Đã có kết quả xét nghiệm Covid-19 của 20 người bệnh viện Hồng Ngọc tiếp xúc gần với cô gái ở Hà Nội

Đã có kết quả xét nghiệm Covid-19 của 20 người bệnh viện Hồng Ngọc tiếp xúc gần với cô gái ở Hà Nội

Thứ 2, 09/03/2020 | 18:25
0
20 mẫu xét nghiệm Covid-19 được lấy tại bệnh viện Hồng Ngọc là những người tiếp xúc gần với bệnh nhân N.H.N..

15h chiều ngày 9/3, sở Y tế Hà Nội đã có báo cáo về tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại thành phố Hà Nội.

Theo đó, ngay sau khi nhận được thông tin ban đầu về ca bệnh (ngày 6/3) Ban chỉ đạo phòng, chống dịch thành phố đã yêu cầu sở Y tế phối hợp với quận Ba Đình triển khai ngay việc điều tra, khoanh vùng xử trí, cách ly khu vực có bệnh nhân (phố Trúc Bạch) và các khu vực có liên quan, cách ly những người tiếp xúc.

Về việc điều tra, khoanh vùng cách ly khu vực ở phường Trúc Bạch, cụ thể tổng số hộ gia đình: 66 hộ gia đình với 189 người. Số mẫu xét nghiệm đã lấy là 148 mẫu (tất cả đều có xét nghiệm âm tính). Đồng thời, tổ chức phun khử khuẩn toàn bộ khu vực cách ly.

Cũng theo báo cáo của sở Y tế Hà Nội, việc cách ly và xử trí tại bệnh viện Hồng Ngọc, số người cách ly: 21 người tiếp xúc gần (f1) trong đó cách ly tại bệnh viện nhiệt đới trung ương (20 người) và tại nhà 01 (do đối tượng có thai); 164 người tiếp xúc với người tiếp xúc gần (f2) trong đó 64 người là bệnh nhân ngoại trú thực hiện cách ly tại nhà; 60 người là bác sĩ, nhân viên y tế của bệnh viện thực hiện cách ly tại Long Biên; 40 bác sĩ, nhân viên y tế còn lại thực hiện cách ly tại bệnh viện.

Đã lấy 20 mẫu xét nghiệm là những người tiếp xúc gần với bệnh nhân N.H.N , còn một người chưa được lấy mẫu (là người đi khám cùng đã liên hệ lấy mẫu trong ngày 9/3). Kết quả xét nghiệm: 20/20 mẫu âm tính.

Tin nhanh - Đã có kết quả xét nghiệm Covid-19 của 20 người bệnh viện Hồng Ngọc tiếp xúc gần với cô gái ở Hà Nội

Đã có kết quả xét nghiệm Covid-19 của 20 người bệnh viện Hồng Ngọc.

Đồng thời, cũng đã phun khử khuẩn toàn bộ bệnh viện, yêu cầu bệnh viện không được tiếp nhận bệnh nhân mới, với những bệnh nhân hiện có cần tiếp tục điều trị và cách ly tại bệnh viện theo quy định.

Về việc điều tra hành khách trên chuyến bay VN0054, sở Y tế Hà Nội thông tin ngay sáng ngày 07/3/2020, Ban chỉ đạo Thành phố đã xác minh thông tin về các hành khách trên chuyến bay VN0054 và gửi danh sách các hành khách tới chỉ đạo các tỉnh thành phố nơi có hành khách đến thăm quan, du lịch và lưu trú để các tỉnh/thành phố kịp thời tiến hành xác minh, giám sát, cách ly theo quy định.

Theo đó, có 217 hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay VN0054, trong đó: Hành khách ở khoang VIP: 21 người (khoang J); Hành khách khoang phổ thông: 180 người (Khoang W 35 người, khoang Y 145 người).

Tổ bay và tiếp viên: 16 người, đã xác minh được nơi đến của 155/180 hành khách hàng phổ thông, 2121 hành khách hàng thương gia (11 người đã từng lưu trú tại Hà Nội); 11/16 tổ bay và tiếp viên.

Trong đó có 88 người có lưu trú hoặc sinh sống tại Hà Nội (hiện đang có mặt là 41; đã chuyển đi nơi khác 47), cụ thể:

Hoàn Kiếm: 53 người trong đó hiện chỉ còn 15 người đang cách ly (38 người đã di chuyển đi nơi khác).

Đống Đa: 13 người trong đó hiện chỉ còn 06 người đang cách ly (07 người đã di chuyển đi nơi khác).

Ba Đình: 08 người trong đó hiện còn 07 người đang cách ly (01 người đã chuyển đi nơi khác).

Long Biên: 06 người (tất cả đang được cách ly).

Hai Bà Trưng: 03 người (tất cả đang cách ly);

Cầu Giấy: 02 người (tất cả đang cách ly);

Tây Hồ: 02 người (tất cả đang cách ly);

Hoài Đức: 01 trường hợp đã chuyển TP. Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, báo cáo của sở Y tế Hà Nội cũng cho biết, điều tra, khoanh vùng xử lý triệt để tại các khu vực liên quan của hợp nghi ngờ mắc bệnh; lập danh sách theo dõi sức khỏe của 756 người tiếp xúc gần.

Giám sát và theo dõi sức khỏe tại cộng đồng 6.550 người có tiền sử đi từ hoặc đi qua vùng dịch về, hiện tại còn 1.795 người phải tiếp tục cách ly theo dõi sức khoẻ, 4.755 trường hợp hết thời gian cách ly.

Tổ chức cách ly tập trung tại bệnh viện công an Thành phố và 6 đơn vị quân đội trên địa bàn Thành phố.

