Đã chọn được đơn vị tư vấn thiết kế nhà hát 1.500 tỷ ở Thủ Thiêm

Đã chọn được đơn vị tư vấn thiết kế nhà hát 1.500 tỷ ở Thủ Thiêm

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 6, 19/10/2018 | 14:23
4
Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM vừa cho biết đã chọn được một đơn vị đến từ Đức để tư vấn thiết kế cho công trình nhà hát Giao hưởng, nhạc và vũ kịch sắp xây dựng.

Ngày 19/10, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Phạm Thanh Nam, Chánh văn phòng sở Văn hóa và Thể thao (VH-TT) TP.HCM cho biết: “Theo sự phân công của UBND TP, chúng tôi đã báo cáo đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM về dự án nhà hát Giao hưởng, nhạc và vũ kịch. Báo cáo đã nêu lên mong muốn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP về xây dựng một công trình văn hóa chuyên ngành có giá trị”.

“Chúng tôi chỉ phụ trách chuyên môn về thiết chế văn hóa. Còn quá trình triển khai, thi công cần sự chỉ đạo của UBND TP và sự phối hợp với các sở ngành khác”, ông Thanh Nam nói.

Văn hoá - Đã chọn được đơn vị tư vấn thiết kế nhà hát 1.500 tỷ ở Thủ Thiêm

Vị trí dự kiến xây dựng nhà hát trị giá 1.500 tỷ đồng tại Thủ Thiêm, quận 2.

Theo sở VH-TT TP.HCM, đơn vị tư vấn thiết kế này đã từng thực hiện một số công trình tại Việt Nam như trung tâm Hội nghị Quốc gia, bảo tàng Hà Nội, tòa nhà Quốc hội, cảng Cái Mép…

Từ năm 2008, UBND TP.HCM đã có ý kiến chỉ đạo về việc giao hội đồng Kiến trúc quy hoạch TP nghiên cứu đề xuất quy mô nhà hát, đảm bảo tiêu chuẩn tầm cỡ quốc tế, là biểu tượng trung tâm văn hóa thành phố. Dự kiến quy mô công trình phù hợp với vị trí và quy mô đất đã được xác định theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch TP.HCM lúc đó (nay là sở VH-TT) đã có nghiên cứu chọn các địa điểm xây dựng trong trung tâm, trong đó có khu đất 23 Lê Duẩn (quận 1) nhưng khu đất này không phù hợp do diện tích nhỏ.

Năm 2010, UBND TP ban hành quyết định về giao kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2010 (đợt 1). Trong đó có nhà hát được bố trí xây dựng tại khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Tuy nhiên, năm 2011, Chính phủ có Nghị quyết số 11 về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội trong đó tạm dừng bố trí vốn cho các dự án đầu tư công nên dự án tạm dừng thực hiện.

Đến năm 2012, UBND TP đã thống nhất việc bố trí nhà hát tại Công viên 23/9 (quận 1). Đồng thời, giao sở Văn hóa Thể thao và Du lịch TP (nay là sở VH-TT) tham mưu UBND TP mời đơn vị tư vấn của Đức nghiên cứu thành lập thiết kế dự án.

Từ đó, sở VH-TT đã phối hợp với công ty Busmann+Haberer, Muller, Inros Lackner AG để thực hiện dự án xây dựng nhà hát Giao hưởng, nhạc và vũ kịch.

Năm 2013, công ty này đã cùng sở VH-TT và các hội, sở, ngành chuyên môn khảo sát địa điểm, đánh giá tác động, xác định ranh và giới hạn khu đất, thảo luận về các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc, tổng mức đầu tư, tiến trình thực hiện dự án để trình UBND TP phương án thiết kế sơ bộ công trình.

