Đà Nẵng chuẩn bị mọi điều kiện để đón khách quốc tế trở lại

Đà Nẵng chuẩn bị mọi điều kiện để đón khách quốc tế trở lại

Thứ 2, 21/02/2022 | 07:00
0
Chủ trương mở cửa du lịch là tín hiệu đáng mừng để Đà Nẵng nắm bắt cơ hội, sớm trở lại vị thế hàng đầu về du lịch, sau hai năm gần như “đóng băng”.

Ngày 16/2, Văn phòng Chính phủ đã có thông báo số 43/TB-VP về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đồng ý mở cửa hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới, đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19. Theo đó, lộ trình cụ thể từ ngày 15/2, hàng không Việt Nam bắt đầu mở lại toàn bộ đường bay thường lệ quốc tế. Từ ngày 15/3, Việt Nam chính thức mở cửa du lịch quốc tế.

Chủ trương mở cửa du lịch từ ngày 15/3 là tín hiệu đáng mừng để Đà Nẵng nắm bắt cơ hội, sớm trở lại vị thế hàng đầu về du lịch, sau hai năm gần như “đóng băng” thị trường khách quốc tế.

Chuẩn bị sẵn sàng đón khách quốc tế trở lại

Trao đổi với Báo Điện tử Chính phủ, ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Tp. Đà Nẵng cho biết, cộng đồng doanh nghiệp Đà Nẵng hoàn toàn sẵn sàng với việc mở cửa đón đường bay quốc tế từ 15/3. Đây là tín hiệu hết sức lạc quan cho cộng đồng doanh nghiệp.

"Doanh nghiệp Đà Nẵng đã rất sẵn sàng, hiện chúng tôi đang chờ văn bản hướng dẫn của các bộ ngành liên quan trong việc khách quay lại như thị thực, đi lại thế nào, tiêm bao nhiêu mũi vắc-xin, các điều kiện, công tác phòng chống dịch bệnh đi kèm…Tuy nhiên, có thể nói đây là tín hiệu đáng mừng cho Đà Nẵng suốt 2 năm qua gần như không đón được khách quốc tế, một số chuyến bay giải cứu, thí điểm thì nguồn khách rất hạn chế", ông Cao Trí Dũng chia sẻ.

Trước mắt, 5 thị trường mà Đà Nẵng hướng tới là Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, sau đó là thị trường Đông Nam Á, và xa hơn là thị trường châu Âu, Australia, Mỹ, bởi thị trường này thường có độ trễ vào cuối năm.

Theo nhận định ông Cao Trí Dũng, Đà Nẵng là một trong những địa phương có thể đón được khách du lịch quốc tế thuần túy sớm nhất do mức độ mở cửa phù hợp và mong muốn của du khách. Chắc chắc với chủ trương mở cửa của Chính phủ và lãnh đạo Thành phố thì Đà Nẵng sẽ là một trong những điểm đến tốt nhất để du khách lựa chọn.

Còn ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng nhận định: Với điều kiện cơ sở hạ tầng và điều kiện tự nhiên, môi trường, văn hóa, an ninh được đảm bảo, khi Đà Nẵng kết hợp với các điểm đến trong khu vực lân cận như Huế, Quảng Nam…thì có lợi thế rất lớn trong việc sớm đón khách quốc tế trở lại.

Năm 2019, Thành phố đón gần 4 triệu lượt khách quốc tế, và đặc biệt nhu cầu đi du lịch, thay đổi không gian sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh thì không chỉ khách nội địa mà còn của khách quốc tế, những người luôn có nhu cầu đi tham quan, khám phá tìm hiểu các nền văn hóa cũng như nghỉ dưỡng kết hợp hội nghị, hội thảo là rất lớn, nên Sở Du lịch đã tham mưu Thành phố ban hành những chính sách nhằm đón đầu sự trở lại của dòng khách này.

Đà Nẵng sẽ triển khai mạnh mẽ công tác quảng bá có trọng điểm tại các điểm đến; ngoài ra sẽ làm mới sản phẩm mới, khác biệt để từ đó đáp ứng nhu cầu của khách tham quan, du lịch sau đại dịch Covid-19.

