Củng cố kiến thức cho học sinh sau thời gian dài học online

Củng cố kiến thức cho học sinh sau thời gian dài học online

Nguyễn Hoa Trà
Thứ 4, 06/04/2022 | 12:27
0
Hà Nội là những địa phương cuối cùng cho phép học sinh tiếu học và lớp 6 đi học trở lại trong bối cảnh chỉ khoảng hơn 2 tháng nữa sẽ kết thúc năm học.

Hôm nay (6/4), sau hơn 7 tháng phải học online, học sinh lớp 1-6 ở 30 quận, huyện của thủ đô được đi học trực tiếp. Hà Nội là một trong những địa phương cho học sinh ở nhà với quy mô lớn và thời gian lâu nhất cả nước.

Phần lớn các em và phụ huynh đều đồng tình và phấn khởi trước quyết định đi học, chỉ số ít chưa thể đến trường do còn ở quê, thuộc diện cách ly và vẫn sẽ được học trực tuyến song song với các bạn.

Về phía cha mẹ học sinh, chị Đào Trần Linh, có con học lớp 2 tại trường tiểu học Trung Tự (Đống Đa), chia sẻ: “Sau nhiều lần thay đổi phương án, được đi học thời điểm này là khá muộn. Ngoài vấn đề đảm bảo dịch bệnh, tôi hy vọng các con sẽ được bổ sung những kiến thức cần thiết.

Thời gian qua khi học trực tuyến, thời gian mỗi tiết ngắn, phụ huynh vẫn phải đi làm nên không theo sát được quá trình học của các con. Bên cạnh đó, học sinh sẽ có nhiều hoạt động thể chất hơn khi đến trường”.

Cũng còn nhiều lo lắng khi các con đến lớp, anh Dương Anh Quân (Khâm Thiên, Đống Đa) cho hay: “Hai con của tôi đều đang học ở đầu cấp 1 và 2, gia đình cũng rất mong chờ việc được đến lớp và sẽ không có những thay đổi.

Tôi cũng đã chuẩn bị bình nước, khẩu trang, nước sát khuẩn cho các cháu, ngoài ra đây là thời điểm quan trọng cho các con ôn tập thi học kỳ nên rất cần sự hỗ trợ từ thầy cô”.

Giáo dục - Củng cố kiến thức cho học sinh sau thời gian dài học online

Học sinh và thầy cô nhanh chóng quay lại không khí học tập

Trao đổi với Người Đưa tin, cô Bạch Thị Thanh Huyền, Hiệu trưởng trường tiểu học Trần Quốc Toản cho biết: “Chúng tôi đã sớm có những phương án chuẩn bị đón các con từ sớm. 

Sau khi nhận quyết định của UBND Tp. Hà Nội về việc cho các con học sinh trở lại trường trực tiếp sau thời gian dài học online, ngày hôm qua để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, các thầy cô giáo, nhân viên nhà trường đã họp và tiến hành tổng vệ sinh và trang trí lớp học”.

Theo ghi nhận, hôm nay, vẫn có lác đác học sinh đi học muộn và chưa thể đến lớp, nhà trường đã đón khoảng hơn 90% các em đến trường vào ngày đầu đi học trở lại.

“Chúng tôi vẫn chưa triển khai học bán trú, vì cần thời gian đặt hàng lại với công ty cung cấp suất ăn cho nhà trường. Dự kiến theo kế hoạch của quận Hoàn Kiếm, trường sẽ tổ chức ăn bán trú từ 12/4. Việc này sẽ cố gắng thực hiện sớm nhằm đảm bảo thuận tiện, mong muốn của phụ huynh”, cô Huyền thông tin.

Giáo dục - Củng cố kiến thức cho học sinh sau thời gian dài học online (Hình 2).

Tiết học thể dục được diễn ra giúp các em có nhiều hoạt động khi phải ở nhà kéo dài

Theo kế hoạch, buổi chiều học sinh sẽ không phải học trực tuyến, và chỉ cần tự hoàn thành các bài tập chưa hoàn thành ở trên lớp.

Về việc bổ sung kiến thức cho học sinh, cô Huyền chia sẻ: “Những kiến thức cốt lõi vẫn được giảng dạy khi các em học ở nhà. Việc này đánh giá chất lượng học tập của nhà trường thông qua quá trình dự giờ, và các bài thi của các con.

Tuy nhiên, để đảm bảo lượng kiến thức, bắt đầu từ tuần sau khi học 2 buổi/ngày, các giờ tự học buổi chiều sẽ là khoảng thời gian bổ trợ kiến thức thiếu hụt”.

Giáo dục - Củng cố kiến thức cho học sinh sau thời gian dài học online (Hình 3).

Để đảm bảo phòng chống dịch phụ huynh chỉ được đứng bên ngoài cổng trường

Ghi nhận của phóng viên Người Đưa tin tại trường tiểu học Tràng An (Hoàn Kiếm), cô Trần Thị Bích Liên, Hiệu trường nhà trường bày tỏ: “Hôm nay được ví như ngày khai giảng đối với học sinh, đặc biệt đối với các em lớp 1 thì cũng là  ngày đầu được nhìn thấy ngôi trường, lớp học, bạn bè. Điều này rất cần thiết và tác động tới quá trình học tập của các em”.

Tuy nhiên, để trường học là nơi an toàn, nhà trường đã phải chuẩn bị phương án phân luồng đón/trả học sinh. Có kịch bản, diễn tập thử cho các tình huống học sinh ho, sốt, có dấu hiệu F0, rà soát những học sinh F1.

