Cựu thứ trưởng 'thiếu thận trọng và có khuyết điểm'

Cựu thứ trưởng 'thiếu thận trọng và có khuyết điểm'

Thứ 5, 03/01/2013 | 11:21
0
Thông tấn xã Việt Nam đưa tin Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp và ra quyết định một số đảng viên và một số tổ chức đảng liên quan đến các sai phạm cá nhân.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét trách nhiệm đối với các ông Nguyễn Huy Ban, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên tổng giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và Lê Bạch Hồng, Bí thư Ban cán sự đảng, tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

> Ông Nguyễn Bá Thanh được bổ nhiệm vị trí lãnh đạo mới

Đối với ông Diệp Kỉnh Tần, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn:

Trong thời gian giữ chức thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ông đã thiếu thận trọng trong việc điều hành, giải quyết các vi phạm tại một số doanh nghiệp; có khuyết điểm trong công tác cán bộ, trong cổ phần hóa doanh nghiệp, đầu tư vốn của doanh nghiệp vào bất động sản...

Ông Diệp Kỉnh Tần có khuyết điểm, vi phạm nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật, cần nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty và ông Nguyễn Cảnh Việt, Ủy viên Ban Thường vụ, Tổng Giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam:

Ban Thường vụ Đảng ủy còn nhiều hạn chế, yếu kém trong quản lý, giáo dục đảng viên, để nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm trong đó có một số cán bộ giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý tham nhũng vi phạm pháp luật; thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện để Tổng công ty mua tàu vượt mức cho phép về số lượng và trọng tải; thiếu kiểm tra, giám sát để cán bộ, đảng viên có khuyết điểm, vi phạm trong việc mua, bán, sửa chữa chưa thực hiện đúng quy định, gây lãng phí, thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.

Ông Nguyễn Cảnh Việt trên cương vị là Ủy viên Ban Thường vụ, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ và trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đã có vi phạm, khuyết điểm chưa kiểm tra, giám sát và thực hiện đúng quy định của Chính phủ và Tổng Công ty.

Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương biểu quyết đề nghị tổ chức đảng có thẩm quyền thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam; đối với ông Nguyễn Cảnh Việt có khuyết điểm, vi phạm nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật, cần nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc trong lãnh đạo, điều hành.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, cho ý kiến đối với báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh của các đoàn giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của Bộ Chính trị và Ban Bí thư.

Theo Thông tấn xã Việt Nam

Yêu cầu kỷ luật TGĐ Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Thứ 5, 03/01/2013 | 08:53
Trong kỳ họp thứ 17, Ủy ban Kiểm tra TW đã xem xét, đề nghị, quyết định thi hành kỷ luật đảng với một số tổ chức đảng và đảng viên.

Xét kỷ luật Đảng quan chức Sở GTVT Hà Tĩnh đánh bạc

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:41
UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, có hình thức kỷ luật đối với các cán bộ Sở GTVT vì liên quan đến vụ đánh bạc hồi tháng 7. Các quan chức này được tòa án địa phương tuyên cảnh cáo.

TBT báo Vĩnh Phúc “tự nhận hình thức kỷ luật”

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:56
– Sau loạt bài trên Nguoiduatin.vn về chuyện kỳ lạ ở Vĩnh Phúc “Nhà văn bị nhân vật đuổi đánh”, UBKT Tỉnh ủy Vĩnh Phúc vừa có thông báo kết luận việc này.
Cùng chuyên mục

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:48
Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Lâm Đồng: Triệu tập nhóm đánh nhau do mâu thuẫn khi hát karaoke

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:00
Do mâu thuẫn tại quán karaoke, nhóm thanh niên tìm đến nhà dùng dao chém làm 2 người bị thương.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.