Triệt phá thành công tụ điểm đá gà và lắc tài xỉu
Mới đây, qua công tác nắm tình hình, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện có 2 địa điểm thường xuyên tụ tập nhiều người tham gia đá gà và lắc tài xỉu ăn tiền nên báo cáo lãnh đạo lập kế hoạch đấu tranh triệt xóa các tụ điểm đánh bạc này.

Các đối tượng tham gia đá gà bị bắt. (Ảnh: CA Tây Ninh).
Lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã chủ trì, phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an phường Ninh Sơn (Tp.Tây Ninh) và Công an xã Ninh Điền (huyện Châu Thành) đồng loạt triển khai các chốt chặn trên các tuyến đường dẫn vào địa điểm tổ chức đánh bạc.
Nhờ phối hợp đồng bộ, lực lượng chức năng đã triệt phá thành công 2 tụ điểm tổ chức đá gà và lắc tài xỉu.
Cụ thể, các tổ công tác bất ngờ ập vào khu vực khu phố Ninh Phú (phường Ninh Sơn, Tp.Tây Ninh) và ấp Gò Nổi (xã Ninh Điền, huyện Châu Thành), bắt quả tang 34 đối tượng đang tham gia cá cược. Tang vật thu giữ gồm 184 triệu đồng tiền mặt, 10 con gà đá, 5 cặp cựa gà kim loại, 1 cái cân, 38 cuộn băng keo, 5 bộ dụng cụ lắc tài xỉu, 40 xe máy và 30 điện thoại di động.
Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định tụ điểm đá gà tại khu phố Ninh Phú do Nguyễn Thành Luân (SN 1985, ngụ phường Ninh Sơn, Tp.Tây Ninh) đứng ra tổ chức nhằm thu tiền “biện gà”.
Trong khi đó, tụ điểm lắc tài xỉu ở ấp Gò Nổi do một nhóm gồm 6 đối tượng thay phiên nhau làm cái, gồm: Phạm Thanh Nhàn, Nguyễn Thành Võ, Nguyễn Minh Trường, Lê Văn Hiển, Nguyễn Khắc Trãi và Đặng Minh Thành đều là người địa phương.

Các đối tượng tham gia đánh bạc bị bắt. (Ảnh: CA Tây Ninh).
Hàng ngày, 2 tụ điểm đánh bạc trên thu hút rất đông người dân ở các khu vực khác đến tham gia đánh bạc ăn tiền gây mất an ninh trật tự.
Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự đang phối hợp Công an phường Ninh Sơn, Công an xã Ninh Điền điều tra làm rõ các đối tượng liên quan đến 2 đường dây cơ bạc này.
Hành vi phạm pháp
Chia sẻ với Người Đưa Tin, luật sư Đỗ Mạnh Hùng (Đoàn Luật sư Hà Nội) chia sẻ, hiện nay hoạt động đá gà đã bị một bộ phận người dân lợi dụng, biến tướng thành hình thức cá cược ăn tiền, gây mất trật tự xã hội.
Luật sư Hùng nhấn mạnh, hành vi tổ chức hoặc tham gia đá gà ăn tiền là hành vi vi phạm pháp luật, có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự tùy theo mức độ vi phạm và số tiền đánh bạc.

Luật sư Đỗ Mạnh Hùng, Đoàn Luật sư Hà Nội.
Theo tinh thần Điều 1 Nghị quyết 01/2010/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao, hành vi đánh bạc trái phép được hiểu là mọi hình thức đánh bạc nhằm được thua bằng tiền hoặc hiện vật mà không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, hoặc dù có giấy phép nhưng thực hiện sai quy định.
Như vậy, đá gà ăn tiền là một hình thức đánh bạc trái phép. Người tham gia sẽ bị xử lý theo pháp luật, tùy vào mức độ vi phạm và hậu quả để lại.
Cụ thể, theo khoản 2 Điều 28 Nghị định 144/2021/NĐ-CP, người đánh bạc trái phép chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm sẽ bị phạt hành chính từ 1.000.000 đến 2.000.000 đồng, đồng thời bị tịch thu tang vật, phương tiện và buộc nộp lại số tiền thu lợi bất chính.
Tuy nhiên, nếu tổng số tiền hoặc hiện vật dùng để đánh bạc từ 5 triệu đồng trở lên, người vi phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 321 Bộ luật Hình sự 2015. Mức phạt từ cải tạo không giam giữ đến 3 năm, hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.
Trường hợp nghiêm trọng như tổ chức đánh bạc chuyên nghiệp, số tiền đánh bạc từ 50 triệu đồng trở lên, sử dụng mạng internet hoặc tái phạm nguy hiểm, hình phạt có thể lên đến 7 năm tù và bị phạt tiền từ 10 triệu đến 50 triệu đồng.
Ngoài ra, nếu hành vi mang tính tổ chức như đứng ra tổ chức sòng bạc, gá bạc, người phạm tội có thể đối diện với mức án tới 10 năm tù và bị phạt từ 20 triệu đến 100 triệu đồng.
Tệ nạn cờ bạc không chỉ là vi phạm pháp luật mà còn kéo theo hàng loạt hệ lụy nghiêm trọng như cho vay nặng lãi, trộm cắp, cướp giật… gây mất an ninh trật tự và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.
Do đó, việc xử lý nghiêm khắc là cần thiết, đồng thời đòi hỏi sự chung tay của cả hệ thống chính trị và sự vào cuộc tích cực của người dân trong việc tố giác, lên án và đấu tranh với các hành vi vi phạm.