“Ngay sau không khí phấn khởi của ngày tới trường, các thầy cô và học sinh cũng sẽ nhanh chóng tiến hành giảng dạy, bổ sung kiến thức, đặc biết với những học sinh còn chậm.

Đối với chương trình mới của học sinh lớp 2, chúng tôi vẫn đang triển khai đảm bảo theo quy định, đây là thời điểm rà soát lại lượng kiến thức của các em, và củng cố lại chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới”, cô Liên cho  biết.

Tại Hà Nội, 660.000 học sinh lớp 7-12 trở lại trường học trực tiếp từ 8/2, trong đó lớp 9 ở 18 huyện, thị ngoại thành đi học từ tháng 11/2021. Các em đã được tiêm đủ 2 mũi vắc-xin phòng Covid-19. Ba tuần đầu tháng 2/2022, học sinh tiểu học và lớp 6 ở ngoại thành Hà Nội được trở lại trường, nhưng sau đó phải tạm dừng vì số ca nhiễm tăng nhanh.

Như vậy, tính đến 6/4, Hà Nội chỉ còn cấp mầm non chưa được đến trường ngày nào kể từ tháng 4/2021. Đây là địa phương cho học sinh ở nhà với quy mô lớn và thời gian lâu nhất cả nước.

Sẵn sàng đón học sinh tiểu học quay lại trường

Thứ 3, 05/04/2022 | 18:54
Từ ngày mai (6/4), học sinh tiểu học và lớp 6 thuộc 30 đơn vị trên địa bàn Hà Nội được đến trường sau nhiều tháng học trực tuyến.

Hà Nội chuẩn bị cho học sinh mầm non trở lại trường

Thứ 3, 05/04/2022 | 16:00
Sau thông tin học sinh lớp 1 đến lớp 6 đến trường từ 6/4, nhiều phụ huynh Hà Nội quan tâm, đặt câu hỏi bao giờ trẻ mầm non được tới trường?

Hà Nội: Học sinh lớp 1-6 đi học trực tiếp từ 6/4

Thứ 2, 04/04/2022 | 15:39
Các trường sẽ tổ chức dạy học trực tiếp 2 buổi/ngày và tổ chức hoạt động bán trú theo nội dung đã được quy định.
Cùng tác giả

Tăng cường chương trình liên kết đào tạo bậc đại học với Nga

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:42
Đây là một trong những giải pháp mà Bộ GD&ĐT đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả giao lưu hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nga.

Đổ xô cho con đi học "tiền lớp 1": Lợi bất cập hại

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:57
Theo chuyên gia đối với các con giai đoạn mẫu giáo lớn, chuẩn bị học lớp 1 thì quan trọng nhất là chuẩn bị sức khoẻ, thói quen tốt, sẵn sàng hoà nhập.

Sân chơi bổ ích cho các em học sinh đam mê tìm hiểu pháp luật

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:56
Thông qua cuộc thi mang đến những góc nhìn đa dạng, hấp dẫn, giúp sinh học sinh được thử sức và trải nghiệm với ngành luật và giải quyết vấn đề thực tiễn.

Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 các trường THPT công lập

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:02
Năm học 2024-2025, 127 trường THPT công lập và công lập tự chủ tuyển mới 1.742 lớp và 77.250 học sinh

Bộ GD&ĐT công bố thời gian xét tuyển đại học, cao đẳng ngành mầm non

Thứ 3, 16/04/2024 | 15:08
Năm nay các thí sinh tiếp tục đăng ký nguyện vọng xét tuyển bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT.
Cùng chuyên mục

Tăng cường chương trình liên kết đào tạo bậc đại học với Nga

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:42
Đây là một trong những giải pháp mà Bộ GD&ĐT đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả giao lưu hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nga.

Tuyển sinh lớp 10: Bám sát năng lực để chọn nguyện vọng phù hợp

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:40
Hôm nay (19/4), học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 năm học 2024-2025.

Tp.HCM giảm chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:07
Tổng chỉ tiêu vào lớp 10 của 113 trường THPT công lập ở Tp.HCM là hơn 71.000 học sinh, giảm 6.000 chỉ tiêu so với năm học trước.

Đổ xô cho con đi học "tiền lớp 1": Lợi bất cập hại

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:57
Theo chuyên gia đối với các con giai đoạn mẫu giáo lớn, chuẩn bị học lớp 1 thì quan trọng nhất là chuẩn bị sức khoẻ, thói quen tốt, sẵn sàng hoà nhập.

Sân chơi bổ ích cho các em học sinh đam mê tìm hiểu pháp luật

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:56
Thông qua cuộc thi mang đến những góc nhìn đa dạng, hấp dẫn, giúp sinh học sinh được thử sức và trải nghiệm với ngành luật và giải quyết vấn đề thực tiễn.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 18/4/2024: Gia tăng nắng nóng ở khu vực nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (18/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 18/4: Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:00
Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước; Thiếu niên ở Đồng Nai tử vong do sốt xuất huyết...

Tp.HCM giảm chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:07
Tổng chỉ tiêu vào lớp 10 của 113 trường THPT công lập ở Tp.HCM là hơn 71.000 học sinh, giảm 6.000 chỉ tiêu so với năm học trước.

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Miền Bắc chính thức đón "cơn mưa vàng" giải nhiệt, xua tan nắng nóng

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:35
Đêm qua và sáng sớm nay (18/4), ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to.