Cụm thi đua lĩnh vực pháp luật và tôn giáo sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm 2022

Cụm thi đua lĩnh vực pháp luật và tôn giáo sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm 2022

Hoàng Thị Bích
Thứ 5, 07/07/2022 | 17:24
0
Phó Chủ tịch UB TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực đánh giá cao kết quả hoạt động của Cụm thi đua lĩnh vực pháp luật và tôn giáo trong 6 tháng đầu năm.

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022 của Cụm thi đua lĩnh vực Pháp luật và Tôn giáo, ngày 7/7, tại trụ sở Hội Luật gia Việt Nam đã diễn ra Hội nghị Sơ kết Cụm thi đua 6 tháng đầu năm 2022.

Mục sư Bùi Văn Sản, Hội trưởng Hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc), Cụm trưởng; ông Trần Công Phàn, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam, Cụm phó chủ trì Hội nghị.

Tiêu điểm - Cụm thi đua lĩnh vực pháp luật và tôn giáo sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm 2022

Ông Trần Công Phàn, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị.

Tham dự Hội nghị, về phía Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, có ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;bà Nguyễn Ngọc Quỳnh, Phó trưởng Ban Tôn giáo cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Về phía các tổ chức thành viên Cụm thi đua có Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam;ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam;Thượng tọa Thích Thanh Huân, Ủy viên Thư ký Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam;cùng đại diện lãnh đạo, chuyên viên các Phòng, Ban của các tổ chức thành viên.

Tiêu điểm - Cụm thi đua lĩnh vực pháp luật và tôn giáo sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm 2022 (Hình 2).

Ông Dương Đình Khuyến, Phó Tổng Thư ký Hội Báo cáo sơ kết của Cụm thi đua Pháp luật và Tôn giáo.

Hội nghị đã nghe ông Dương Đình Khuyến, Phó Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam báo cáo sơ kết của Cụm thi đua Pháp luật và Tôn giáo 6 tháng đầu năm 2022.

Trên cơ sở giao ước thi đua của Cụm năm 2022, các tổ chức thành viên trong Cụm đã tổ chức phát động đến các cấp cơ sở và cán bộ, hội viên, tín đồ, chức sắc, nhà tu hành phong trào thi đua yêu nước của Cụm thi đua Pháp luật và Tôn giáo, các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động và các phong trào an sinh xã hội khác.

Đặc biệt chú trọng: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”; phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường”.

Trong năm 2022, tất cả các thành viên trong Cụm thi đua đã thống nhất ký kết giao ước thi đua, đăng ký thi đua và quyết tâm thực hiện chủ đề thi đua năm 2022 “Đoàn kết, chung sức, đồng lòng phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19; thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Phong trào thi đua của Cụm đã được tổ chức thành viên phát động sâu rộng đến các cấp cơ sở và ngày càng phát huy hiệu quả thiết thực; các thành viên trong Cụm trao đổi và chia sẻ cởi mở về các kinh nghiệm hay và cách làm hiệu quả trong việc triển khai các phong trào thi đua; các hoạt động phối hợp, giao lưu giữa các thành viên trong Cụm được tăng cường.

“Các phong trào thi đua, các cuộc vận động thực sự đã trở thành động lực góp phần thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các đơn vị trong Cụm”, ông Khuyến nêu.

Tại Hội nghị, đại diện Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc); Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam; Liên đoàn Luật sư Việt Nam; Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Hội Luật gia Việt Nam đã báo cáo thêm về kết quả 6 tháng đầu năm của đơn vị mình.

Hội nghị cũng đã lắng nghe những ý kiến thảo luận của các đơn vị thành viên trong cụm, góp ý cho Báo cáo sơ kết của Cụm 6 tháng đầu năm 2022.

Tiêu điểm - Cụm thi đua lĩnh vực pháp luật và tôn giáo sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm 2022 (Hình 3).

Ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Ngô Sách Thực đánh giá cao kết quả hoạt động của Cụm thi đua lĩnh vực pháp luật và tôn giáo, các đơn vị thành viên trong 6 tháng đầu năm.