"Ngành du lịch đang phối hợp với Hiệp hội du lịch và các doanh nghiệp để triển khai công tác chuẩn bị đón khách quốc tế. Hiện hệ thống dịch vụ và cơ sở hạ tầng đã tương đối sẵn sàng. Chúng tôi sẽ đánh giá nhu cầu du khách trong thời gian tới để có chuẩn bị tốt hơn về nguồn nhân lực, và nâng cao chất lượng điểm đến", Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng thông tin.

Kinh tế vĩ mô - Đà Nẵng chuẩn bị mọi điều kiện để đón khách quốc tế trở lại

Đà Nẵng một điểm đến hấp dẫn.

Đà Nẵng sẽ đón chuyến bay quốc tế đầu tiên vào ngày 27/3

Tại buổi làm việc của Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Phước Sơn với các sở ngành, hãng hàng không quốc tế và những đơn vị trực tiếp tổ chức vận chuyển khách du lịch diễn ra ngày 17/2, đại diện hãng hãng không Singapore Airlines cho biết kế hoạch đưa đoàn khách quốc tế đầu tiên tới Đà Nẵng vào ngày 27/3, duy trì tần suất 1 chuyến bay đến/đi Đà Nẵng mỗi ngày. Các hãng hàng không Vietnam Airlines, Bamboo Airways, Vietjet Air...cũng sẽ tăng cường khai thác các chuyến bay đến/đi Đà Nẵng trong tháng 3,4/2022.

Mặc dù chịu ảnh hưởng của COVID-19, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đã triển khai kế hoạch nâng cấp, đầu tư sân bay quốc tế Đà Nẵng. Cụ thể, mở rộng sân đỗ máy bay về phía Bắc, xây dựng nhà ga hàng hóa mới công suất 100-150 nghìn tấn/năm, mở rộng nhà ga hành khách T1 về phía đầu Nam. Đồng thời, hỗ trợ các hãng hàng không mở đường bay đến Đà Nẵng, giảm từ 10-50% đơn giá dịch vụ hàng không đối với Hãng hàng không khai thác chuyến bay quốc tế; miễn phí thuê văn phòng làm việc...

Để đón và phục vụ khách quốc tế quay lại, cùng với việc nối lại các đường bay, hiện 45% số cơ sở lưu trú tại thành phố Đà Nẵng mở cửa phục vụ khách và 150 đơn vị lữ hành đang hoạt động trở lại với nhiều sản phẩm du lịch mới thú vị, bất ngờ.

Hiện, ngành du lịch Đà Nẵng chuẩn bị công bố 4 nhóm sản phẩm tăng trải nghiệm, tăng giá trị cho khách hàng vào tháng 3 tới. Với tốc độ phủ vaccine như hiện nay, từ nay đến mùa hè sẽ là cơ hội vàng để thành phố đón khách quốc tế.

Là doanh nghiệp lữ hành có thế mạnh về khách quốc tế, hiện nay, Công ty Cổ phần Vietnam Travelmart đã triển khai kế hoạch đón khách du lịch quốc tế đến Đà Nẵng. Các thị trường trọng điểm mà công ty hướng đến là Nhật Bản, Hàn Quốc và Thái Lan. Ông Lương Văn Trang, Giám đốc khối Inbound cho biết, khảo sát ý kiến từ doanh nghiệp lữ hành tại một số thị trường khách quốc tế trọng điểm cho thấy, nhu cầu cần đi du lịch của khách khá lớn. Đặc biệt, điểm đến Đà Nẵng rất được lòng du khách quốc tế.

“Các đại lý ở nước ngoài đã sẵn sàng rồi. Trong thời gian vừa qua, họ cũng đã liên hệ với công ty không chỉ là các nguồn khách riêng lẻ mà có cả các nguồn khách thông qua các đại lý cũng rất nhiều. Nhiều đơn vị lữ hành, đơn vị tổ chức sự kiện nước ngoài cũng đã liên hệ với công ty chúng tôi để thiết lập những chương trình du lịch sắp tới ngay khi chúng ta mở cửa trở lại”, ông Trang cho hay.

Khách quốc tế có mức chi tiêu cao, góp phần tạo doanh thu, giúp doanh nghiệp tái khởi động mạnh mẽ thị trường đã đóng băng quá lâu này. Bởi vậy, không chỉ doanh nghiệp lữ hành, các cơ sở lưu trú cũng trông mong nhiều vào thị trường khách quốc tế. Khách sạn Mường Thanh Luxury Đà Nẵng là một trong những đơn vị được Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng chọn làm nơi thí điểm phục vụ khách quốc tế từ giai đoạn 1. Hiện, phần lớn nhân viên ở đây đã được tiêm mũi thứ 3 phòng Covid-19, cơ sở vật chất cũng như công tác phòng dịch được đặt ở mức cao nhất cho du khách và nhân viên.

