Cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi qua đời ở tuổi 86

Cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi qua đời ở tuổi 86

Thứ 2, 12/06/2023 | 16:42
0
Mặc dù bản thân hiện không giữ vai trò gì trong chính phủ, nhưng sự ra đi của cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi có thể sẽ gây bất ổn cho nền chính trị Italy.

Cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi, một doanh nhân tỷ phú, người đã tạo ra công ty truyền thông lớn nhất quốc gia Nam Âu trước khi làm thay đổi bối cảnh chính trị của đất nước, đã qua đời hôm 12/6, Reuters đưa tin.

Theo Reuters, ông Berlusconi, 86 tuổi, đã mắc bệnh bạch cầu một thời gian và gần đây bị nhiễm trùng phổi. Ông đã phải nhập viện nhiều lần bắt đầu từ tháng 9/2020.

Ông Berlusconi từng giữ chức Thủ tướng Italy trong hơn 9 năm. Đảng Forza Italia của ông Berlusconi là một phần trong liên minh cánh hữu của Thủ tướng Giorgia Meloni.

Mặc dù bản thân ông hiện không giữ vai trò gì trong chính phủ, nhưng sự ra đi của vị chính khách kỳ cựu có thể sẽ gây bất ổn cho nền chính trị Italy trong những tháng tới, Reuters cho biết.

Bộ trưởng Quốc phòng Italy Guido Crosetto cho biế sự ra đi của ông Berlusconi để lại một “khoảng trống to lớn”. Ông nói với The Sun (UK): “Tôi rất quý ông ấy. Vĩnh biệt Silvio”.

Thế giới - Cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi qua đời ở tuổi 86

Ông Berlusconi năm 2000. Ảnh: The Sun UK

Thế giới - Cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi qua đời ở tuổi 86 (Hình 2).

Ông Berlusconi chụp ảnh cùng Tổng thống Nga Vladimir Putin năm 2003. Ảnh: The Sun UK

Thế giới - Cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi qua đời ở tuổi 86 (Hình 3).

Ông Berlusconi cùng con gái Barbara năm 2006. Ảnh: The Sun UK

Theo CNBC, ông Silvio Berlusconi, sinh ngày 29/9/1936, phải đối mặt với vô số vụ bê bối và phiên tòa liên quan đến các cáo buộc trốn thuế và tình dục bất chính. Ông từng bị kết án, nhưng sau đó được xóa tội danh quan hệ tình dục với người chưa đủ tuổi.

Ông Berlusconi là cổ đông nắm cổ phẩn kiểm soát của Mediaset, đài truyền hình thương mại lớn nhất của Italy.

Tính đến tháng 6/2023, tài sản của ông ước tính vào khoảng 7 tỷ USD. Ông cũng sở hữu câu lạc bộ bóng đá Italy AC Milan từ năm 1986 đến 2017. Ông Berlusconi kết hôn 2 lần và có 5 người con.

Thế giới - Cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi qua đời ở tuổi 86 (Hình 4).

Ông Berlusconi hộ tống Giáo hoàng Benedict XVI khi ông rời Rome năm 2009. Ảnh: The Sun UK

Thế giới - Cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi qua đời ở tuổi 86 (Hình 5).

Berlusconi sở hữu AC Milan từ năm 1986 đến 2017, bán CLB này vào năm 2018. Ảnh: The Sun UK

Ông đã lãnh đạo các chính phủ – từ 1994 đến 1995, 2001 đến 2006 và 2008 đến 2011 – và từ năm 2019 đã làm việc với tư cách là thành viên của Nghị viện Châu Âu (EP).

Tại một cuộc vận động tranh cử năm 2009 trong nhiệm kỳ cuối cùng của mình với tư cách là Thủ tướng Italy, ông đã bị một người đàn ông mắc bệnh tâm thần cầm một bức tượng nhỏ của nhà thờ Milan đập vào mặt. Vụ tấn công khiến ông bị gãy mũi, đứt môi và gãy 2 chiếc răng.

Năm 2013, ông Berlusconi bị kết tội trả tiền để quan hệ tình dục với một vũ công hộp đêm 17 tuổi tại một trong những bữa tiệc của mình và bị kết án 7 năm tù giam, và bị cấm đảm nhiệm chức vụ công suốt đời. Hai năm sau, tòa án tối cao Italy đã ra phán quyết cho ông trắng án.

Minh Đức (Theo Reuters, CNBC)

Italy cần 2 năm để từ bỏ khí đốt Nga

Thứ 2, 08/05/2023 | 16:47
Loại bỏ hoàn toàn nhập khẩu khí đốt từ Nga không phải là một nhiệm vụ dễ dàng bởi vì Italy đã “bỏ bê” sản xuất trong nước trong gần 8 năm.

Hành trình tử thần nhìn từ thảm kịch chìm thuyền di cư ngoài khơi Italy

Thứ 4, 01/03/2023 | 15:22
Những kẻ buôn người đã thu gần 8.500 USD từ mỗi hành khách cho mỗi “hành trình tử thần” từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Italy, khiến ít nhất 64 người thiệt mạng.

Italy có nữ Thủ tướng đầu tiên

Thứ 7, 22/10/2022 | 08:57
Bà Giorgia Meloni sẽ dẫn dắt chính phủ thứ 68 của Italy kể từ khi Thế chiến II kết thúc. Trung bình cứ mỗi 13 tháng quốc gia Nam Âu lại có một chính phủ mới.
Cùng tác giả

Góc nhìn Người Đưa Tin: 10 sự kiện nổi bật thế giới năm 2023

Thứ 2, 25/12/2023 | 07:15
Xung đột Nga-Ukraine, xung đột Israel-Hamas, cạnh tranh Mỹ-Trung, bất ổn ở châu Phi... là những sự kiện “tốn nhiều giấy mực” nhất của truyền thông trong năm qua.

Lãi suất cao ở Mỹ gây bất ổn tài chính tại Đông Á mới nổi

Thứ 2, 27/11/2023 | 10:11
Lập trường thắt chặt tiền tệ của Fed đã khiến thị trường chứng khoán ở khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc và Hàn Quốc, đi xuống.

3 hướng đi mới để phát triển con người khu vực Châu Á-Thái Bình Dương

Thứ 3, 07/11/2023 | 21:08
Theo UNDP, khu vực Châu Á-Thái Bình Dương đang đối mặt với 3 nhóm nguy cơ tồn tại đồng thời, bao gồm các mối đe dọa liên quan đến sự sinh tồn của con người.

Sức hút đầu tư của Pháp – Bài học cho Việt Nam

Chủ nhật, 15/10/2023 | 15:00
Chìa khóa để Pháp đạt được những “dấu son” trên hành trình tái công nghiệp hóa và thu hút đầu tư là cải cách. Đây cũng là bài học giá trị mà Việt Nam có thể học hỏi.

Cải cách giúp ADB biến “hàng tỷ” USD thành “hàng nghìn tỷ”

Thứ 6, 29/09/2023 | 09:31
Để đạt được điều này, huy động nguồn vốn tư nhân sẽ đóng vai trò then chốt.
Cùng chuyên mục

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Thống đốc Ngân hàng Nga hành động sau chỉ đạo “nóng” của ông Putin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:10
Lãi suất ở Nga được duy trì ở mức cao để chống lại áp lực lạm phát gia tăng và chống đỡ đồng Rúp khỏi bị chao đảo trước các đòn trừng phạt của Mỹ và EU.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.