Đà Nẵng: Cần xử lý nghiêm hành vi trộm cắp đất trong đêm

Đà Nẵng: Cần xử lý nghiêm hành vi trộm cắp đất trong đêm

Lê Nhâm Thân
Thứ 3, 27/07/2021 | 15:00
0
Vấn nạn trộm cắp đất đang xảy ra ở các xã thuộc huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng gây thất thoát tài nguyên, ô nhiễm môi trường.

Ông Lê Đức Thương, Chủ tịch UBND xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng cho biết, địa phương vừa tiếp nhận tang vật và hồ sơ ban đầu để tiếp tục điều tra một vụ trộm cắp tài nguyên đất.

"Vụ việc đang được bàn giao cho công an điều tra. Công an sẽ điều tra chủ xe múc, xác định diện tích đất bị múc trộm, trên cơ sở đó sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Khi có thông tin kết luận sẽ cung cấp cho báo chí", ông Thương nói.

Trước đó, đêm 25/7, qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang bắt bắt quả tang vụ khai thác trộm đất tại khu vực giáp ranh xã Hòa Sơn với xã Hòa Ninh. Khu vực đồi núi nằm gần đường tránh Nam Hải Vân và DT602.

An ninh - Hình sự - Đà Nẵng: Cần xử lý nghiêm hành vi trộm cắp đất trong đêm

Các đối tượng đào bới, trộm cắp đất gây nên cảnh núi đồi nham nhở, môi trường ô nhiễm.

Sau khi bị phát hiện, các đối tượng nhanh chóng lái xe ben bỏ trốn, để lại 1 chiếc xe múc đất tại hiện trường. Ước tính ban đầu, có khoảng 1.500m2 đất đồi núi bị đào bới nham nhở, vận chuyển đi khỏi hiện trường.

Có mặt tại hiện trường, PV Người Đưa Tin Pháp luật ghi nhận khu vực bị trộm cắp đất nằm sâu trong khu vực đồi núi heo hút. Tại đây, cảnh đồi núi đã bị đào phá nham nhở với những dấu vết cũ có mới có, chứng tỏ việc trộm cắp đất khu vực này diễn ra âm ỉ thời gian dài.

Theo chính quyền địa phương, sở dĩ có tình trạng khai thác đất trái phép ở các xã ở huyện Hòa Vang là do địa bàn này đang có nhiều dự án được triển khai nên cần khối lượng đất đồ sộ để san lấp, thi công các công trình.

Trong khi đó thực tế các mỏ đất trên địa bàn trữ lượng ít, không đủ phục vụ. 

An ninh - Hình sự - Đà Nẵng: Cần xử lý nghiêm hành vi trộm cắp đất trong đêm (Hình 2).

Phương tiện trộm cắp đất bị phát hiện.

Thực tế ghi nhận của PV Người Đưa Tin Pháp luật, lợi nhuận từ bán đất san lấp công trình dự án quá lớn lớn nên vấn nạn trộm cắp đất liên tục xảy ra.

Để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, mỗi vị trí đồi núi vắng vẻ, các đối tượng tập trung máy móc đào bới vài đêm rồi lại bỏ đi nơi khác thu lợi lớn.

Chính quyền và các cơ quan chức năng huyện Hòa Vang đã phát hiện, xử phạt hàng loạt vụ trộm cắp tài nguyên đất. Đơn cử, năm 2020, lực lượng của xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang phát hiện, xử lý 8 trường hợp khai thác đất trái phép.

Trong đó, xử phạt 6 trường hợp, lập hồ sơ chuyển UBND huyện Hòa Vang xử phạt hành chính 2 trường hợp vi phạm với tổng số tiền gần 60 triệu đồng. 

Ông Nguyễn Tân, Chủ tịch UBND xã Hòa Phú thì cho biết, do trên địa bàn có tình trạng khai thác đất trộm dạng "ăn theo" tuyến vành đai phía Tây đang thi công. Thời gian qua, địa phương cũng đã xử lý nhiều trường hợp tự ý múc đất, vận chuyển đi.

Về giải pháp, ông Tân cho hay, lực lượng Công an, Dân phòng xã Hòa Phú đang lên kế hoạch thường xuyên theo dõi, giám sát để ngăn chặn việc trộm cắp đất đai này.

Rõ ràng là từ theo dõi, xử phạt, các xã ở huyện Hòa Vang đang nghiêm túc xử lý vấn nạn "đất tặc".

Tuy nhiên, tình trạng trộm cắp tài nguyên vẫn đang xảy ra. Thiết nghĩ, huyện Hòa Vang quyết liệt hơn và có những giải pháp căn cơ, giải quyết để triệt tình trạng trộm cắp đất. Qua đó, tránh thất thoát tài nguyên khoáng sản, ô nhiễm môi trường và mất an ninh trật tự trên địa bàn.

 

Đà Nẵng: Kiểm soát dịch Covid-19 ở lò mổ lớn nhất thành phố

Chủ nhật, 25/07/2021 | 12:17
Lò mổ Đà Sơn tập trung một số lượng người lao động và người kinh doanh lui tới lấy thịt nên rất dễ bùng phát dịch.

Truy tố “siêu trộm” đất Cảng một ngày “khoắng” 3 xe máy

Thứ 2, 26/04/2021 | 13:56
Mới chỉ ra tù được 2 tháng, nhưng “ngựa quen đường cũ”, chỉ trong một ngày, Giang đã ra tay trộm cắp 3 chiếc xe máy.

Đồng Nai: Sạt lở quả đồi đang khai thác, bùn đất tràn đường quốc lộ

Thứ 3, 23/03/2021 | 21:57
Sau cơn mưa chiều 21/3, một quả đồi nằm bên Quốc lộ 20, thuộc địa bàn ấp Phú Lâm 3, xã Phú Sơn, huyện Tân Phú tỉnh Đồng Nai sạt lở làm tràn bùn, đất ra mặt đường.
Cùng tác giả

Quảng Trị: Hàng trăm người chung tay làm sạch môi trường biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Hơn 250 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tham gia và lan tỏa chiến dịch làm sạch môi trường biển.

Quảng Nam: Khởi tố 2 anh em đánh người gây thương tích

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:30
Ngọc và Sơn dùng dao và ống sắt đánh khiến một người bị thương tích.

Tp.Đà Nẵng: Bắt giữ nhiều đối tượng táo tợn trộm cắp ô tô, xe máy

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:55
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng nhanh chóng làm rõ, xử lý nhiều đối tượng trộm cắp ô tô, xe máy.

Quảng Nam có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:15
Ông Trần Nam Hưng, Bí thư Thành uỷ Tam Kỳ giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Tp.Đà Nẵng: Phá đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền 50 tỷ đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 12:32
Từ tháng 1/2023 đến khi bị bắt, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc với tổng số tiền khoảng 50 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.