Bà Ngô Thị Hương, Phó Giám đốc Khách sạn Mường Thanh Luxury Đà Nẵng cho biết, doanh nghiệp mong muốn chính quyền thành phố sẽ có những hành động quyết liệt, tạo sự an tâm cho cộng đồng doanh nghiệp trong tiến độ mở cửa, chào bán các sản phẩm du lịch, tránh việc vừa mở cửa lại phải tạm dừng hoạt động.

“Khi có chủ trương mới, có nguồn khách trở lại thì chúng tôi luôn luôn sẵn sàng. Cũng mong muốn rằng, với thời điểm như hiện nay khi tình hình du lịch được đầu tư, quan tâm cộng thêm chủ trương mới từ Chính phủ thì không có lý do gì chúng tôi không sẵn sàng phục vụ và đón khách, tạo nên không khí, khởi sắc mới cho ngành du lịch Đà Nẵng", bà Ngô Thị Hương chia sẻ.

Xúc tiến triển khai các dự án du lịch trọng điểm

Tại buổi làm việc giữa thường trực Thành ủy Đà Nẵng với Sở Du lịch ngày 16/2, ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở Xây dựng, thông tin một số dự án du lịch lớn, có sức lan tỏa đang khẩn trương triển khai. Trong đó, dự án Khu du lịch Bà Nà Hills đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết, thông qua phương án quy hoạch kiến trúc.

Chủ đầu tư đã hoàn chỉnh hồ sơ sớm trình Bộ Xây dựng thẩm tra, làm cơ sở triển khai dự án. Tại dự án Công viên châu Á, chủ đầu tư đề xuất nghiên cứu quy hoạch lại để tạo ra sản phẩm du lịch mới quy mô lớn tại trung tâm TP.

Về các dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và giải trí tổng hợp Làng Vân, Khu du lịch sinh thái Nam Ô hiện đã có chỉ đạo về tiến độ triển khai. Hiện nay Sở Xây dựng đang phối hợp cùng các sở ngành sớm triển khai các dự án này để tạo ra sản phẩm đưa vào phục vụ ngành du lịch.

Đặc biệt, dự án Dòng sông ánh sáng cho sông Hàn và các cây cầu đã hoàn thiện phương án thiết kế cuối cùng, chuẩn bị báo cáo TP để có ý kiến chỉ đạo triển khai.

Tuệ Minh (tổng hợp)

Đi du lịch nước ngoài, hộ chiếu vắc-xin Việt Nam được dùng thế nào?

Chủ nhật, 20/02/2022 | 07:15
Hiện tại, hộ chiếu vắc-xin Việt Nam hiện được chấp nhận ở 14 quốc gia và vùng lãnh thổ, những nơi khác có các quy định riêng.

Nữ trọng quyến rũ nhất thế giới tạm nghỉ việc để du lịch và khoe dáng

Thứ 7, 19/02/2022 | 17:18
Karolina Bojar, nữ trọng tài quyến rũ nhất thế giới, đã dành thời gian nghỉ việc để đi du lịch khắp thế giới đồng thời đăng những bức ảnh quyến rũ của mình trên MXH.

Mở cửa du lịch: Đi đúng hướng để đón thời cơ và mục tiêu dài hạn

Thứ 7, 19/02/2022 | 09:00
Trong bối cảnh đại dịch, du lịch Việt Nam đang đi đúng hướng với việc thích ứng, linh hoạt chung sống với Covid-19, tăng độ uy tín đối với du khách quốc tế.

Mở cửa du lịch 2022: Chúng ta đã nhìn thấy "ánh sáng cuối đường hầm"

Thứ 6, 18/02/2022 | 19:27
Chiều 18/2, Đại diện Tổng cục Du lịch, lãnh đạo tỉnh Bình Định, các hiệp hội, chuyên gia và doanh nghiệp bàn về giải pháp để mở cửa du lịch thời gian tới.
Cùng tác giả

Thấy gì từ số lợi nhuận "khủng" của doanh nghiệp bán bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Thứ 2, 25/05/2020 | 14:10
Nếu chia bình quân cho 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đang bán bảo hiểm bắt buộc xe máy, thì doanh thu mảng này của mỗi công ty bảo hiểm vào khoảng 26,3 tỷ đồng/năm.