Tuy nhiên, vào tháng 6/2013, sau khi lắng nghe ý kiến từ các nhà chuyên môn, sở VH-TT đã có văn bản kiến nghị UBND TP xem xét, chấp thuận xây dựng 2 nhà hát ở cả 2 vị trí: công viên 23/9 và khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Trong đó, tập trung xây dựng ngay nhà hát tại Công viên 23/9 hoàn thành trong năm 2015 và đầu tư xây dựng nhà hát thứ hai trong tương lai theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt tại khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Đến năm 2016, UBND TP chỉ đạo, giao sở VH-TT báo cáo đề xuất việc xây dựng dự án nhà hát tại khu đô thị mới Thủ Thiêm. Đầu năm 2017, UBND TP giao sở VH-TT chủ trì phối hợp sở Quy hoạch Kiến trúc, hội Kiến trúc sư TP, hội Sân khấu TP và các đơn vị liên quan lựa chọn đơn vị tư vấn lập nhiệm vụ thiết kế công trình nhà hát Giao hưởng, nhạc và vũ kịch tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, trình UBND TP xem xét, phê duyệt.

Tiếp đó, sở VH-TT đã chủ trì, tổ chức cuộc họp lấy ý kiến góp ý về mặt chuyên môn của các hội Kiến trúc sư TP, hội Mỹ thuật TP, hội Sân khấu TP, các chuyên gia, nghệ sĩ, nhạc sĩ… đối với khái quát nhiệm vụ thiết kế công trình nhà hát tại quận 2. Các sở, ngành, ban quản lý, hội cũng đã góp ý.

Sau khi sở Kế hoạch & Đầu tư TP có báo cáo gửi hội đồng Thẩm định TP về dự án trong tháng 8/2018, đến ngày 8/10 vừa qua HĐND TP đã thông qua chủ trương đầu tư dự án.

Nhà hát có quy mô 1.700 chỗ với 2 khán phòng. Tổng diện tích xây dựng khoảng 20.030m2, phần ngoài trời khoảng 5.016m2 và có phần thiết bị đặc thù chuyên dụng của nhà hát. Thời gian thực hiện dự án này dự kiến là từ năm 2018-2022.

Quyết định xây nhà hát 1.500 tỷ: Bộ VH,TT&DL chưa nhận được thông tin

Thứ 4, 17/10/2018 | 11:17
Trước thông tin về việc TP.HCM xây dựng dự án nhà hát 1.500 tỷ ở Thủ Thiêm, ông Nguyễn Thái Bình, Chánh Văn phòng bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) đã lên tiếng.

Ai có quyền huỷ bỏ nghị quyết xây nhà hát 1.500 tỷ ở Thủ Thiêm?

Thứ 7, 13/10/2018 | 14:00
Quyết định xây dựng nhà hát Giao hưởng, nhạc và vũ kịch tại Thủ Thiêm đã gây xôn xao dư luận thời gian qua với nhiều luồng ý kiến trái ngược nhau. Luật sư Trần Đình Dũng cho rằng, UBTV Quốc hội có thể huỷ bỏ Nghị quyết đã được HĐND TP.HCM thông qua nếu xét thấy không phù hợp thời điểm, bối cảnh xã hội.

Xây nhà hát 1.500 tỷ ở Thủ Thiêm: "Công trình xây dựng trên sự phản cảm"

Thứ 7, 13/10/2018 | 06:00
Việc HĐND TP.Hồ Chí Minh đồng ý xây dựng Nhà hát giao hưởng Nhạc và Vũ kịch đạt chuẩn quốc tế tại Thủ Thiêm với mức đầu tư trên 1.500 tỷ đang gây tranh cãi mạnh mẽ trong dư luận. Liên quan đến vấn đề này, PV báo Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng - Ủy viên Thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội.
Cùng tác giả

Tp.HCM cảnh báo tội phạm mua bán người sau vụ 2 bé gái bị bắt cóc

Thứ 6, 12/04/2024 | 06:31
Công an Tp.HCM thực hiện thống kê, lập danh sách các đối tượng liên quan đến tội phạm mua bán người trên địa bàn để tăng cường nắm tình hình.

Tp.HCM xử lý vi phạm hành chính đối với 24 dự án chậm cấp sổ hồng

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:06
Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, hiện có 30.061 căn hộ đủ điều kiện cấp sổ hồng nhưng chủ đầu tư và người mua nhà chưa nộp hồ sơ.

