Đà Nẵng: Ập vào kiểm tra giữa trưa, lực lượng chức năng thu giữ 21.000 chiếc khẩu trang không hóa đơn xuất xứ

Đà Nẵng: Ập vào kiểm tra giữa trưa, lực lượng chức năng thu giữ 21.000 chiếc khẩu trang không hóa đơn xuất xứ

Bùi Thị Lan Anh
Thứ 3, 28/07/2020 | 18:48
0
Chủ nhà khai lô khẩu trang được sản xuất tại một công ty ở tỉnh Vĩnh Phúc và được mua qua trung gian là một công ty tại TP Hà Nội. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra lại không như vậy...

Trưa ngày 28/7, Đội quản lý thị trường số 5 (quận Liên Chiểu) – Cục Quản lý thị trường Đà Nẵng đã bất ngờ kiểm tra địa chỉ số 123/34 Mẹ Suốt (Kiệt 01/123/34 Phạm Như Xương cũ) phát hiện một lượng lớn khẩu trang.

Tiêu dùng & Dư luận - Đà Nẵng: Ập vào kiểm tra giữa trưa, lực lượng chức năng thu giữ 21.000 chiếc khẩu trang không hóa đơn xuất xứ

Lực lượng chức năng làm việc với chủ hàng

Qua kiểm đếm, lô hàng khẩu trang trên có tổng cộng 21.000 chiếc (gồm 15.000 chiếc khẩu trang loại 3 lớp và 6.000 chiếc khẩu trang 4 lớp) cùng một số bao bì để đóng hộp.

Xem thêm: Khoảng 20.000 người du lịch Đà Nẵng sẽ trở về Hà Nội

Chủ nhà là Phan Thị Hoan (SN 1994, trú tại Nghi Ân, TP. Vinh, Nghệ An). Ban đầu, Hoan khai lô khẩu trang được sản xuất tại một công ty ở tỉnh Vĩnh Phúc và được chủ hàng mua qua trung gian là một công ty tại TP Hà Nội.

Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra chủ hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan đến lô hàng nên đã bị lập biên bản tạm giữ để tiếp tục làm rõ.

Tiêu dùng & Dư luận - Đà Nẵng: Ập vào kiểm tra giữa trưa, lực lượng chức năng thu giữ 21.000 chiếc khẩu trang không hóa đơn xuất xứ (Hình 2).

Tổng số có 21.000 chiếc khẩu trang không rõ nguồn gốc

Tiêu dùng & Dư luận - Đà Nẵng: Ập vào kiểm tra giữa trưa, lực lượng chức năng thu giữ 21.000 chiếc khẩu trang không hóa đơn xuất xứ (Hình 3).

Chỉ trước đó một ngày, chiều 26/7, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế - Môi trường công quận Cẩm Lệ đã kiểm tra một đại lý khẩu trang trên địa bàn.

Tai đây, lực lượng chức năng phát hiện 158 thùng với 10.000 khẩu trang y tế các loại. Thời điểm này, chủ hàng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Cùng ngày, Công an phường Hòa An, quận Cẩm Lệ tiếp tục kiểm tra và phát hiện tại nhà ông Đ.V.L (SN 1991, ngụ phường Hòa An) trữ 33 thùng khẩu trang y tế với 8.250 chiếc không hóa đơn chứng từ.

Tiêu dùng & Dư luận - Đà Nẵng: Ập vào kiểm tra giữa trưa, lực lượng chức năng thu giữ 21.000 chiếc khẩu trang không hóa đơn xuất xứ (Hình 4).

Công an phường Hòa An kiểm tra số khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc

Lực lượng công an đã lập biên bản, tạm giữ lô hàng để điều tra làm rõ theo quy định pháp luật.

Theo ông Trần Phước Trí, quyền Cục trưởng cục Quản lý thị trường Đà Nẵng, thời gian tới cơ quan này sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường lương thực, thực phẩm và các mặt hàng vật tư y tế như khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn trên địa bàn.

Cục Quản lý thị trường Đà Nẵng cũng vừa công bố số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận các phản ánh liên quan đến giá cả các mặt hàng trên qua số điện thoại 02363 624154 hoặc 089 8243333.

Các hãng hàng không đồng loạt tăng chuyến giải toả 80.000 hành khách khỏi Đà Nẵng

Thứ 2, 27/07/2020 | 20:56
Theo số liệu đặt chỗ của các hãng hàng không Việt Nam trong giai đoạn từ 27-31/7/2020, số lượng khách đã đến và đang ở Đà Nẵng dự kiến đạt 80.000 hành khách. Trước thực trạng trên, các hãng hàng không đã đồng loạt tăng chuyến bay tối đa trong khả năng để giải tỏa lượng hành khách tại Đà Nẵng.

Khoảng 20.000 người du lịch Đà Nẵng sẽ trở về Hà Nội

Thứ 2, 27/07/2020 | 20:51
Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, ông Ngô Văn Quý cho biết: "Khách du lịch tại Đà Nẵng khoảng 80 nghìn người, có thể khoảng 15-20 nghìn người từ Đà Nẵng sẽ trở ra Hà Nội, nguy cơ rất cao".

Đà Nẵng: Từ 0h đêm 28/7, phong tỏa 3 bệnh viện, cách ly 6 quận

Thứ 2, 27/07/2020 | 19:41
Từ 0h đêm nay (28/7), Đà Nẵng sẽ cách ly 6 quận và phong tỏa 3 bệnh viện là Bệnh viện C (Bộ Y tế), Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng.

