Cựu đô đốc Nguyễn Văn Hiến hầu tòa vào ngày 18/5

Cựu đô đốc Nguyễn Văn Hiến hầu tòa vào ngày 18/5

Thứ 6, 08/05/2020 | 11:23
0
Vụ án cựu thứ trưởng Bộ quốc phòng Nguyễn Văn Hiến cùng các đồng phạm liên quan đến việc gây thất thoát số tiền lớn dự kiến được đưa ra xét xử vào ngày 18/5.

Báo Pháp luật đưa tin, Tòa án Quân sự Quân chủng Hải quân dự kiến ngày 18/5 sẽ mở phiên tòa xét xử ông Nguyễn Văn Hiến (cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng) về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Khoản 3 Điều 360 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt 7-12 năm tù, đồng thời khai trừ ông Hiến ra khỏi Đảng.

Ngoài ra, trong 7 bị cáo liên quan đến vụ án thì có 4 bị cáo bị xét xử về tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai gồm: Bùi Như Thiềm (cựu Trưởng phòng Kinh tế Quân chủng Hải quân), Đoàn Mạnh Thảo (cựu Trưởng phòng Tài chính Quân chủng Hải quân), Bùi Văn Nga (cựu Giám đốc Công ty Hải Thành) và Trần Trọng Tuấn (cựu Phó giám đốc công ty này).

Các bị cáo bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (điều 174 Bộ luật Hình sự) gồm: Đinh Ngọc Hệ (Út "Trọc", cựu phó tổng giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn), Phạm Văn Duyệt (cựu tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Bình), Vũ Thị Hoan (cựu giám đốc Công ty Yên Khánh).

An ninh - Hình sự - Cựu đô đốc Nguyễn Văn Hiến hầu tòa vào ngày 18/5

Cựu thứ trưởng Bộ quốc phòng Nguyễn Văn Hiến

Vnexpress đưa hồ sơ cáo trạng, hơn 7.300 m2 các khu đất số 2, 7-9, 9-11 đường Tôn Đức Thắng (TP.HCM) có nguồn gốc đất quốc phòng, thuộc quản lý của Quân chủng Hải Quân. Ngày 13/6/2006, các khu đất này đã được hợp nhất và giao cho Công ty Hải Thành hợp tác với các doanh nghiệp trên ba khu đất này nhưng vẫn đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Ngày 2/10/2006, Ủy ban nhân dân TP.HCM chấp thuận chủ trương để lại toàn bộ tiền sử dụng đất cho Bộ Tư lệnh Hải quân để trả chi phí giải phóng mặt bằng, xây dựng doanh trại hoặc cơ sở phúc lợi cho các đơn vị của hải quân.

Trong quá trình thực hiện, các bị can Thiềm, Nga và Thảo đã đề xuất với Thường vụ Đảng ủy Bộ tư lệnh Hải Quân, sau đó đã trực tiếp thực hiện các phương án chuyển đổi mục đích sử dụng ba khu đất trên thành đất kinh tế để thu lợi bất chính, trái với quy định quản lý đất đai.

Đến tháng 7/2006, Thiềm và Thảo đã trình ban lãnh đạo Thường vụ Đảng ủy Bộ tư lệnh Hải Quân xin ý kiến để ký các hợp đồng liên doanh xây dựng cao ốc văn phòng cho thuê trong 45-49 năm với mức khoán từ 4,5 đến 5 USD/tháng với mỗi mét vuông đất.

Được biết, khi đó ông Hiến đang là Tư lệnh Quân chủng Hải quân nhưng đã không trực tiếp kiểm tra, dẫn đến thiếu trách nhiệm trong việc quản lý đất quốc phòng nên đồng ý với những đề xuất không đúng quy định trên. Ông Hiến đã ký nhiều văn bản đề nghị Bộ Quốc phòng và các đơn vị liên quan xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất quốc phòng để đưa ba khu đất vào hợp tác xây dựng văn phòng cho thuê.

Ông Hiến giao cho công ty Hải Thành ký hợp đồng mà không kiểm tra, dẫn đến việc bị đối tác đưa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đi thế chấp, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển nhượng cho bên thứ ba.

Hành vi của ông Hiến cùng các bị can đã khiến cho Quân chủng Hải quân mất quyền sử dụng ba khu đất trong thời gian 49 năm, gây thất thoát cho ngân sách Nhà nước 939 tỷ đồng. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng cho biết quá trình điều tra không phát hiện ông Hiến "có động cơ, mục đích vụ lợi".

Tháng 9/2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Văn Hiến bằng hình thức xóa tư cách nguyên Tư lệnh Quân chủng Hải quân, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng do có những vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng trong thời gian đảm nhiệm chức vụ.

Bộ Quốc phòng đã phối hợp với viện kiểm sát Quân sự Trung ương đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Hiến.

Đăng Khoa (T/h)

Xét xử phúc thẩm vụ Vũ Nhôm: Nhiều nhân vật được đề nghị triệu tập

Thứ 2, 04/05/2020 | 11:28
Với mong muốn làm rõ việc chuyển mục đích sử dụng đất, bị cáo Trần Văn Minh đề nghị tòa phúc thẩm mời thêm ông Hoàng Tuấn Anh , nguyên Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng và ông Huỳnh Đức Thơ – Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đương nhiệm tới phiên tòa.

Đề nghị khai trừ Đảng đối với nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến

Chủ nhật, 03/05/2020 | 15:29
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ra kết luận về một số nội dung liên quan đến công tác cán bộ, nổi bật nhất là việc đề nghị khai trừ Đảng đối với nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến.

Cựu Chủ tịch Oceanbank Hà Văn Thắm lần thứ 3 bị đưa ra xét xử

Thứ 2, 27/04/2020 | 07:00
Bị cáo buộc phạm tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, cựu Chủ tịch Ngân hàng Oceanbank Hà Văn Thắm tiếp tục bị đưa ra xét xử cùng đồng phạm.

Sắp xét xử phúc thẩm cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son và đồng phạm

Thứ 3, 31/03/2020 | 11:18
Phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án MobiFone mua 95% cổ phần của AVG sắp được mở tại TAND Cấp cao tại Hà Nội do có kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông Nguyễn Bắc Son cùng một số đồng phạm. Chủ yếu các bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.