Cựu bộ trưởng bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng cùng đồng phạm sắp hầu tòa

Cựu bộ trưởng bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng cùng đồng phạm sắp hầu tòa

Thứ 3, 22/12/2020 | 11:42
0
TAND TP. Hà Nội vừa quyết định đưa cựu bộ trưởng bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng và đồng phạm ra xét xử vào ngày 7/1/2021.

Ngày 22/12, báo Vietnamnet đưa tin, TAND Hà Nội cho biết ngày 7/1/2021 tới đây, sẽ mở phiên tòa xét xử ông Vũ Huy Hoàng (67 tuổi, cựu bộ trưởng bộ Công Thương), ông Nguyễn Hữu Tín (63 tuổi, cựu phó chủ tịch UBND TP.HCM) cùng 8 bị cáo liên quan sai phạm tại khu đất vàng số 2-4-6 đường Hai Bà Trưng, quận 1, TP.HCM.

Phiên xử dự kiến diễn ra trong một tuần, trong đó 30 luật sư đăng ký tham gia bào chữa cho 10 bị cáo trong vụ án.

Hồ sơ cáo trạng thể hiện, khu đất 2-4-6 đường Hai Bà Trưng, TP.HCM rộng khoảng 6.000 m2, được chấp thuận giao cho tổng công ty Sabeco thuộc bộ Công Thương quản lý, đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, khi bắt đầu triển khai dự án trên khu đất này, ông Vũ Huy Hoàng cùng các bị can đã không chấp hành các nghị quyết của Chính phủ, quyết định cho đầu tư dự án trái quy định.

Từ năm 2012-2016, ông Hoàng chỉ đạo bà Hồ Thị Kim Thoa (cựu thứ trưởng bộ Công Thương, đang bị công an truy nã) và cấp dưới, ra văn bản yêu cầu cán bộ tại Sabeco dùng quyền sử dụng khu đất trên và tiền của Sabeco góp vốn với các doanh nghiệp tư nhân, thành lập Sabeco Pearl để kinh doanh bất động sản.

Sau đó, Sabeco thoái toàn bộ vốn góp tại Sabeco Pearl cho doanh nghiệp. Từ đó, quyền sử dụng khu đất trên được dịch chuyển từ tài sản Nhà nước sang tài sản tư nhân. Hậu quả, hành vi của các bị can gây thất thoát hơn 2.700 tỷ.

Quá trình điều tra, bị can Vũ Huy Hoàng chỉ thừa nhận trách nhiệm với vai trò là người đứng đầu bộ Công Thương và cho rằng trách nhiệm chính thuộc về bà Hồ Thị Kim Thoa.

VKSND cho rằng, ông Nguyễn Hữu Tín đã ký nhiều quyết định chấp thuận cho Sabeco Pearl (không phải doanh nghiệp Nhà nước) thực hiện nghĩa vụ tài chính, được làm chủ đầu tư và thuê đất thực hiện dự án tại số 2-4-6 Hai Bà Trưng. Ông Nguyễn Hữu Tín đã thừa nhận ký các quyết định nêu trên là trái quy định, không đúng đối tượng và không thông qua đấu giá. Ông Tín khai bản thân không có nhu cầu chuộc lợi.

Bị can Hồ Thị Kim Thoa bị cáo buộc liên quan vụ án. Song, bị can đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra tạm đình chỉ điều tra vụ án và tạm đình chỉ điều tra bị can, đồng thời ra quyết định truy nã đối với bà Thoa.

Trong vụ án này, ông Vũ Huy Hoàng và Phan Chí Dũng (63 tuổi, cựu vụ trưởng Công nghiệp nhẹ bộ Công Thương) bị truy tố tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, theo khoản 3, điều 219 Bộ luật hình sự.

