Đa chấn thương vì pháo nổ tự chế

Đa chấn thương vì pháo nổ tự chế

Thứ 6, 08/01/2021 | 18:41
0
Dù còn hơn 1 tháng nữa mới đến Tết nguyên đán nhưng các bác sĩ tại bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tiếp nhận nhiều ca chấn thương nặng do pháo tự chế phát nổ.

Cụ thể, bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa tiếp nhận 2 trường hợp chấn thương nặng do tự chế pháo. Bệnh nhân thứ nhất là anh H.V.Đ (41 tuổi, trú tại Hải Phòng). Anh Đ. đã tự chế pháo và kết quả là pháo nổ, anh Đ. chấn thương.

Anh Đ. vào bệnh viện trong tình trạng tỉnh, hàm mặt xây xát; mắt 2 bên đau và nhìn mờ; tay phải dập nát ngón 3, 4, 5; vết thương phần mềm ô mô cái 5cm bờ nham nhở, vết thương xây xát bìa và đùi 2 bên.

Qua hình ảnh chụp Xquang, các bác sĩ nhận thấy các đốt ngón tay 4, 5 ở bàn tay bên phải đã bị gãy. Bệnh nhân sau đó đã được mổ cấp cứu, sửa mỏm cụt ngón 3, 4, 5 và xử lý vết thương phần mềm gan tay, khâu vết thương bìu.

Hiện, bệnh nhân đã ổn định và đang được theo dõi, điều trị tại khoa Phẫu thuật Chấn thương Chung, bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Tin nhanh - Đa chấn thương vì pháo nổ tự chế

Anh Đ. sau khi được các bác sĩ mổ cấp cứu. (Ảnh: BVCC)

Nạn nhân thứ 2 của việc tự chế pháo nổ là cháu N.Q.T (15 tuổi, trú tại Hà Nội). Cụ thể, ông N.Q.N bố của nạn nhân cho hay, ngày 7/1 T. đã cùng bạn tự chế tạo pháo. Khi bạn của T. đang cạo bột từ hộp que diêm, T. đã lấy số bột đó và đốt lên.

Kết quả là T. bị chấn thương, may mắn là bạn của T. không sao. Ngay sau đó, T. được người nhà chuyển đến bệnh viện huyện sơ cứu và chuyển lên bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vào 3h sáng ngày 8/1.

Nói về tình hình của cháu T., bác sĩ Đoàn Lê Vinh – khoa Phẫu thuật Chấn thương Chung cho biết bệnh nhân vào viện trong tình trạng tỉnh táo, hàm mặt sưng nề; giảm thị lực mắt phải, chấn thương đụng dập nhãn cầu và tổ chức hốc mắt phải.

Tay trái dập nát ngón 1 đến xương bàn, dập nát ngón 2, 3 đến đốt 1. Dập nát ngón 4 đến đốt 2, lóc da phức tạp gan tay và mu tay.

Đồng thời, phim chụp Xquang cũng cho thấy bệnh nhân bị gãy phức tạp nhiều xương bàn tay trái. Sau đó, bệnh nhân đã được mổ cấp cứu, sửa mỏm cụt ngón 1 đến 4, xử lý da lóc bàn tay và chuyển sang bệnh viện Mắt Trung ương để xử lý chấn thương mắt.

Về vấn đề này, Chính phủ cũng vừa ban hành Nghị định số 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo có hiệu lực từ ngày 11/1/2021 với nhiều điểm quy định mới. Do đó các tổ chức cũng như người dân cần nắm rõ, hiểu đúng quy định để tránh vi phạm.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo về tình trạng chế tạo pháo thường xuyên xảy ra, nhất là ở lứa tuổi học sinh. Điều này đòi hỏi các cơ quan chức năng cần khuyến cáo các bậc phụ huynh, nhà trường tuyên truyền, giáo dục và có các biện pháp để phòng ngừa hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Phẫu thuật thành công bệnh nhân bị nát bàn tay do dùng pháo tự chế

Thứ 2, 09/03/2020 | 13:34
Một bệnh nhân bị nát bàn tay do dùng pháo tự chế, vừa được các bác sĩ tại bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ phẫu thuật thành công.

Ca mổ đêm giao thừa cứu thanh niên nhập viện vì nổ pháo tự chế

Chủ nhật, 26/01/2020 | 12:04
Ngày 26/1, thông tin từ Bệnh viện TW Huế cơ sở 2 cho biết, các y bác sỹ đơn vị vừa lấy thành công dị vật cho một bệnh nhân nam.
Cùng tác giả

Việt Nam ghi nhận 5 ca mắc Covid-19 mới

Thứ 3, 12/01/2021 | 18:38
Thông tin từ Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống Covid-19, 18h ngày 12/1, Việt Nam có thêm 5 ca mắc Covid-19.

Hỗ trợ toàn diện nhằm định hướng vào nghề cho giáo viên tiếng Anh

Thứ 3, 12/01/2021 | 12:07
Việc đưa ra chương trình 5 điểm hỗ trợ toàn diện giáo viên tiếng Anh tốt nghiệp các trường đại học nhằm giúp các giáo viên trẻ có định hướng vào nghề.

Việt Nam tối ngày 10/1 xuất hiện thêm 1 ca mắc Covid-19 mới

Chủ nhật, 10/01/2021 | 18:21
Thêm 1 ca mắc nhập cảnh vào 18h ngày 10/1 tại Việt Nam. Ca bệnh này được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Thanh Hóa.

Bộ Y tế xác nhận 2 ca mắc Covid - 19 nhập cảnh trái phép

Thứ 3, 29/12/2020 | 18:15
Tính đến 18h ngày 29/12, Việt Nam tiếp tục có thêm ca mắc Covid-19. Trong đó, 2 ca mắc mới là 2 ca nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bằng đường mòn.

Nâng cấp nội dung giáo dục nhằm phù hợp chương trình Phổ thông mới

Thứ 4, 23/12/2020 | 13:48
Bắt đầu từ năm học 2020-2021, iSMART nâng cấp toàn diện 100% chương trình học tiếng Anh qua môn Toán và Khoa học.
Cùng chuyên mục

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.