Đà Nẵng bàn cách “đánh thức” Nam Ô

Đà Nẵng bàn cách “đánh thức” Nam Ô

Thứ 6, 29/11/2019 | 09:52
0
Ngày 29/11, bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc sở Du lịch TP.Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa có buổi họp tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan chức năng để hoàn chỉnh báo cáo trình UBND TP.Đà Nẵng xem xét phê duyệt Đề án phát triển du lịch cộng đồng Nam Ô.

Đề án này được công ty Trung Thủy đề xuất với mục đích giúp Nam Ô phát triển và tạo công ăn việc làm, hỗ trợ chuyển đồi nghề cho cư dân nơi này.

Đây là đề án đang được người dân tại TP.Đà Nẵng rất quan tâm và được báo Người Đưa Tin nhiều lần phản ánh.

Văn hoá - Đà Nẵng bàn cách “đánh thức” Nam Ô

Nam Ô được đánh giá có nhiều tiềm năng du lịch cần được đánh thức.

Lãnh đạo sở Du lịch cho rằng, Nam Ô có nhiều lợi thế, tiềm năng phát triển du lịch cần được đánh thức, đặc biệt là 4 lợi thế thiên nhiên cảnh quan, câu chuyện di tích, làng nghề truyền thống và ẩm thực.

Để làm được điều này cần có sự đầu tư về cơ sở hạ tầng, xã hội hóa các dịch vụ du lịch, đào tạo nhân lực tại chỗ cũng như có sự giám sát của cơ quan quản lý nhà nước.

Ông Tán Văn Vương, Trưởng phòng Quy hoạch và Phát triển tài nguyên du lịch, sở Du lịch TP.Đà Nẵng cho rằng, phát triển du lịch cộng đồng tại Nam Ô sẽ có 8 sản phẩm đặc trưng.

Gồm: Trải nghiệm bình minh, hoàng hôn ở vịnh Nam Ô trên thuyền thúng, tắm biển ở bãi tắm Nam Ô, tham quan tìm hiểu câu chuyện về các di tích, tham quan làng nghề truyền thống, thưởng thức ẩm thực địa phương,

Chụp ảnh tại ghềnh Nam Ô, lưu trú homestay, tham quan làng bích họa, tham quan bảo tàng ốc và trải nghiệm các hoạt động văn hóa.

Văn hoá - Đà Nẵng bàn cách “đánh thức” Nam Ô (Hình 2).

Trải nghiệm ngắm bình minh và hoàng hôn tại Nam Ô được đánh giá cao.

Theo ông Vương, tổng kinh phí dự án 25,7 tỷ đồng, trong đó từ ngân sách 15,8 tỷ đồng dùng để cải tạo chỉnh trang giao thông, điện chiếu sáng, cấp thoát nước, cây xanh…

Chủ đầu tư dự án Khu du lịch Nam Ô, tức công ty Trung Thủy, tài trợ 9,9 tỷ đồng đầu tư bãi đỗ xe, trạm điều hành quản lý, nhà nghỉ chân, nhà vệ sinh công cộng…

Vấn đề được nhiều người quan tâm là dự án này sau khi hoàn thành sẽ được bàn giao cho địa phương quản lý hay đấu thầu chứ không phải để chủ đầu tư Khu du lịch Nam Ô sở hữu khai thác.

Đại diện công ty Trung Thủy cho biết, đơn vị tài trợ kinh phí đầu tư và chiến lược phát triển, sau đó sẽ giao lại cho địa phương quản lý và khai thác.

Vị này cũng cho rằng, ngoài đầu tư cơ sở hạ tầng, công ty Trung Thủy còn hỗ trợ nâng cao năng lực người dân địa phương, chuyển đổi ngành nghề cho các hộ dân đánh bắt gần bờ tham gia sản phẩm thuyền thúng để họ có việc làm và bảo vệ được nguồn lợi thủy sản.

Trong khi đó, đại diện sở Xây dựng cho rằng, đề án cần được quan tâm đến mật độ xây dựng, quy hoạch đô thị trong khu vực đề án.

Việc xây dựng sản phẩm trải nghiệm bình minh và hoàng hôn tại biển Nam Ô bằng thuyền thúng cũng phải quy hoạch vùng hoạt động để không ảnh hưởng đến hoạt động của vận tải đường thủy nếu Cảng Liên Chiểu được xây dựng…

Văn hoá - Đà Nẵng bàn cách “đánh thức” Nam Ô (Hình 3).