Các bị can bị truy tố về tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai gồm: Nguyễn Hữu Tín, Lâm Nguyên Khôi (65 tuổi, cựu phó giám đốc sở KH&ĐT TP.HCM), Đào Anh Kiệt (63 tuổi, cựu Giám đốc sở TN&MT TP.HCM), Lê Văn Thanh (58 tuổi, cựu phó chánh Văn phòng UBND TP.HCM), Lê Quang Minh (63 tuổi, cựu trưởng phòng thuộc sở KH&ĐT TP.HCM), Nguyễn Thanh Chương (46 tuổi, cựu trưởng phòng thuộc Văn phòng UBND TP.HCM), Trương Văn Út (40 tuổi, cựu phó phòng thuộc sở TN&MT TP.HCM) và Nguyễn Lan Châu (45 tuổi, cựu chuyên viên sở TN&MT TP.HCM), theo Zing.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Đăng Khoa (t/h)

Vụ 39 thi thể người Việt trong xe tải ở Anh: Tuyên án 2 kẻ cầm đầu

Thứ 3, 22/12/2020 | 09:01
Hai bị cáo có liên quan đến vụ 39 thi thể người Việt trong xe tải ở Anh bị tuyên án về tội Ngộ sát.

Khởi tố thiếu niên nghiện "phim đen", hiếp dâm bé gái khiếm thị

Thứ 2, 21/12/2020 | 20:59
Nghiện "phim đen", thiếu niên chưa đủ 17 tuổi đã không kìm được dục vọng mà nhiều lần hiếp dâm bé gái khiếm thị gần nhà.

Vụ tài xế xe Mercedes tông nữ tiếp viên hàng không: Bị hại kháng cáo

Thứ 2, 21/12/2020 | 16:07
Nữ tiếp viên hàng không bị tài xế xe Mercedes đâm trọng thương đã kháng cáo, đề nghị tăng nặng mức án.

Thực hư tin "giang hồ mạng" Khá "bảnh" bị đâm chết trong tù

Thứ 2, 21/12/2020 | 10:51
Công an tỉnh Bắc Ninh đã bác bỏ thông tin "giang hồ mạng" Khá "bảnh" bị đâm chết, gây xôn xao trên mạng xã hội trước đó.
Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Tạm giữ các đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữtrái phép chất ma tuý

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:58
Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, lực lượng công an phát hiện và tạm giữ 3 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Long An: Điều tra làm rõ vụ án mạng khiến 2 người tử vong

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:39
Sáng 20/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đang phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ án mạng làm 2 người tử vong tại huyện Châu Thành.

Thông tin mới nhất vụ thiếu niên 15 tuổi sát hại bạn gái

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:24
Đêm 19/4, Công an TP Hải Phòng tiến hành khai quật nơi chôn cất thi thể thiếu nữ 15 tuổi nghi bị sát hại và phi tang tại vườn nhà dân ở xã An Hồng, huyện An Dương

Phá đường dây trộm cắp cáp ngầm trị giá 19 tỷ đồng ở Phú Thọ

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:22
Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã tạm giữ hình sự 14 đối tượng trong đường dây trộm cắp 9.265 mét cáp điện ngầm trị giá khoảng 19 tỷ đồng.

Cảnh báo lừa cài đặt App “Dịch vụ công”, chiếm đoạt tài sản

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:18
Đối tượng mạo danh công an gọi điện yêu cầu xác nhận thông tin dữ liệu dân cư, sau đó chiếm đoạt 100 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt kẻ chủ mưu vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương tại Campuchia

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:31
Tối 18/4, Công an Bình Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm chính trong vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương vào ngày 3/3.

Vụ án Tịnh Thất Bồng Lai, khởi tố Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:13
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân.

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Cảnh báo tình trạng mạo danh người của cơ quan BHXH nhằm lừa đảo người dân

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:07
Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện tình trạng các đối tượng tự xưng là cán bộ Kho bạc Nhà nước gọi điện đến người dân thông báo họ được tặng quà do tham gia BHXH lâu năm.

Đồng Nai: Tạm giữ các đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữtrái phép chất ma tuý

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:58
Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, lực lượng công an phát hiện và tạm giữ 3 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý.