Mỹ nhân đắt giá thập niên 1980
Nhắc tới Trần Ngọc Liên, khán giả nhớ ngay đến nàng Tiểu Long Nữ kinh điển của Thần điêu đại hiệp (1983). Không chỉ khiến khán giả nhớ tới hình ảnh Tiểu Long nữ băng thanh ngọc khiết, Trần Ngọc Liên còn được khen ngợi nhờ diễn xuất nhẹ nhàng, tinh tế nhưng vẫn truyền tải thần thái của nhân vật mà nhà văn Kim Dung dày công xây dựng.

Vẻ đẹp của Trần Ngọc Liên thời trẻ.
Trần Ngọc Liên sinh năm 1960 trong gia đình bình thường. Năm 17 tuổi, khi vừa tốt nghiệp trung học, Trần Ngọc Liên nhanh chóng lọt vào "mắt xanh" của nhiều đạo diễn nhờ vẻ ngoài thuần khiết. Mỹ nhân họ Trần quyết định đăng ký khóa đào tạo diễn xuất để bước chân vào sự nghiệp diễn viên. Cô từng góp mặt vào hàng loạt dự án kinh điển như: Ỷ thiên đồ long ký bản 1978 (với vai Tiểu Chiêu), Phi ưng đại hiệp, Thập Tam Thái Bảo...

Nhân vật Tiểu Long Nữ do Trần Ngọc Liên đảm nhận ở phiên bản Thần điêu đại hiệp 1983 đã trở thành phiên bản kinh điển nhất của màn ảnh Hoa ngữ.
Sự nghiệp của cô bước vào giai đoạn đỉnh cao nhờ vai diễn Vương Ngữ Yên trong Thiên long bát bộ năm 1982 và vai diễn Tiểu Long Nữ trong Thần điêu đại hiệp năm 1983.
Nhan sắc dịu dàng, ngây thơ và pha chút kiêu sa của Trần Ngọc Liên được nhận xét là phù hợp với nhân vật trong nguyên tác. Nhà văn Kim Dung từng thể hiện sự hài lòng và nhận xét đây là Tiểu Long Nữ chân thật và gần với nguyên tác.
Sau đó, Trần Ngọc Liên tiếp tục ghi dấu ấn với hàng loạt tác phẩm như: Duyên nợ xuân thì, Hồng phấn giai nhân, Hoa nữ thần thám, Hán Sở tranh hùng, Nhất đại danh kỷ… Thời kỳ đó, cô được xếp vào hàng những mỹ nhân đắt giá nhất Hong Kong (Trung Quốc), được các chàng trai, doanh nhân giàu có săn đón.
Nhan sắc khiến 2 tài tử nổi tiếng si mê ngay từ lần đầu gặp gỡ
Trần Ngọc Liên và Lưu Đức Hoa từng là cặp diễn viên ăn ý trong Thần điêu đại hiệp. Nếu trên màn ảnh nhỏ, Dương Quá dành trọn tình yêu cho Tiểu Long Nữ thì ở ngoài đời, Lưu Đức Hoa cũng từng ôm ấp mối tình thầm lặng với Trần Ngọc Liên suốt những năm tháng tuổi trẻ.

Trần Ngọc Liên và Lưu Đức Hoa trong Thần điêu đại hiệp. Lưu Đức Hoa sau này cũng thừa nhận từng mê mệt "Cô Long".
Với nhan sắc xinh đẹp, mỹ nhân họ Trần khiến bạn diễn si mê ngay từ lần đầu gặp gỡ. Tuy nhiên, tài tử cũng tự nhận mình chỉ như "kẻ phàm phu trót phải lòng nữ thần, vốn dĩ chẳng thể chạm tới".
Dù được Lưu Đức Hoa yêu say đắm, song Trần Ngọc Liên chẳng mảy may để ý đến nam thần tượng đình đám thời bấy giờ bởi cô sớm phải lòng Châu Nhuận Phát. Cả hai gặp gỡ rồi nảy sinh tình cảm khi đóng chung phim Ông trùm (1978). Khi ấy, Trần Ngọc Liên là mỹ nhân tân binh vạn người mê đắm còn Châu Nhuận Phát đã là tên tuổi thành danh trên màn ảnh.

Minh tinh từng khiến Lưu Đức Hoa và Châu Nhuận Phát si mê.
Cả hai trải qua mối tình 5 năm tưởng chừng có kết thúc đẹp nhưng sau cùng vì không được lòng mẹ chồng, Trần Ngọc Liên và nam diễn viên Thần bài chia tay khiến nhiều người nuối tiếc. Việc Trần Ngọc Liên quyết định chia tay với tài tử họ Châu khiến ông suy sụp, tìm đến cái chết. Tuy nhiên, ông được phát hiện kịp thời và đưa đi cấp cứu.
Sau khi chia tay với Châu Nhuận Phát, Trần Ngọc Liên kết hôn với doanh nhân Hoa kiều Trần Siêu Võ và theo chồng sang Mỹ định cư. Nhưng cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài được 8 năm, không có con chung. Sau ly hôn, nàng Tiểu Long Nữ quay lại Hong Kong (Trung Quốc), bà chọn cuộc sống độc thân.

Trần Ngọc Liên hiếm hoi lộ diện hội ngộ cùng đồng nghiệp cách đây vài năm.
Gần 10 năm qua, Trần Ngọc Liên gần như vắng bóng hoàn toàn khỏi Cbiz. Bà chỉ xuất hiện trong một số sự kiện từ thiện và làm khách mời cho một số chương trình của Đài TVB. Bộ phim cuối cùng có sự góp mặt của Trần Ngọc Liên là dự án Danh viện vọng tộc vào năm 2012.

Trần Ngọc Liên chọn sống một mình ở tuổi 65.
Trải qua những sóng gió, Trần Ngọc Liên hiện sống tự do, yên bình. Ở tuổi 65, minh tinh vang danh một thời dành phần lớn thời gian để đọc kinh, tận hưởng những niềm vui đời thường. Bà tu hành hơn 20 năm qua, cảm thấy con đường này mang lại sự nhẹ nhõm.
Theo truyền thông Hoa ngữ, Trần Ngọc Liên vẫn độc thân và dồn tâm huyết cho các dự án từ thiện. Bà trợ cấp chi phí ăn ở, học tập cho một số trẻ mồ côi ở Trung Quốc đại lục.
T.Lâm (t/h)