Đà Nẵng: Cách ly 9 cán bộ công an phường

Đà Nẵng: Cách ly 9 cán bộ công an phường

Lê Nhâm Thân
Thứ 6, 28/02/2020 | 16:05
0

Đó là thông tin được UBND phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng xác nhận vào ngày 28/2.

Ông Cao Đình Hải, Chủ tịch UBND phường Nại Hiên Đông cho biết, ngày 27/2, lực lượng Công an phường Nại Hiên Đông tiến hành kiểm tra cơ sở Ocean Zen Spa (đường Lê Chân, phường Nại Hiên Đông do bà Ng.T.T.H., SN 1983, trú huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam làm chủ.

Qua làm việc, bà H. khai báo, cơ sở thường có 2 người khách mang quốc tịch Hàn Quốc là Yeo Sang U. (SN 1970) lưu trú tại phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà và bà Yang Y. (SN 1967) lưu trú tại đường Nại Nam, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng đến để bàn hợp tác kinh doanh làm dịch vụ Spa.

Ngoài bà H., thì tại cơ sở Ocean Zen Spa còn có 3 người tiếp xúc trực tiếp với 2 người khách Hàn Quốc trên là D.T.M.Ph., SN 1992, trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà; H.T.A.Ng., SN 1996, trú phường Hòa Cường Bắc và cháu bé N.N.M.A., SN 2011, trú phường Nại Hiên Đông.

Lực lượng Công an phường Nại Hiên Đông tiếp xúc, làm việc cơ sở Ocean Zen Spa sau đó trở về cơ quan.

Tin nhanh - Đà Nẵng: Cách ly 9 cán bộ công an phường

Trụ sở Công an phường Nại Hiên Đông.

Cũng theo ông Hải, ngay sau khi làm việc và nắm bắt tình hình, UBND phường, Công an phường Nại Hiên Đông đã rà soát, phối hợp với chính quyền, công an các phường liên quan làm rõ thông tin, danh tính.

Sự việc cũng được báo cáo đến UBND quận Sơn Trà, Công an quận Sơn Trà và ngành y tế. Trước quyết tâm phòng chống dịch quyết liệt, các cơ quan chức năng khẩn trương thực hiện các thủ tục cần thiết.

Đó là, đưa 2 vị khách Hàn Quốc đến cơ sở y tế theo dõi, cách ly; ban hành quyết định cách ly tại cơ sở đối với chủ, nhân viên và cháu bé tại cơ sở Ocean Zen Spa và tại nhà.

Đến sáng 28/2, toàn bộ 2 người khách Hàn Quốc và 13 người (có 9 cán bộ chiến sĩ Công an phường Nại Hiên Đông cùng 4 người của cơ sở spa) có tiếp xúc trực tiếp, gián tiếp với 2 người Hàn Quốc được chính quyền địa phương, ngành y tế tại Đà Nẵng đưa đến theo dõi, cách ly tại các cơ sở y tế theo đúng quy định của bộ Y tế.

Ông Nguyễn Tiên Hồng, Phó Giám đốc sở Y tế Đà Nẵng cho biết, theo báo cáo từ bệnh viện 199, các cán bộ Công an phường Nại Hiên Đông hiện sức khỏe ổn định, bình thường.

Cũng theo ông Hồng, các trường hợp này không thuộc diện cách ly theo điều tra dịch tễ. Tuy nhiên, trước diễn biến của sự việc, 9 cán bộ Công an phường đã chủ động đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe và tự cách ly tại bệnh viện 199 bộ Công an. 

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, cơ quan y tế TP.Đà Nẵng đã tiến hành phun thuốc toàn diện lần 3 tại trụ sở Công an phường Nại Hiên Đông để phòng tránh.

Tiền Giang: Công an vào cuộc vụ nghi con trai cùng vợ bạo hành mẹ già 88 tuổi

Thứ 6, 28/02/2020 | 13:29
Trong lúc vệ sinh thân thể cho cụ bà 88 tuổi, người phụ nữ trung niên liên tục dùng tay đánh vào người cụ. Sự việc trên diễn ra trước mặt của người đàn ông và một bé gái nhưng không có ai có hành động can ngăn hành vi sai trái. Điều đáng lên án, hai người này là con trai ruột và con dâu của cụ bà.

Cô gái livestream khoe chiêu trốn cách ly Covid-19 sẽ bị xử phạt thế nào?

Thứ 6, 28/02/2020 | 11:00
Một nữ hành khách trở về Việt Nam từ Daegu (Hàn Quốc) đã livestream trên mạng xã hội bày cách "trốn" cách ly Covid-19 khiến dư luận hết sức bất bình. Hành vi của nữ hành khách này bị xử lý thế nào?

