Cựu binh Phát xít Đức gửi lời xin lỗi muộn màng

Cựu binh Phát xít Đức gửi lời xin lỗi muộn màng

Thứ 6, 06/05/2016 07:03

Reuters đưa tin, tháng năm này sẽ mãi đi vào lịch sử khi tên phát xít cuối cùng trong Thế chiến thứ hai đã gửi lời xin lỗi về những hành động gây ra trong quá khứ

Reinhold Hanning gia nhập quân đội Đức vào năm 1942, theo bản cáo trạng công bố thì ông được giao tới “tiêu diệt” những người Do Thái ở Auschwits. Hanning bị báo cuộc đã giết hại 35 thành viên của một gia đình trong trại tập trung ở Auschwits. Nhưng ở các phiên xét xử trước, tội phạm 94 tuổi này chưa bao giờ thừa nhận tội lỗi của mình.

Cho tới ngày hôm nay, cựu tù binh Reinhold Hanning lần đầu tiên tuyên bố: “Tôi chân thành xin lỗi và xấu hổ về những hành động của mình. Tôi đã phạm một sai lầm vô cùng to lớn khi có mặt trong hàng ngũ của tội phạm sát nhân giết người hàng loạt. Tôi chưa bao giờ làm bất cứ điều gì để ngăn chặn hành động tàn bạo đó”, Hanning nói trong sự ăn năn.

Thế giới - Cựu binh Phát xít Đức gửi lời xin lỗi muộn màng

Cựu tù binh Reinhold Hanning đã chịu thừa nhận sai lầm của mình

Tiến sỹ Cornerlius Nestler, một trong những luật sự đại diện cho người sống xót sau thảm sát phát xít Đức đưa ra bình luận về lời xin lỗi này: “Trong thế giới ngày nay khi mà thật dễ dàng để đưa ra lời xin lỗi. Nhưng nó lại là một sự kiện chấn động khi mà người thực hiện vụ thảm sát Holocaust và tội ác của Đức Quốc xã lại không bao giờ thừa nhận tội trạng của mình, họ chưa bao giờ xin lỗi cho bất cứ điều gì”.

Cách đây hơn 70 năm, ngày 20/11/1945, tòa án Nuremberg (thuộc thành phố Nuremberg, Đức) đã khai mạc phiên xét xử đầu tiên. Tòa án tội phạm chiến tranh Nuremberg được coi là đã xác định một tiền lệ quan trọng, là cơ sở cho việc truy tố các tội phạm chiến tranh sau này và cho Tòa án Tội phạm Quốc tế.

Cũng tại phiên tòa Nuremberrg, các nhà lãnh đạo chính phủ buộc trách nhiệm cá nhân của các binh lĩnh về các hành động của họ trong chiến tranh. Tuy nhiên hầu hết các bị cáo đều tuyên bố họ không biết hoặc không chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra.

Time dẫn lời Benjamin Ferencz, công tố viên trưởng của phiên tòa Nuremberg: “Tôi vẫn nhớ như in

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.