Thi trắc nghiệm môn Toán: Học sinh lười tư duy, chỉ học mẹo làm trắc nghiệm

Thứ 4, 06/11/2019 | 07:30
Hình thức thi trắc nghiệm môn Toán sẽ khiến cách dạy và học bị thay đổi. Lúc đó, thầy cô chỉ dạy học sinh cách làm bài thi trắc nghiệm sao cho đạt kết qua cao bằng cách mẹo làm bài. Còn học sinh chỉ khoanh tối đa các phương án đúng, còn lại là khoanh xác xuất.

Hoang mang vì sếp bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10

Thứ 6, 18/10/2019 | 09:00
Sếp nam bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10, lịch công tác "bất thường" khiến các chị em hoang mang về những lời hứa, những món quà ngày Phụ nữ Việt Nam.

Nhức nhối vết chém ngang lưng đỉnh Mã Pí Lèng

Thứ 6, 04/10/2019 | 12:06
Đỉnh Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) từ lâu đã được đánh giá là một trong những điểm quan sát toàn cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam. Nơi đây là di sản đặc sắc về địa chất, cảnh quan và là ước mơ chiêm ngưỡng của bao du khách nước ngoài.

Sóc Trăng lắp camera nhà riêng cán bộ: Cẩn trọng mức kinh phí tiền tỷ

Thứ 2, 30/09/2019 | 06:48
Những ngày qua, người dân tỉnh Sóc Trăng xôn xao trước thông tin ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng ký quyết định số 1542-QĐ/TU về việc cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh nhà riêng của các đồng chí trong ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cùng chuyên mục

Tổng nhu cầu vốn đầu tư của EVN đến năm 2025 là 479.000 tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:16
Giai đoạn 2021-2025, tổng nhu cầu vốn đầu tư toàn EVN là 479.000 tỷ đồng, trong đó, vốn đầu tư thuần là 278.215 tỷ đồng, trả nợ gốc và lãi vay là 199.330 tỷ đồng.

Ưu tiên đầu tư hạ tầng để phát triển kinh tế cửa khẩu của Điện Biên

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:00
Nếu được đầu tư đúng mức và hiệu quả, kinh tế cửa khẩu có thể phát triển thành động lực của hành lang biên giới, hạt nhân của hợp tác giữa Việt Nam với các nước.

Giá lúa gạo xu hướng tăng: Liên kết chuỗi giá trị, kỳ vọng bứt phá

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:31
Triển khai nhiều giải pháp, các Bộ ngành sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu gạo với mục tiêu lớn về kim ngạch xuất khẩu.

Đồng Nai: Triển khai 30 ngày đêm giải phóng mặt bằng dự án trọng điểm

Thứ 6, 26/04/2024 | 22:49
Tỉnh Đồng Nai phấn đấu thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trong 30 ngày đêm, đối với 3 dự án trọng điểm của tỉnh.

Xuất khẩu gạo Việt Nam tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:47
Quý I/2024, xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng trưởng 2 con số ở cả về lượng, kim ngạch và giá bán, đồng thời tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm.
     
Nổi bật trong ngày

Ưu tiên đầu tư hạ tầng để phát triển kinh tế cửa khẩu của Điện Biên

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:00
Nếu được đầu tư đúng mức và hiệu quả, kinh tế cửa khẩu có thể phát triển thành động lực của hành lang biên giới, hạt nhân của hợp tác giữa Việt Nam với các nước.

Siêu thị khuyến mãi rầm rộ hút khách mua sắm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:31
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày được các nhà bán lẻ kỳ vọng là cơ hội lớn để kích cầu, tăng doanh thu.

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.

Cửa Lò sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:29
Biển Cửa Lò được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất của cả nước. Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Cửa Lò đón khoảng 140.000–150.000 lượt du khách.

Giá vàng 27/4: Vàng miếng SJC vượt 85 triệu đồng/lượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:05
Sáng nay, giá vàng thế giới tăng nhẹ lên 2.338,4 USD/ounce, cao hơn hôm qua 7 USD. Trong nước, giá vàng miếng SJC đã vượt 85 triệu đồng/lượng.