Đà Nẵng: Cách ly thêm 13 người nghi nhiễm Covid-19

Thứ 5, 27/02/2020 | 22:18
Ngày 27/2, tin từ UBND TP.Đà Nẵng, tính từ ngày 26/2 đến nay (tức sau 1 ngày) trên địa bàn ghi nhận thêm 13 trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19. Trong đó, có 2 người Hàn Quốc.
Cùng tác giả

Đà Nẵng: Nghiêm trị nhóm thanh niên có máu côn đồ

Thứ 5, 28/03/2024 | 08:00
Hành vi côn đồ, coi thường pháp luật của nhóm thanh niên sẽ bị pháp luật xử lý nghiêm khắc.

Đà Nẵng: "Siêu trộm" Bảo Nhân lại sa lưới

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:29
Mặc dù có 3 tiền án về tội Trộm cắp tài sản nhưng Bảo Nhân vẫn chưa chịu tu tâm dưỡng tính. Lần này, Bảo Nhân tiếp tục sa lưới.

Thành phố Đà Nẵng: Xử lý hành vi đòi nợ kiểu "giang hồ"

Thứ 2, 25/03/2024 | 20:08
Các hành vi đòi nợ kiểu uy hiếp, gây ảnh hưởng danh dự, uy tín người khác sẽ bị xử lý nghiêm.

Tp.Đà Nẵng: Xử lý dứt điểm tình trạng bát nháo trước cổng trường học

Thứ 2, 25/03/2024 | 14:06
Không chỉ tụ tập buôn bán trước cổng trường để dụ dỗ, lôi kéo học sinh mua hàng, các chủ sạp còn chửi bởi, nói lời lẽ thô tục với cán bộ giáo viên khi bị nhắc nhở.

Dự án xử lý rác 650 tấn tại thành phố Đà Nẵng giờ ra sao?

Thứ 7, 23/03/2024 | 09:45
Dự án này trong Khu liên hợp xử lý chất thải Khánh Sơn, một mặt giáp đường Hoàng Văn Thái, một mặt giáp đèo Đại La, 2 mặt còn lại giáp với hộc chôn lấp rác.
Cùng chuyên mục

Đại hội Chi hội Luật gia TAND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2024 –2029

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:14
Chi hội Luật gia Toà án nhân dân  tỉnh Hòa Bình xây dựng Chi hội vững về tổ chức, mạnh về hoạt động, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.

Bắt tạm giam nữ giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:13
Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Bố trí 10 điểm đỗ xe dọc tuyến metro Nhổn - Ga Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:12
Hà Nội đã khảo sát, bố trí 10 điểm đỗ xe dọc tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội đoạn trên cao sắp được đưa vào vận hành, khai thác để phục vụ người dân đi tàu.

Hà Nội đề nghị từ chối đăng kiểm, đổi GPLX các tài xế chưa nộp phạt

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:12
Từ năm 2022 đến nay, trên địa bàn Tp.Hà Nội, có tới gần 600 phương tiện kinh doanh vận tải, hàng hóa chưa nộp phạt hành chính theo quy định.

TikToker tố "bị đuổi vì ngồi xe lăn": Vi phạm nguyên tắc ứng xử chung

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:14
Đại diện Sở TT&TT Hà Nội cho biết, nam TikToker đã vi phạm 2/4 nguyên tắc ứng xử chung là tôn trọng tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm về các hành vi ứng xử.
     
Nổi bật trong ngày

TikToker tố "bị đuổi vì ngồi xe lăn": Vi phạm nguyên tắc ứng xử chung

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:14
Đại diện Sở TT&TT Hà Nội cho biết, nam TikToker đã vi phạm 2/4 nguyên tắc ứng xử chung là tôn trọng tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm về các hành vi ứng xử.

Bắt tạm giam nữ giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:13
Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Không có giới hạn cho sự sáng tạo đối với tác phẩm thông tin đối ngoại

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:37
Sau 10 năm ra đời, Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại tiếp tục là diễn đàn uy tín cho mọi công dân Việt Nam và nước ngoài có tấm lòng yêu mến Việt Nam.

Bắt đầu Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Quảng Ninh

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:22
Trong 4 ngày, người dân địa phương và du khách tham dự Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Quảng Ninh được thưởng thức nhiều món ăn, đồ uống đặc trưng của nước bạn.

Đại hội Chi hội Luật gia TAND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2024 –2029

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:14
Chi hội Luật gia Toà án nhân dân  tỉnh Hòa Bình xây dựng Chi hội vững về tổ chức, mạnh về hoạt động, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.