Đà Nẵng: Nguồn cung khẩu trang dồi dào, chưa có hiện tượng găm hàng, tăng giá bất thường

Thứ 2, 27/07/2020 | 17:00
Lực lượng quản lý thị trường TP. Đà Nẵng đã kiểm tra, giám sát gần 600 cơ sở kinh doanh các thiết bị y tế thiết yếu như khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, nước rửa tay khô... để tránh tình trạng găm hàng, tăng giá.
Cùng tác giả

Ngân hàng Eximbank thông báo họp ĐHCĐ lần thứ 3, địa điểm gây bất ngờ

Thứ 6, 31/07/2020 | 14:58
Sau 2 lần tổ chức bất thành vì không đủ số lượng cổ đông tham dự theo quy định, ngân hàng Eximbank dự kiến tổ chức đại hội lần thứ 3 vào lúc 9h ngày 17/8 tại Hà Nội.

Từ 0h ngày 31/7, Bình Định tạm dừng hoạt động tất cả các quán bar, karaoke, vũ trường

Thứ 6, 31/07/2020 | 11:04
Không chỉ tạm dừng hoạt động các quán karaoke, massage, vũ trường, từ 0h ngày 31/7, tỉnh Bình Định còn cấm tổ chức các hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.

Từ 1/1/2021, chính sách tiền lương và ngày nghỉ của người lao động thay đổi như thế nào?

Thứ 5, 30/07/2020 | 11:03
Từ năm 2021, mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương, trong đó ghi rõ các nội dung như: Tiền lương; tiền lương làm thêm giờ; tiền lương làm việc vào ban đêm; nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có)...

Đà Nẵng: Ập vào kiểm tra giữa trưa, lực lượng chức năng thu giữ 21.000 chiếc khẩu trang không hóa đơn xuất xứ

Thứ 3, 28/07/2020 | 18:48
Chủ nhà khai lô khẩu trang được sản xuất tại một công ty ở tỉnh Vĩnh Phúc và được mua qua trung gian là một công ty tại TP Hà Nội. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra lại không như vậy...

Giá xăng E5 tăng nhẹ từ 15h chiều nay 28/7

Thứ 3, 28/07/2020 | 15:18
Tại kỳ điều chỉnh này, giá bán lẻ xăng RON95 được giữ nguyên so với kỳ trước. Trong khi đó xăng E5RON92 tăng nhẹ lên 14.409 đồng/lít.
Cùng chuyên mục

Quý I/2024, xuất khẩu phân bón tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:00
Trong 3 tháng đầu năm 2024 cả nước xuất khẩu gần 499.786 tấn phân bón các loại, tương đương kim ngạch 207,79 triệu USD, đơn giá trung bình 415,8 USD⁄tấn.

Bình Thuận: Đường Hàm Kiệm – Tiến Thành có kịp thông tuyến dịp lễ 30/4?

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:31
Khi tuyến đường hoàn thành, người dân đi từ cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây ra hết đường dẫn, gặp Quốc lộ 1 và đi thẳng đường này đến các khu du lịch phía Nam.

Những “cầu nối” đưa du khách đến với Điện Biên

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:45
Năm Du lịch quốc gia Điện Biên 2024 có sự đồng hành rất lớn của các doanh nghiệp, đặc biệt là hàng không, du lịch, lữ hành trong việc tạo cầu nối với du khách.

Thông tin mới về Dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng treo 27 năm

Thứ 2, 22/04/2024 | 22:00
Đến ngày 30/4, công tác giải phóng mặt bằng tại Dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng phải hoàn tất. Do đó, 447 ngôi mộ vô chủ được số hóa để di dời.

Cảnh báo chiêu lừa đảo liên quan đến thuế

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:19
Ngày 22/4, Cục Thuế thành phố Đà Nẵng đã có cảnh báo, tình trạng giả chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế trên địa bàn.
     
Nổi bật trong ngày

Những “cầu nối” đưa du khách đến với Điện Biên

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:45
Năm Du lịch quốc gia Điện Biên 2024 có sự đồng hành rất lớn của các doanh nghiệp, đặc biệt là hàng không, du lịch, lữ hành trong việc tạo cầu nối với du khách.

Giá vàng 23/4: Vàng SJC giảm sâu

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:59
Giá vàng trong nước sáng nay lao dốc mạnh, trong đó các doanh nghiệp báo giá mua vàng miếng SJC chưa tới 80 triệu đồng/lượng.

Bình Thuận: Đường Hàm Kiệm – Tiến Thành có kịp thông tuyến dịp lễ 30/4?

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:31
Khi tuyến đường hoàn thành, người dân đi từ cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây ra hết đường dẫn, gặp Quốc lộ 1 và đi thẳng đường này đến các khu du lịch phía Nam.

Lâm Đồng: UBND tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm vụ xây dựng 22 căn nhà không phép

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:00
Liên quan đến công trình xây dựng 22 căn nhà không phép tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm), UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo xử lý nghiêm.

Quý I/2024, xuất khẩu phân bón tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:00
Trong 3 tháng đầu năm 2024 cả nước xuất khẩu gần 499.786 tấn phân bón các loại, tương đương kim ngạch 207,79 triệu USD, đơn giá trung bình 415,8 USD⁄tấn.