Các nét đẹp văn hóa, truyền thống tại Nam Ô sẽ được phát huy.

Theo bà Trương Thị Hồng Hạnh, sở sẽ tập hợp ý kiến của các sở, ban, ngành để báo cáo các tờ trình để thành phố xem xét phê duyệt đề án và triển khai công việc từ đầu năm 2020.

Ngoài ra, bà Hạnh nhận định, vấn đề được nhiều người quan tâm nhất là phương án quản lý, khai thác đối với các hạng mục do doanh nghiệp tài trợ.

Do đó, công ty Trung Thủy cần có văn bản chính thức cam kết lộ trình thực hiện cũng như bàn giao cho địa phương quản lý, nhằm đảm bảo lợi ích cộng đồng theo đúng mục đích đề án.

HUY CƯỜNG

Dân làng Nam Ô thêm nghề mới khi ghềnh Nam Ô tách khỏi dự án 5 sao

Thứ 6, 20/09/2019 | 16:00
Chủ đầu tư dự án khu du lịch sinh thái Nam Ô đã trình lên UBND TP.Đà Nẵng đề án có mục đích chú trọng việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương và đã nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo tỉnh.

Chuyện thú vị ở ngôi làng 300 năm gắn bó với nghề đan mây, tre

Thứ 7, 24/11/2018 | 08:30
Nhắc tới xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang người ta không thể không nhắc tới ngôi làng chung thủy với nghề mây tre. Hơn 300 năm nay, từ người già đến trẻ vẫn miệt mài với việc tạo ra các sản phẩm như: Rổ, rá, thúng, mẹt...
Cùng tác giả

Đà Nẵng tổ chức chương trình nghệ thuật Thanh âm tháng tư

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:59
Chương trình được diễn ra miễn phí vào tối ngày 27/4 tại tuyến phố đi bộ Bạch Đằng, với 17 tiết mục dàn dựng đặc sắc.

Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam thu lợi gần 2,2 tỷ đồng mỗi ngày

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:59
Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam có lợi nhuận sau thuế là 795,6 tỷ đồng, tăng 293 tỷ đồng so với năm trước.

Đà Nẵng: Hàng loạt bãi tập kết rác xà bần không phép ở khu đô thị

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:31
Rác thải, xà bần gây nên tình trang nhếch nhác, ô nhiễm môi trường tại nhiều khu vực ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Điện lực Miền Trung sắp đổi Chủ tịch Hội đồng thành viên

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:15
EVNCPC đặt mục tiêu doanh thu hoạt động phân phối điện năm nay 48.826 tỷ đồng và tổng vốn đầu tư 6.391,557 tỷ đồng.

Thông tin mới về Dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng treo 27 năm

Thứ 2, 22/04/2024 | 22:00
Đến ngày 30/4, công tác giải phóng mặt bằng tại Dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng phải hoàn tất. Do đó, 447 ngôi mộ vô chủ được số hóa để di dời.
Cùng chuyên mục

Đạo diễn Trần Hữu Tấn: "Quay Con Cám, diễn viên ngất xỉu nhiều ngày"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:44
Dự án điện ảnh Con Cám vừa chính thức đóng máy, đạo diễn Trần Hữu Tấn có những chia sẻ về mức độ khắc nghiệt khi ghi hình dưới thời tiết nắng nóng đỉnh điểm.

Đà Nẵng tổ chức chương trình nghệ thuật Thanh âm tháng tư

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:59
Chương trình được diễn ra miễn phí vào tối ngày 27/4 tại tuyến phố đi bộ Bạch Đằng, với 17 tiết mục dàn dựng đặc sắc.

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vào tháng 10

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Đề án tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt.

Kiếm hiệp Kim Dung: Môn võ công không nên xuất hiện trên giang hồ

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:00
Sự xuất hiện của Cửu âm chân kinh đã khuấy đảo giang hồ, làm vô số cao thủ, bang phái lao vào tranh đoạt, gây ra vô số tổn thất và chết chóc.
     
Nổi bật trong ngày

Hơn 1.000 cảnh sát tham gia bảo đảm ANTT đêm khai mạc du lịch Sầm Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho đêm khai mạc Lễ hội du lịch Biển Sầm Sơn năm 2024.

Sau ồn ào, Nam Em công khai số dư tài khoản khiến ai cũng tò mò

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:30
Trải qua nhiều scandal, ca sĩ Nam Em quyết định chuyển lên Đà Lạt sinh sống.

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vào tháng 10

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Đề án tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt.

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.