Tp.HCM tăng cường xử lý "xe dù, bến cóc" dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 11/04/2024 | 21:55
Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 1/5.

Tháo gỡ điểm nghẽn để ngành mía đường phát triển ổn định

Thứ 6, 05/04/2024 | 16:01
Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững trong bối cảnh chênh lệch nhu cầu và nguồn cung.

Doanh nghiệp ngành gỗ thích ứng linh hoạt để đạt mục tiêu xuất khẩu

Thứ 5, 04/04/2024 | 14:00
Xuất khẩu đồ gỗ và nội thất đang gặp nhiều thách thức trong ngắn hạn nhưng vẫn còn dư địa để mở rộng thị phần trong tương lai.
Cùng chuyên mục

“Người đàn bà khổ nhất màn ảnh” với cuộc hôn nhân 30 năm ngọt ngào, lãng mạn

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:45
“Người đàn bà khổ nhất màn ảnh Việt” – là biệt danh mà khán giả gọi NSƯT Minh Phương trong suốt nhiều năm. Thế nhưng ngoài đời NSƯT Minh Phương có cuộc hôn nhân gần 30 năm vẫn lãng mạn và ngọt ngào đáng ngưỡng mộ.

Hải Phòng: 4 điểm mới đáng chú ý tại Lễ hội Hoa Phượng đỏ năm 2024

Thứ 7, 20/04/2024 | 05:00
Lượng khán giả được mời tăng cao, địa điểm tổ chức chương trình nghệ thuật được thay đổi… là những điểm mới đáng chú ý tại Lễ hội Hoa Phượng đỏ - Hải Phòng 2024.

Tây du ký: Tôn Ngộ Không từng cầu mưa mãi không xong

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:00
Câu chuyện về việc Tôn Ngộ Không cầu mưa mãi không xong dù sở hữu sức mạnh phi thường là một bài học đắt giá về sự khiêm tốn và cẩn trọng trong lời hứa.

Đào Lan Phương: Sống trong biệt thự triệu đô, view sông lãng mạn

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:30
Tại Mỹ, con dâu tỷ phú Hoàng Kiều sống trong biệt thự rộng rãi, view sông lãng mạn, chỉ dạo quanh sân vườn cũng mỏi chân sống ảo.

Lần đầu trong 20 năm cầm lái, MC Thảo Vân gặp tai nạn giao thông, sức khỏe hiện ra sao?

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:49
Lần đầu trong 20 năm cầm lái xe ô tô và vô tình gặp phải tai nạn giao thông ngoài ý muốn, MC Thảo Vân hốt hoảng vì sự cố, buồn bã nói “thôi của đi thay người”.
     
Nổi bật trong ngày

Lễ hội thập niên sự lệ của dòng họ Nguyễn Cảnh – truyền thống văn hoá

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:23
Dòng họ Nguyễn Cảnh, có hơn 600 năm lịch sử phát triển, từ Đông Triều (Quảng Ninh) đến định cư trên đất Nghệ An.

Bản tin 20/4: Chơi một mình, bé trai suy hô hấp vì uống nhầm dầu hỏa trên bàn thờ Thần Tài

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:00
Chơi một mình, bé trai suy hô hấp vì uống nhầm dầu hỏa trên bàn thờ Thần Tài; Bé gái lớp 6 lọt danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023...

Bất ngờ ngoại hình khác lạ của MC Quyền Linh ở độ tuổi 55

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:00
Hình ảnh MC Quyền Linh xuất hiện trước công chúng trông già nua với mái tóc và bộ râu dài. Diện mạo lạ của nam nghệ sĩ khiến khán giả không nhận ra.

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Công ty Nhã Nam xin lỗi, đình chỉ chức vụ Giám đốc sau cáo buộc quấy rối

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:53
Sau loạt khủng hoảng truyền thông vì cựu Giám đốc Nguyễn Nhật Anh vướng cáo buộc "quấy rối nữ nhân viên", công ty Nhã Nam xin lỗi, đưa ra hình thức kỷ luật.