Cựu Hiệu trưởng trường Đại học Đông Đô bị đề nghị 13 năm tù

Cựu Hiệu trưởng trường Đại học Đông Đô bị đề nghị 13 năm tù

Nguyễn Thị Thúy
Thứ 6, 24/12/2021 | 10:07
0
Biết rõ hành vi cấp văn bằng 2 không qua tuyển sinh đào tạo là phạm pháp nhưng vẫn ký 429 văn bằng giả, cựu Hiệu trưởng trường Đại học Đông Đô đối mặt mức án 13 năm

Sau hơn 1 ngày xét hỏi, sáng nay (24/12), VKSND Tp.Hà Nội đã đưa ra quan điểm luận tội và mức án đề nghị đối với một số cựu lãnh đạo trường Đại học Đông Đô trong vụ án Giả mạo trong công tác.

Cơ quan quan công tố xác định, chủ mưu của vụ án là Trần Khắc Hùng, Chủ tịch HĐQT Đại học Đông Đô, song bị can hiện đang trốn truy nã, cơ quan điều tra sẽ xử lý  khi bắt được Hùng.

Đối với 10 bị cáo bị truy tố ra trước tòa ngày hôm nay, VKS nhận định: Các bị cáo đều là những người có trình độ học vấn cao, (bị cáo Dương Văn Hòa, cựu Hiệu trưởng là tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế), hiểu biết pháp luật, song phạm tội vì động cơ vụ lợi.

“Các bị cáo phạm tội thuộc trường hợp nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm các hoạt động hợp pháp của cơ quan tổ chức, gây dư luận xấu, bất bình, mất niềm tin trong xã hội và làm giảm chất lượng đào tạo sau đại học của nói chung”, công tố viên Trần Thị Thu Hương, đại diện VKSND Hà Nội nhận định.

Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình như cáo buộc của VKS, các bị cáo cho rằng mình không oan, không bị ép cung, mớm cung trong giai đoạn điều tra, từ đó đủ cơ sở kết luận: Từ tháng 4/2018 đến tháng 3/2019, bị can Trần Khắc Hùng và đồng phạm đã làm, cấp bằng, giấy chứng nhận giả cho 431 trường hợp, thu lợi bất chính số tiền hơn 7,1 tỷ đồng.

Hồ sơ điều tra - Cựu Hiệu trưởng trường Đại học Đông Đô bị đề nghị 13 năm tù

Các bị cáo đứng nghe quan điểm luận tội của VKS (Ảnh Hữu Thắng).

Trong số người được cấp bằng đại học và chứng nhận giả, 67 người dùng các loại giấy tờ này để làm nghiên cứu sinh, học thạc sĩ, kê khai hồ sơ, thi công chức hoặc thi thăng hạng. Hiện, 2 người đã bị miễn nhiệm chức vụ, 14 trường hợp bị kỷ luật cảnh cáo, khiển trách hoặc kiểm điểm. Nhiều cơ sở đào tạo đã hủy kết quả nghiên cứu sinh đối với 31 người mua bằng giả.

Đến nay, CQĐT làm rõ 210 trường hợp được cấp văn bằng, giấy chứng nhận giả và việc sử dụng bằng giả để kiến nghị xử lý theo quy định; 221 trường hợp khác được cấp văn bằng giả xác định được họ tên, tuổi người nhận bằng, nhưng không xác định được nơi cư trú, đơn vị công tác.

VKS xét thấy, các bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ do phạm tội lần đầu, không được hưởng lợi hoặc đã nộp lại phần tiền hưởng lợi bất chính. Ngoài ra, VKS cũng đề nghị HĐXX tuyên truy thu số tiền 7,1 tỷ đồng thu lợi bất chính từ các hành vi phạm tội, được xác định đã nộp về quỹ của trường Đại học Đông Đô.

