Cựu Phó chủ tịch TP. HCM Nguyễn Hữu Tín và đồng phạm được tuyên dưới khung hình phạt

Cựu Phó chủ tịch TP. HCM Nguyễn Hữu Tín và đồng phạm được tuyên dưới khung hình phạt

Võ Công Thư
Thứ 3, 31/12/2019 | 12:10
0
Tòa nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, tuy nhiên các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên cân nhắc, giảm cho các bị cáo một phần hình phạt.

Sáng 31/12, sau 3 ngày xét xử, TAND TP.HCM đưa ra phán quyết đối với bị cáo Nguyễn Hữu Tín (cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM), Đào Anh Kiệt (cựu Giám đốc sở Tài nguyên Môi trường) cùng 3 đồng phạm về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Hồ sơ điều tra - Cựu Phó chủ tịch TP. HCM Nguyễn Hữu Tín và đồng phạm được tuyên dưới khung hình phạt

Các bị cáo tại tòa.

Trước đó, trong phần xét hỏi, các bị cáo thừa nhận cáo buộc, tỏ ra ăn năn hối hận về hành vi đã gây ra.

Và dù không bị buộc phải bồi thường thiệt hại trong vụ án này, nhưng bị cáo Nguyễn Hữu Tín tác động gia đình bồi thường 1,5 tỷ đồng. Bị cáo Đào Anh Kiệt bồi thường 400 triệu; 3 bị cáo còn lại bồi thường mỗi người 500 triệu đồng.

Đại diện VKS trong phần luận tội đã nhận định hành vi của các bị cáo là vi phạm pháp luật, gây thiệt hại cho Nhà nước.

Từ đó, VKS đề nghị tòa tuyên phạt bị cáo Tín và  Kiệt cùng 7-8 năm tù. Bị cáo Lê Văn Thanh và Trương Văn Út cùng bị đề nghị 5 - 6 năm tù, Nguyễn Thanh Chương 4 - 5 năm tù.

Nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Hữu Tín xin thừa nhận trách nhiệm của mình. Nhưng không phải bị cáo bất chấp pháp luật hay có động cơ tư lợi, mà vì nhận thức chưa đúng khiến hôm nay phải đứng đây với tư cách là bị cáo.

Bị cáo Tín ân hận vì đã đánh mất niềm tin của nhân dân tại TP chỉ vì một phút hiểu sai chủ trương.

Nên bị cáo gửi lời xin lỗi tới toàn thể bà con nhân dân tại TP. Đồng thời, bị cáo mong HĐXX xem lại động cơ, hoàn cảnh phạm tội để tuyên mức án công tâm nhất.

Bị cáo Đào Anh Kiệt mong tòa xem xét về vai trò của mình trong vụ án, xem xét các tình tiết giảm nhẹ trong quá trình lượng hình.

Các đồng phạm khác mong tòa xem xét toàn diện vụ án, đồng thời xem xét các tình tiết giảm nhẹ hình phạt để tuyên các bị cáo mức án thấp nhất.

Sau thời gian nghị án kéo dài, HĐXX nhận định, nhà đất 15 Thi Sách là tài sản thuộc sở hữu Nhà nước. Do đó, việc sắp xếp lại phải dựa vào văn bản của Thủ tướng, Luật Đất đai 2013 và phải do Ban Chỉ đạo 09 của sở Tài chính thực hiện.

Vũ “Nhôm” đề xuất UBND TP cho công ty Bắc Nam 79 thuê nhà đất đang cho công ty Phim giải phóng thuộc bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch thuê.

Bị cáo Nguyễn Hữu Tín đã chỉ đạo cấp dưới trình các văn bản để phê chuẩn cho công ty của Vũ “Nhôm” thuê nhà đất nêu trên theo hình thức chỉ định, không thông qua đấu giá là trái quy định.

Hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại trên 6,7 tỷ đồng của Nhà nước, cần tuyên mức án nghiêm khắc.

Tuy nhiên, các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận, tác động gia đình khắc phục 1 phần thiệt hại, có nhiều đóng góp trong quá trình công tác, được tặng nhiều bằng khen…. để giảm cho các bị cáo một phần hình phạt.

Hồ sơ điều tra - Cựu Phó chủ tịch TP. HCM Nguyễn Hữu Tín và đồng phạm được tuyên dưới khung hình phạt (Hình 2).

Cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM bị tuyên phạt 7 năm tù.

