“Cuộc chiến” ai mới là tác giả của truyện Thần đồng đất Việt vẫn chưa có hồi kết

“Cuộc chiến” ai mới là tác giả của truyện Thần đồng đất Việt vẫn chưa có hồi kết

Võ Công Thư
Thứ 3, 20/08/2019 | 21:18
0
Cả nguyên đơn và bị đơn đều đưa ra các lập luận để khẳng định mình mới là tác giả của 4 nhân vật chính trong truyện Thần đồng đất Việt. Phán quyết cuối cùng thuộc về TAND TP.HCM…

Ngày 20/8, TAND TP.HCM mở lại phiên xử phúc thẩm vụ tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ truyện Thần đồng đất Việt giữa nguyên đơn là ông Lê Phong Linh (bút danh Lê Linh) và bị đơn là công ty TNHH Truyền thông Giáo dục và Giải trí Phan Thị (gọi tắt là công ty Phan Thị) và bà Phan Thị Mỹ Hạnh (giám đốc công ty Phan Thị).

Trước đó, vào ngày 16/7, tòa đã tiến hành xong phần xét hỏi vụ tranh chấp này, sau đó tạm ngưng phiên tòa đến sáng nay mới mở lại.

Hồ sơ điều tra - “Cuộc chiến” ai mới là tác giả của truyện Thần đồng đất Việt vẫn chưa có hồi kết

Họa sĩ Lê Linh (áo đen) và bà Phan Thị Mỹ Hạnh (đứng) tại phiên tòa. Ảnh: Tuyết Mai.

Tại phiên tòa sáng nay, phía công ty Phan Thị, bà Phan Thị Mỹ Hạnh và ông Lê Linh tiếp tục tranh luận gay gắt về việc ai mới chính là tác giả của các nhân vật Trạng Tí, Sửu Ẹo, Dần Béo và Cả Mẹo.

Luật sư Nguyễn Vân Nam (đại diện cho công ty Phan Thị và bà Phan Thị Mỹ Hạnh) cho rằng, họa sĩ Lê Linh không có dấu ấn cá nhân khi sáng tạo các nhân vật trong truyện Thần đồng đất Việt.

“Nếu tòa công nhận Lê Linh là tác giả duy nhất sẽ trái pháp luật. Ông Lê Linh cần chứng minh dấu ấn cá nhân của mình trong các hình vẽ nhân vật để đảm bảo không hề bắt chước ai”, luật sư Nam nhấn mạnh.

Trình bày bổ sung, bà Phan Thị Mỹ Hạnh thừa nhận hình ảnh các nhân vật là do ông Lê Linh vẽ. Tuy nhiên, theo bà Hạnh, có những tập ông Linh vẽ không đúng ý bà nên chính bà là người góp ý cho họa sĩ thay đổi.

Tranh luận lại, luật sư của ông Lê Linh cho rằng, không có cơ sở để cho rằng 4 nhân vật đã hình thành trong trí óc của bà Hạnh, đích thân bà kiểm soát chặt chẽ lúc ông Linh vẽ nên bà Hạnh là tác giả.

Từ đó, luật sư đề nghị tòa phúc thẩm giữ nguyên án sơ thẩm, bác bỏ yêu cầu kháng cáo của phía bị đơn.

Một luật sư khác cũng bảo vệ quyền lợi cho ông Linh cũng phân tích, không có điều ước quốc tế nào, kể cả luật Việt Nam hay luật nước nào có khái niệm “dấu ấn cá nhân” như trình bày của phía bị đơn.

Bà Hạnh nói chính bà góp ý cho ông Lê Linh vẽ các nhân vật trong truyện Thần đồng đất Việt. “Góp ý kiến cho người khác tạo ra tác phẩm thì không được gọi là tác giả, luật không cho phép...”, vị luật sư này nói.

Luật sư này cũng cho rằng. nếu tòa phúc thẩm phán quyết bà Hạnh và ông Linh là đồng tác giả thì thế giới sẽ “chấn động” vì lần đầu tiên một tác phẩm có đồng tác giả kỳ lạ như vậy.

Họa sĩ Lê Linh cũng trình ra trước tòa các bản vẽ, chỉ ra đó là những bản thảo đầu tiên của 4 nhân vật chính trong truyện Thần đồng đất Việt. Ông Linh tiếp tục khẳng định, mình là tác giả duy nhất của 4 nhân vật chính trong truyện Thần đồng đất Việt và đề nghị tòa công nhận điều này.

Kết thúc phần tranh luận, đại diện VKSND TP.HCM đề nghị HĐXX ngừng phiên tòa để đại diện VKS chuẩn bị nội dung phát biểu. HĐXX quyết định ngừng phiên tòa và sẽ mở lại vào lúc 8h30 ngày 27/8 tới.

Thế giới động vật: Mê mẩn nhan sắc của sóc lùn biết bay là thần tượng ở Hokkaido

Thứ 7, 10/08/2019 | 18:30
Sóc lùn biết bay Momonga được yêu thích đến mức người dân đã dùng nó làm linh vật và in lên các thẻ đi tàu ở Hokkaido.

Tranh chấp bản quyền truyện tranh Thần đồng đất Việt: Sau 12 năm, “bà chủ” đã ra tòa đối chất với họa sĩ Lê Linh

Thứ 3, 16/07/2019 | 21:32
Tại phiên tòa phúc thẩm vụ kiện bản quyền 4 hình tượng nhân vật của bộ truyện tranh Thần đồng đất Việt, bà Phan Thị Mỹ Hạnh, người đứng đầu công ty Phan Thị đã lần đầu xuất hiện sau 12 năm để đối chất với họa sĩ Lê Linh.

Tranh cãi gay gắt việc ai mới là tác giả của bộ truyện tranh Thần đồng đất Việt

Thứ 3, 16/07/2019 | 19:00
Trong phần xét hỏi liên quan đến ai mới là tác giả của 4 nhân vật chính trong bộ truyện tranh Thần đồng đất Việt, giữa họa sĩ Lê Linh và người đại diện của công ty Phan Thị tranh cãi gay gắt…
Cùng tác giả

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
Cùng chuyên mục

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.
     
Nổi bật trong ngày

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.