Cựu Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan được giảm 2 năm 6 tháng tù

Nguyễn Hồng Nhung

Nguyễn Hồng Nhung

Thứ 2, 22/12/2025 10:43 GMT+7

Sau gần một tuần nghị án, HĐXX phúc thẩm ghi nhận nhiều tình tiết giảm nhẹ, quyết định sửa án sơ thẩm, giảm hình phạt cho 12 bị cáo trong vụ Phúc Sơn.

Sáng 22/12, sau gần một tuần nghị án, Hội đồng xét xử (HĐXX) phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội đã tuyên án đối với các bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và các địa phương liên quan.

Trên cơ sở xem xét thái độ thành khẩn, ăn năn hối cải của các bị cáo cùng nhiều tình tiết giảm nhẹ mới được xuất trình tại phiên tòa, HĐXX phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo về hình phạt đối với 12 bị cáo, sửa bản án sơ thẩm theo hướng giảm án, trong đó có những trường hợp được cho hưởng án treo.

Theo nhận định của HĐXX, tại giai đoạn phúc thẩm, nhiều bị cáo đã cung cấp thêm các tài liệu, chứng cứ mới thể hiện nhân thân tốt, quá trình công tác có nhiều đóng góp, hoàn cảnh gia đình khó khăn hoặc tình trạng sức khỏe suy giảm nghiêm trọng.

Cựu Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan được giảm 2 năm 6 tháng tù- Ảnh 1.

Sau gần một tuần nghị án, HĐXX phúc thẩm ghi nhận nhiều tình tiết giảm nhẹ mới, quyết định sửa án sơ thẩm, giảm hình phạt cho 12 bị cáo trong vụ Phúc Sơn.

Đối với bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan - cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (cũ), HĐXX ghi nhận việc bị cáo xuất trình các tài liệu thể hiện thành tích xuất sắc trong công tác, nhiều năm đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Ngoài ra, bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn, sức khỏe yếu với tiền sử tăng huyết áp, rối loạn nhịp tim, nhồi máu não.

HĐXX đánh giá bị cáo Lan đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền nhận hối lộ. Đến nay, hậu quả vụ án đã được khắc phục hoàn toàn, các bị cáo đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp lại khoản thu lợi bất chính sung công quỹ Nhà nước. Trên cơ sở đó, HĐXX chấp nhận kháng cáo, giảm một phần hình phạt đối với bị cáo Lan.

Tòa phúc thẩm tuyên phạt bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan 11 năm 6 tháng tù về tội Nhận hối lộ, giảm 2 năm 6 tháng so với mức án sơ thẩm.

Đối với bị cáo Lê Duy Thành - cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ), HĐXX cho biết tại phiên phúc thẩm, bị cáo đã xuất trình nhiều tài liệu mới, trong đó có hàng nghìn đơn xin giảm nhẹ hình phạt của cán bộ, giáo viên và người dân địa phương, ghi nhận những đóng góp trong quá trình công tác.

Đáng chú ý, HĐXX ghi nhận vai trò của bị cáo trong việc vận động tổ chức các chuyến bay "0 đồng" đưa hơn 2.000 công dân Vĩnh Phúc từ vùng dịch Covid-19 về quê. Gia đình bị cáo cũng có hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng con gái liệt sĩ, bản thân bị cáo mắc nhiều bệnh lý nền và phải điều trị thường xuyên.

Với các tình tiết giảm nhẹ mới, HĐXX chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lê Duy Thành, tuyên phạt 8 năm 6 tháng tù, giảm 3 năm 6 tháng so với án sơ thẩm.

Cùng tội danh Nhận hối lộ, bị cáo Phạm Hoàng Anh - cựu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (cũ) bị tuyên phạt 6 năm tù, giảm 2 năm.

Đối với các bị cáo phạm tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, HĐXX phúc thẩm chấp nhận kháng cáo và cho hưởng án treo đối với một số trường hợp.

Cụ thể, các ông Phạm Văn Vọng - cựu Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc (cũ), Phùng Quang Hùng - cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ), Hà Hòa Bình - cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) được giữ nguyên mức án 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Các bị cáo còn lại có đơn kháng cáo trong vụ án đều được HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt theo đúng quy định pháp luật.

Trước đó, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao cho rằng các bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, thừa nhận việc truy tố, xét xử là đúng người, đúng tội, không oan sai. Sau xét xử sơ thẩm, nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp tục có đơn, văn bản đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Viện Kiểm sát đánh giá nhiều bị cáo có nhân thân tốt, tuổi cao, sức khỏe yếu, không còn nguy hiểm cho xã hội; một số bị cáo giữ vai trò thứ yếu, số tiền hưởng lợi không lớn, có nơi cư trú rõ ràng nên không nhất thiết phải cách ly khỏi xã hội.

Từ đó, Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX phúc thẩm chấp nhận toàn bộ hoặc một phần kháng cáo, sửa bản án sơ thẩm theo hướng giảm hình phạt và cho hưởng án treo đối với nhiều bị cáo.

Theo bản án sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Văn Hậu - Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn đã đưa hơn 132 tỷ đồng cho lãnh đạo các tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi và Phú Thọ để tạo điều kiện trúng thầu nhiều dự án. Sau khi trúng thầu, các hành vi chuyển nhượng thầu trái pháp luật, gian lận kế toán và xác định sai giá đất đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 1.168 tỷ đồng.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.