Trong phiên xét xử, nhiều thành phần được HĐXX triệu tập, song đều vắng mặt, như Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong số 210 người mua bằng giả của đại học Đông Đô được mời đến phiên toà với tư cách người có quyền lợi liên quan, 208 người không đến.

Từ các phân tích trên, VKSND đề nghị HĐXX xử phạt bị 

cáo Dương Văn Hòa mức án từ 12 – 13 năm tù, phạt bổ sung 50 triệu đồng.Hai bị cáo Trần Kim Oanh (cựu Phó Hiệu trưởng, kiêm Phó Viện trưởng Viện Đào tạo liên tục), Lê Ngọc Hà (cựu Phó Hiệu trưởng, kiêm Phó Viện trưởng Viện 4.0, Trưởng ban In bằng) cùng bị đề nghị mức án từ 9 – 10 năm tù.

Bị cáo Trần Ngọc Quang (cựu Phó trưởng Phòng Đào tạo và quản lý sinh viên) bị đề nghị mức án từ 8 – 9  năm tù;  Nguyễn Thị Huệ (cựu Trưởng phòng Tài vụ) bị đề nghị mức án từ 6 – 7 năm tù; Phạm Vân Thùy (cựu nhân viên Viện Đào tạo liên tục) bị đề nghị mức án 3- 4 năm tù.

Các bị cáo còn lại bị đề nghị từ 12 đến 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Phiên toà đang tiếp tục làm việc với phần bào chữa của các luật sư.

Hé lộ “quy định ngầm” của trường Đông Đô và “hoa hồng” môi giới

Thứ 5, 23/12/2021 | 18:11
Nhiều cán bộ trường Đại học Đông Đô khai, mỗi năm phải “môi giới, lôi kéo” ít nhất 4 – 10 hồ sơ làm giả văn bằng 2 về cho trường theo chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT.

Hiệu trưởng Đại học Đông Đô sợ mất việc nếu không làm theo chỉ đạo

Thứ 5, 23/12/2021 | 12:52
Hiệu trưởng trường Đại học Đông Đô khai không hưởng lợi từ việc cấp văn bằng 2 Tiếng Anh “giả” mà thực hiện theo chỉ đạo của bị can Trần Khắc Hùng – Chủ tịch HĐQT.

Hình ảnh cựu lãnh đạo Trường Đại học Đông Đô bị áp giải tới toà

Thứ 5, 23/12/2021 | 09:50
10 bị cáo là cựu lãnh đạo, cán bộ Trường ĐH Đông Đô bị đưa ra xét xử về tội giả mạo trong công tác trong vụ việc cấp hơn 400 bằng giả.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Chuỗi siêu thị Lamason 10K bày bán nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc

Thứ 7, 20/04/2024 | 09:12
Chuỗi siêu thị tiện ích Lamason 10K kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, không tem, nhãn phụ tiếng Việt.

Hành trình bỏ trốn của tên cướp tiệm vàng ở Bình Thuận đến khi bị bắt

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:45
Chiều 19/4, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng ở Tp.Phan Thiết.

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Người đàn ông giết người trong lúc đánh bài lãnh án 12 năm tù

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:16
Mâu thuẫn trong lúc đánh bài, Hóa đã dùng dao tấn công T. khiến nạn nhân tử vong với nhiều vết thương trên người.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Hành trình bỏ trốn của tên cướp tiệm vàng ở Bình Thuận đến khi bị bắt

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:45
Chiều 19/4, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng ở Tp.Phan Thiết.

Chuỗi siêu thị Lamason 10K bày bán nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc

Thứ 7, 20/04/2024 | 09:12
Chuỗi siêu thị tiện ích Lamason 10K kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, không tem, nhãn phụ tiếng Việt.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Người đàn ông giết người trong lúc đánh bài lãnh án 12 năm tù

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:16
Mâu thuẫn trong lúc đánh bài, Hóa đã dùng dao tấn công T. khiến nạn nhân tử vong với nhiều vết thương trên người.