Đà Nẵng cách ly 12 người bị sốt, trong đó có 4 người Việt

Đà Nẵng cách ly 12 người bị sốt, trong đó có 4 người Việt

Chủ nhật, 26/01/2020 | 15:07
0
Bác sĩ Nguyễn Thành Trung, Phó giám đốc bệnh viện Đà Nẵng cho hay vào sáng nay (26/1) đang tiến hành theo dõi, điều trị tại khu vực cách ly 12 người bị sốt, trong đó có 4 người Việt.

Đà Nẵng cách ly 12 trường hợp bị sốt

Trưa 26/1, đại diện Bệnh viện Đà Nẵng cho hay đang tiến hành theo dõi, điều trị tại khu vực cách ly 12 người bị sốt, trong đó có 4 người Việt.

Theo báo Tuổi trẻ, 12 trường hợp được cách ly ban đầu tại Khoa Y học nhiệt đới có 7 người Trung Quốc, 4 người Việt và 1 người mang quốc tịch CH Séc.

Trong đó chỉ có 1 người Trung Quốc đến từ tỉnh Hồ Nam khi nhập cảnh vào sân bay quốc tế Đà Nẵng đã bị máy quét phát hiện đang sốt trên 38,5 độ, nên được đưa thẳng về bệnh viện.

Các trường hợp còn lại là những du khách, người dân tự đi khám ở các bệnh viện tư nhân khi họ có biểu hiện sốt cao. Các trường hợp này đều khai báo có yếu tố tiếp xúc với người Trung Quốc.

Vì thế theo quy trình các bệnh viện này sau đó đã chuyển bệnh nhân về Bệnh viện Đà Nẵng để theo dõi. Theo đó cả 12 trường hợp này đều bị sốt, chưa có những dấu hiệu để có thể khẳng định chính xác liên quan đến dịch bệnh viêm phổi cho chủng virus corona mới tại TP Vũ Hán (Trung Quốc).

Sức khỏe - Đà Nẵng cách ly 12 người bị sốt, trong đó có 4 người Việt

Khu vực kiểm tra thân nhiệt tại sân bay Đà Nẵng.

Bệnh viện này đã thực hiện các mẫu xét nghiệm, lấy bệnh phẩm gửi đi Nha Trang để kiểm tra. Trong trường hợp các bệnh nhân có biểu hiện của bệnh viêm đường hô hấp thì sẽ được chuyển vào khu cách ly đặc biệt.

Báo Tiền Phong thông tin thêm, trong sáng nay, Sở Y tế TP Đà Nẵng đã tiến hành họp khẩn bàn về việc phòng chống virus corona và sẽ có báo cáo cụ thể về các trường hợp cách ly.

Mỗi người nhiễm virus corona ở Vũ Hán truyền bệnh cho 2-3 người

Theo thông tin mới nhất trên Bloomberg, số người chết vì dịch bệnh virus corona đã tăng lên 56 trường hợp (tính đến 9h ngày 26/1) với 2.017 người nhiễm bệnh trên toàn thế giới.

"Hiện tại, vẫn chưa rõ liệu dịch bệnh này có thể được ngăn chặn ở Trung Quốc hay không", Neil Ferguson, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Đại học Hoàng gia London (Anh), cho biết.

Theo Channel News Asia, đội ngũ các nhà khoa học thuộc nhóm của ông Ferguson đưa ra giả thuyết với tốc độ lây truyền như vậy, trung bình mỗi người bệnh ở Vũ Hán sẽ tiếp tục lây nhiễm cho 2-3 người khác.

Sức khỏe - Đà Nẵng cách ly 12 người bị sốt, trong đó có 4 người Việt (Hình 2).

Nhân viên bán hàng tại các hiệu thuốc ở Vũ Hán mặc trang phục bảo hộ, đeo khẩu trang bán hàng vật tư y tế. Ảnh: AFP.

Zing đưa tin, nghiên cứu thứ hai của Đại học Lancaster (Anh) cũng đã tính toán tỷ lệ lây nhiễm là mỗi người nhiễm bệnh truyền cho 2,5 người mắc mới. Nghiên cứu cho biết các ổ dịch có tiếp tục lan rộng với tốc độ này hay không phụ thuộc vào hiệu quả của các biện pháp kiểm soát. Để thay đổi cục diện, các biện pháp kiểm soát phải ngăn chặn sự lây truyền trong ít nhất 60% trường hợp mắc bệnh.

"Nếu dịch bệnh tiếp tục không suy giảm ở Vũ Hán, chúng tôi dự đoán con số này sẽ lớn hơn đáng kể vào ngày 4/2", các nhà khoa học khẳng định. Cụ thể, họ ước tính thành phố Vũ Hán, trung tâm bắt đầu bùng phát dịch bệnh, sẽ có khoảng 190.000 trường hợp nhiễm bệnh vào ngày 4/2.

Chương trình nghiên cứu an toàn sinh học tại Viện Kirby, Đại học New South Wale ở Australia, cho biết tình trạng lây lan dịch bệnh viêm phổi do virus corona đã lan rộng ra nhiều vùng lãnh thổ.

