Ngày 7/8, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng đã ký ban hành Nghị quyết về biên chế năm 2025.
Theo đó, tổng biên chế công chức trong các cơ quan thuộc HĐND, UBND và tổ chức hành chính trực thuộc thành phố là 2.692 người.
Biên chế tại cấp xã, phường và đặc khu được duyệt là 5.714 chỉ tiêu. Tuy nhiên, phần lớn lực lượng lao động hưởng ngân sách nhà nước sẽ làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập với tổng số lên tới 44.908 người, chiếm hơn 84% tổng biên chế toàn thành phố.

Công chức phục vụ nhân dân sau sáp nhập.
Ngoài ra, thành phố giao 88 chỉ tiêu biên chế cho các hội được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ, có kinh phí hoạt động từ ngân sách. Đặc biệt, đối với các hội cấp tỉnh từng thuộc tỉnh Quảng Nam (cũ), Đà Nẵng tiếp tục bố trí 90 chỉ tiêu biên chế sự nghiệp cho đến hết năm 2025 nhằm đảm bảo tính kế thừa sau sắp xếp địa giới hành chính.
Trong nhóm sở, ngành cấp thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường có số lượng biên chế lớn nhất với 546 chỉ tiêu. Tiếp đến là Sở Công Thương với 206 người, Thanh tra thành phố 202, Sở Tài chính 179, Sở Xây dựng 161, Sở Nội vụ 141 và Văn phòng UBND thành phố 134 chỉ tiêu.
Ngược lại, nhiều đơn vị có số lượng biên chế thấp hơn đáng kể. Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố chỉ được giao 28 chỉ tiêu, thấp nhất trong toàn hệ thống. Sở Ngoại vụ có 33 chỉ tiêu, trong khi các đơn vị như Sở Dân tộc và Tôn giáo, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp Quảng Nam đều được phân bổ 40 biên chế mỗi nơi.
Việc phân bổ biên chế căn cứ vào nhu cầu thực tiễn, chức năng nhiệm vụ và định hướng sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước theo mô hình chính quyền đô thị hai cấp tại thành phố Đà Nẵng sau sáp nhập với tỉnh Quảng Nam. Các chỉ tiêu này sẽ là cơ sở để các đơn vị lập kế hoạch tuyển dụng, điều động, đào tạo nhân sự cho năm 2025 và các năm tiếp theo.