Từ những phân tích trên, tòa tuyên phạt ông Nguyễn Hữu Tín 7 năm tù; Đào Anh Kiệt lĩnh 6 năm 6 tháng tù; Trương Văn Út lĩnh 5 năm tù; Lê Văn Thanh lĩnh 4 năm tù và Nguyễn Thanh Chương nhận mức án 3 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX nhận định số tiền 6,7 tỷ đã được tòa án các cấp xem xét, giải quyết trong vụ án Phan Văn Anh Vũ và các đồng phạm phạm tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Tuy nhiên, với số tiền 3,4 tỷ các bị cáo đã nộp, tòa tuyên vẫn tiếp tục tạm giữ để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của công ty Bắc Nam 79 của Vũ “Nhôm”.

Nghị án kéo dài vụ xử cựu Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín

Thứ 2, 30/12/2019 | 15:18
Tòa đánh giá vụ án phức tạp, cần thời gian xem xét toàn diện nên quyết định nghị án kéo dài.

Cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín xin giảm án cho cấp dưới

Thứ 2, 30/12/2019 | 12:54
Cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhận trách nhiệm về các sai phạm và khẳng định những việc đã làm không vì mục đích tư lợi cá nhân. Từ đó, ông Tín mong tòa xem xét cho mình và mong giảm án cho các thuộc cấp.
Cùng tác giả

Tp.HCM: Kết luận vụ cô gái bị sát hại chiều 29 Tết

Thứ 6, 12/04/2024 | 15:25
Sau 2 tháng điều tra, Công an Tp.HCM đã làm rõ động cơ, hành vi phạm tội của kẻ sát hại, phi tang xác cô gái trẻ xảy ra chiều 29 Tết Giáp Thìn.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Bị cáo Nguyễn Cao Trí được tuyên dưới khung hình phạt

Thứ 6, 12/04/2024 | 09:08
HĐXX đánh giá, ông Nguyễn Cao Trí nhận thức được hành vi phạm tội, có thái độ ăn năn, hối hận, đã tác động gia đình khắc phục hậu quả.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Ngoài tuyên án, HĐXX còn kiến nghị gì?

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:26
Ngoài tuyên án đối với Trương Mỹ Lan và đồng phạm, HĐXX còn kiến nghị nhiều nội dung cần thiết, liên quan đến việc giải quyết triệt để ở giai đoạn 2 của vụ án này.

Xét xử vụ Vạn Thịnh Phát: Một án tử hình, 4 án chung thân

Thứ 5, 11/04/2024 | 18:37
TAND Tp.HCM vừa tuyên án đối với Trương Mỹ Lan và đồng phạm, trong đó có 1 án tử hình, 4 án chung thân, hàng chục án có thời hạn và nhiều bị cáo được hưởng án treo.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Tuyên án tử hình bị cáo Trương Mỹ Lan

Thứ 5, 11/04/2024 | 16:44
Theo HĐXX, bị cáo Trương Mỹ Lan đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các bị cáo khác phạm tội, gây hậu quả đặc biệt lớn nên cần áp dụng mức hình phạt cao nhất.
Cùng chuyên mục

Hành trình bỏ trốn của tên cướp tiệm vàng ở Bình Thuận đến khi bị bắt

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:45
Chiều 19/4, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng ở Tp.Phan Thiết.

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Người đàn ông giết người trong lúc đánh bài lãnh án 12 năm tù

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:16
Mâu thuẫn trong lúc đánh bài, Hóa đã dùng dao tấn công T. khiến nạn nhân tử vong với nhiều vết thương trên người.

Từ đầu bếp trở thành “ông trùm” chế tạo và buôn vũ khí nóng liên tỉnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:46
Trong một lần lên mạng xã hội, Du đã học được cách chế tạo vũ khí và từ một gã đầu bếp hắn đã thành “ông trùm” của đường dây buôn bán súng và vũ khí nóng liên tỉnh.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Hành trình bỏ trốn của tên cướp tiệm vàng ở Bình Thuận đến khi bị bắt

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:45
Chiều 19/4, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng ở Tp.Phan Thiết.

Bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng khi làm cộng tác viên cho Trang thương mại điện tử giả mạo

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:14
Một nạn nhân trú tại Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Bắt 2 đối tượng người nước ngoài lừa bán vàng giả chiếm đoạt hơn 600 triệu

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:22
Nắm bắt thông tin thị trường vàng tại Việt Nam có biến động, hai đối tượng người Liberi đã lên kế hoạch sử dụng vàng giả để đánh lừa người mua.