Về cung ứng lương thực, thực phẩm, thành phố chỉ đạo quận Ba Đình cung ứng đầy đủ lương thực, thực phẩm, nước uống cho 66 hộ dân khu vực cách ly.

Sở Công thương chỉ đạo các siêu thị, các doanh nghiệp cung ứng đầy đủ lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu cho nhân dân, đảm bảo nguồn dự phòng trong sẵn sàng cung ứng trong mọi tình huống không để xảy ra thiếu nguồn cung.

Nhận định tình hình dịch Covid-19, sở Y tế Hà Nội cho hay, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố đang diễn biến hết sức phức tạp, nguy cơ lây nhiễm cao do đã xuất hiện những ca mắc đầu tiên, trong đó có 02 ca xâm nhập và 02 ca nhiễm do tiếp xúc với người nhiễm từ nước ngoài về Hà Nội. Với tính chất lây truyền nhanh của Covid-19, khả năng thời gian tới sẽ phát có ca nhiễm thứ phát trên địa bàn Thành phố.

Với đặc thù là trung tâm văn hóa, chính trị, kinh tế xã hội của Việt Nam với dân số đông, là đầu mối lớn trong giao lưu quốc tế và khu vực nên thường xuyên có nhiều người nước ngoài đến sinh sống, làm việc, du lịch, và nhiều người Việt nam về Hà Nội từ những khu vực có dịch, nguy cơ tiếp tục có các ca bệnh xâm nhập là hoàn toàn có thể.

Từ những nhận định, dự báo tình hình dịch, sở Y tế Hà Nội đưa ra 5 nhóm giải pháp  triển khai quyết liệt đồng bộ tới các cấp chính quyền, các ban ngành đoàn thể.

Một là, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nâng cao tinh thần, chủ động phòng, chống dịch, nắm rõ các dấu hiệu mắc bệnh dịch Covid-19, chủ động khai báo y tế khi trở về từ vùng dịch, tự giác thực hiện cách ly khi có yêu cầu của cơ quan chức năng.

Nội dung tuyên truyền cần nhấn mạnh việc mỗi người dân phải thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân, thường xuyên vệ sinh sạch sẽ nơi ở, đảm bảo thông thoáng, có trách nhiệm giám sát, phát hiện trường hợp đến từ vùng có dịch nhưng chưa khai báo, tham gia giám sát với những trường hợp cách ly tại cộng đồng.

Hai là, thực hiện nghiêm túc công tác giám sát, cách ly, điều tra khoanh vùng xử lý khi phát hiện các nghi ngờ và ca bệnh.

Ba là, tiếp tục thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường khử khuẩn, đặc biệt tại các khu vực đã xuất hiện ca bệnh, khu vực có người tiếp xúc với ca bệnh... và tại các khu vực công cộng như như bến tàu, xe, chung cư, trường học....

Bốn là, đảm bảo và duy trì đầy đủ nhân lực, trang thiết bị cho công tác phòng chống dịch.

Năm là, tiếp tục kiểm tra công tác sẵn sàng ứng phó, chủ động phòng chống dịch của các đơn vị. Đặc biệt là kiểm tra việc tổ chức cách ly người đi về từ vùng dịch của các đơn vị, kiểm tra tính sẵn sàng thu dung của các cơ sở điều trị...

Số ca nhiễm Covid-19 tại Hà Nội: 

Tính đến 15h ngày 9/3 Hà Nội ghi nhận 4 trường hợp nhiễm Covid-19, chưa có trường hợp tử vong gồm: N.H.N (Nữ, 26 tuổi); D.Đ.P (Nam, 27 tuổi); L.T.H (Nữ, 64 tuổi); N.Q.T (Nam, 61 tuổi). Hiện, tất cả những bệnh nhân này đều đang được cách ly, điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2. 

Thanh Lam - Hữu Thắng

2 du khách nhiễm Covid-19 ở TP. Đà Nẵng đã đến những nơi nào?

Thứ 2, 09/03/2020 | 16:44
Thông tin 2 du khách dương tính với Covid-19 ở TP. Đà Nẵng khiến dư luận địa phương xôn xao. Cơ quan chức năng đã công bố lịch trình di chuyển của 2 người này trong thời gian ở địa phương để người dân nắm, phòng tránh.

Tác giả “Ghen Cô Vy”: “Phải bình tĩnh mới dễ dàng kiểm soát được dịch Covid-19”

Thứ 2, 09/03/2020 | 17:00
Theo tác giả của bản hit “Ghen Cô Vy”, điều cần thiết nhất giữa thời điểm này chính là phải cẩn trọng và bình tĩnh nắm bắt mọi thông tin để phòng chống dịch Covid-19.

Tạm dừng hoạt động khách sạn 5 sao Metropole vì du khách người Anh dương tính với Covid-19

Thứ 2, 09/03/2020 | 13:16
Khách sạn 5 sao Metropole đã tạm dừng hoạt động để rà soát lại toàn bộ những người có nguy cơ tiếp xúc với du khách người Anh từng lưu trú ở đây được phát hiện dương tính với Covid-19.
Cùng tác giả

Để người dân được thụ hưởng ngày càng nhiều dịch vụ số

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:00
Theo Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Điện Biên, thời gian qua nhận thức số đã có những chuyển biến vượt bậc, lan tỏa đến mọi ngõ ngách của cuộc sống.

Bộ Y tế yêu cầu chủ động phòng, chống dịch dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:43
Tại Việt Nam đã ghi nhận rải rác các trường hợp mắc bệnh, các ổ dịch sởi, ho gà, thủy đậu... và đã bắt đầu có xu hướng tăng ở một số địa phương.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.
Cùng chuyên mục

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.