Bên cạnh đó, cần có sự phối hợp trên cơ sở nguyên tắc “hiệp thương phối hợp thống nhất hành động”, theo ông Thực 5 chương trình của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đưa ra được các đơn vị thành viên trong Cụm tích cực hưởng ứng, thi đua phát huy mặt tích cực cả trong lĩnh vực pháp luật và tôn giáo.

Ông Thực cũng bày tỏ mong muốn thời gian tới, các đơn vị trong Cụm sẽ tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt các nội dung, nhất là đổi mới nội dung, phương thức nâng cao chất lượng hoạt động làm sao phối hợp giữa các thành viên và bám sát các chương trình, hoàn thành tốt các nhiệm vụ của tổ chức.

Tiêu điểm - Cụm thi đua lĩnh vực pháp luật và tôn giáo sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm 2022 (Hình 4).

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Phát biểu kết thúc Hội nghị, Mục sư Bùi Văn Sản, Hội trưởng Hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc), Cụm trưởng đánh giá cao sự cố gắng của các đơn vị trong Cụm. Đồng thời, mong muốn các đơn vị tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Đề án 103 làm việc với Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam

Thứ 4, 06/07/2022 | 17:34
Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Võ Văn Dũng đánh giá cao hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam trong suốt thời gian qua.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới

Thứ 2, 04/07/2022 | 22:34
Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã ký ban hành Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 1/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới.

Hội nghị Đảng đoàn, Ban thường vụ TW Hội Luật gia Việt Nam lần thứ 12

Thứ 6, 01/07/2022 | 14:19
Ngày 1/7, tại Tp.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Hội nghị Đảng đoàn, Ban Thường vụ TW lần thứ 12, khóa XIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024.
Cùng tác giả

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.

Triệu tập kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:33
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại nhà Quốc hội.

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ.

Hoàn thiện quy định về chính sách thuế giá trị gia tăng

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Nội dung sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Luật liên quan tới quy định đối với: Người nộp thuế; đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng...

Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 32

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:17
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận kỹ lưỡng đối với 6 dự án Luật sẽ trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
Cùng chuyên mục

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Thủ tướng: Mỗi bộ ngành, địa phương phải có 1 đề án chuyển đổi số

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:28
Thủ tướng Phạm Minh Chính giao mỗi bộ, ngành, địa phương phải có 1 đề án chuyển đổi số như Bộ Công an đã làm và kết nối với Đề án 06.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Thủ tướng chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:23
Thủ tướng nhấn mạnh, chuyển đổi số giúp giảm thủ tục hành chính, giảm phiền hà sách nhiễu, giảm chi phí tuân thủ, chi phí đi lại… cho người dân và doanh nghiệp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:35
Chiều 23/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga.
     
Nổi bật trong ngày

Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga thăm và làm việc với Hội Luật gia Việt Nam

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:17
Hội Luật gia Liên bang Nga và Hội Luật gia Việt Nam khẳng định sẵn sàng tiếp tục triển khai các điều khoản trong Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa hai bên.

Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga thăm và làm việc tại trường Đại học Luật Hà Nội

Thứ 3, 23/04/2024 | 12:04
Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga bày tỏ mong muốn hai nước Việt Nam – Nga tiếp tục tăng cường, mở rộng, đa dạng hóa các quan hệ hợp tác trong lĩnh vực pháp luật.

Thủ tướng chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:23
Thủ tướng nhấn mạnh, chuyển đổi số giúp giảm thủ tục hành chính, giảm phiền hà sách nhiễu, giảm chi phí tuân thủ, chi phí đi lại… cho người dân và doanh nghiệp.

Thủ tướng: Mỗi bộ ngành, địa phương phải có 1 đề án chuyển đổi số

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:28
Thủ tướng Phạm Minh Chính giao mỗi bộ, ngành, địa phương phải có 1 đề án chuyển đổi số như Bộ Công an đã làm và kết nối với Đề án 06.

Chưa bao giờ ASEAN phải đối diện với nhiều thách thức như hiện nay

Thứ 3, 23/04/2024 | 11:00
Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định ASEAN là hạt nhân thúc đẩy đối thoại, hợp tác và phát triển nhưng cũng là trọng điểm của cạnh tranh chiến lược sâu sắc.