Australia, điểm du lịch phổ biến của người Trung Quốc, xác nhận 4 trường hợp nhiễm virus corona đầu tiên, tất cả đều là du khách đến từ Vũ Hán. Theo Raina MacIntyre, người đứng đầu chương trình nghiên cứu này, những gì họ cần là các dữ liệu được công bố về yếu tố rủi ro, lây truyền, thời gian ủ bệnh và dịch tễ học để có biện pháp kiểm soát phù hợp nhất.

Phong Linh (tổng hợp)



Thượng Hải xác nhận trường hợp đầu tiên tử vong do virus corona

Chủ nhật, 26/01/2020 | 10:43
Căn bệnh viêm phổi cấp do virus corona gây ra đang lây lan nhanh ở Trung Quốc và hiện đã có nạn nhân đầu tiên tử vong tại Thượng Hải.

Virus corona lây lan khó lường, Trung Quốc trả lương gấp 3 cho công nhân xây bệnh viện mới

Thứ 7, 25/01/2020 | 19:26
Theo tin mới nhất, Ủy ban Y tế và Sức khỏe quốc gia Trung Quốc xác nhận đã có 1.326 bệnh nhân nhiễm bệnh trong khi có 41 người tử vong do virus corona. Hiện, y học chưa có cách cụ thể ngăn chặn sự lây lan của virus corona
Cùng tác giả

Có mặt bằng cho thuê trong phố, làm sao để không ế ẩm?

Thứ 6, 11/02/2022 | 16:32
Theo chuyên gia của Savills, ngoài việc chủ cho thuê cân nhắc giảm giá thuê 20-30% thì còn nên tạo ra những chương trình ưu đãi để hút khách thuê.

Công ty bầu Đức bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng

Thứ 6, 11/02/2022 | 12:03
Bán thành công 48,1 triệu cổ phiếu HNG thu về gần 500 tỷ đồng, Hoàng Anh Gia Lai bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng.

Nhà Thủ Đức bầu Chủ tịch tạm thời thay ông Lê Chí Hiếu

Thứ 6, 11/02/2022 | 11:22
Ông Lữ Minh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Nhà Thủ Đức được bầu làm Chủ tịch HĐQT tạm thời cho đến khi công ty tổ chức họp cổ đông thường niên 2022.

Ai đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình?

Thứ 5, 10/02/2022 | 16:26
Ngân hàng BIDV đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình khi cho vay hơn 2.000 tỷ đồng, chiếm gần 40% nợ vay tài chính của Tập đoàn này.

Dấu hỏi về dòng tiền của Khải Hoàn Land

Thứ 5, 10/02/2022 | 14:20
Doanh thu tăng mạnh, Khải Hoàn Land lãi kỷ lục hơn 400 tỷ đồng trong năm 2021, gấp 4 lần năm 2020 nhưng dòng tiền kinh doanh lại âm gần 2.500 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

“Thần thánh hóa” công dụng mỹ phẩm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:47
Tùy theo mức độ nghiêm trọng, hành vi quảng cáo “thần thánh hóa” công dụng của sản phẩm mỹ phẩm có thể bị xử lý hình sự theo quy định pháp luật.

Tp.HCM: Đột nhập phòng khám “chui” trong chung cư

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:03
Ngày 17/4, Thanh tra Sở Y tế Tp.HCM thông tin về việc phát hiện phòng khám trái phép trong căn hộ chung cư tại thành phố Thủ Đức.

Phát hiện 2 cơ sở thực hiện dịch vụ nam khoa trái phép

Thứ 4, 17/04/2024 | 20:48
Dù trong giấy phép 2 doanh nghiệp đăng ký chăm sóc da, nhưng thực tế là hoạt động điều trị nam khoa trái phép.

Một sự cho đi, nhiều cuộc đời ở lại

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:40
Thủ tướng Chính phủ vừa có thư khen gửi tới cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế sau thành công ca điều phối, ghép tạng từ người cho chết não cứu sống 7 người.
     
Nổi bật trong ngày

Nuôi "con vật hiền lành", anh nông dân thu lãi đều tay 2 tỷ đồng/năm

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:30
Quyết tâm nuôi con vật “nhàn hạ” anh Nguyễn Hữu Hiền 8X gần như chẳng tốn thời gian chăm sóc mà vẫn đều tay thu lãi tiền tỷ mỗi năm.

Loài chim có mùi hôi, cả đời “ăn chay” nhưng giỏi chiến thuật

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:35
Chim Hoatzin khá thông minh khi nó biết giả vờ chết để trốn tránh kẻ thù. Khi bị tấn công, chúng lao mình xuống nước, dùng móng vuốt để bám, tránh bị nước cuốn đi…

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa chất cấm

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:06
Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không mua và sử dụng sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân.

Lão nông hé lộ tuyệt kỹ nghề luyện trâu chọi cho thu nhập "khủng"

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:06
Mỗi năm ông Thông mua và xuất bán được khoảng 200 con, thu về số tiền "khủng". Để tạo nên thương hiệu, ông có bí quyết sưu "tầm" và huấn luyện trâu chiến đặc biệt.

Loại quả có vị “lạ” xưa không ai bán, giờ làm thành món đặc sản

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:30
Nhiều người bất ngờ khi thứ quả rừng từng không được biết đến này bây giờ trở thành gia vị độc đáo xuất hiện trên các bàn tiệc cao cấp.