bị kích thích, phản xạ ho yếu, đờm khó khạc, dễ tạo điều kiện cho vi khuẩn và virus tấn công. Bên cạnh bệnh hô hấp, thời tiết lạnh còn làm gia tăng các bệnh tim mạch như tăng huyết áp, nhồi máu cơ tim, đột quỵ do mạch máu co lại, huyết áp tăng cao. Người mắc bệnh nền như đái tháo đường hay xơ vữa động mạch càng dễ gặp nguy hiểm.

TS. Điền khuyến cáo người cao tuổi cần được chăm sóc đặc biệt trong mùa lạnh: luôn giữ ấm cơ thể, nhất là bàn tay, bàn chân, cổ và ngực; không tắm muộn, tránh ra ngoài sáng sớm khi nhiệt độ thấp; ăn uống đủ chất, tăng cường rau xanh, trái cây, uống nước ấm; duy trì vận động nhẹ nhàng để tăng lưu thông máu. 

Bác sĩ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của tiêm phòng cúm và phế cầu, kiểm tra huyết áp, đường huyết định kỳ và tuân thủ thuốc điều trị bệnh nền. 

"Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như ho kéo dài, sốt, khó thở, mệt mỏi, cần đến cơ sở y tế sớm, tuyệt đối không tự ý dùng thuốc vì bệnh có thể tiến triển rất nhanh ở người già", TS. Điền nhấn mạnh.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.