Đà Nẵng: Công tác phòng, chống dịch Covid-19 đang đi đúng hướng

Đà Nẵng: Công tác phòng, chống dịch Covid-19 đang đi đúng hướng

Nguyễn Duy Cường
Thứ 2, 23/08/2021 | 18:59
0
Trong thời gian thực hiện nguyên tắc “ai ở đâu thì ở đó”, Đà Nẵng bóc tách được nhiều F0 trong cộng đồng, đồng nghĩa công tác phòng chống dịch Covid-19 đúng hướng.

sao giãn cách nhưng các ca dương tính, ca ở cộng đồng vẫn tăng?

Chiều 23/8, theo ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 Tp. Đà Nẵng, trong ngày trên địa bàn ghi nhận 152 ca dương tính với Covid-19; trong đó có 63 ca cách ly tập trung, 41 ca cách ly tạm thời tại nhà, 14 ca trong khu phong tỏa và 34 ca trong cộng đồng.

14 ca trong khu phong tỏa được ghi nhận tại các điểm nóng liên quan đến chuỗi lây nhiễm chợ đầu mối Hòa Cường; các ca mắc chưa có nguồn lây trước đó và các chuỗi lây nhiễm trên địa bàn quận Sơn Trà.

Có 34 ca dương tính với Covid-19 trong cộng đồng, gồm 5 trường hợp có triệu chứng đến khám, xét nghiệm tại các cơ sở y tế và 29 trường hợp phát hiện khi lấy mẫu hộ gia đình trên địa bàn thành phố.

Ngành y tế tiếp tục ghi nhận 31 ca dương tính với Covid-19 chưa rõ nguồn lây, trong đó có 13 F1 liên quan đến các F0 trước đó; 2 trường hợp trong khu vực phong tỏa; 2 trường hợp có triệu chứng đến khám tại cơ sở y tế và 14 trường hợp phát hiện khi lấy mẫu hộ gia đình.

Chuỗi lây nhiễm liên quan đến chợ đầu mối ghi nhận thêm 79 ca dương tính với Covid-19 mới, trong đó có 55 F1, F liên quan; 7 ca trong khu vực phong tỏa; 3 trường hợp là tiểu thương; 2 trường hợp có triệu chứng đi khám và 12 trường hợp lấy mẫu hộ gia đình.

Chuỗi này hiện đã ghi nhận 901 ca mắc Covid-19, gồm 232 tiểu thương; 45 người đi chợ và 624 F1; F liên quan đến các ca mắc trước đó. Ngành y tế khẳng định, đây vẫn đang là chuỗi lây nhiễm có nguy cơ rất cao.

Các chuỗi lây nhiễm trên địa bàn quận Sơn Trà tiếp tục ghi nhận thêm 13 ca mắc Covid-19, gồm 7 F1 đã cách ly và 6 trường hợp trong khu vực phong tỏa.

Sự kiện - Đà Nẵng: Công tác phòng, chống dịch Covid-19 đang đi đúng hướng

Người dân được hỗ trợ rau củ trong thời gian thực hiện nguyên tắc "ai ở đâu thì ở đó".

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an Tp. Đà Nẵng cho rằng, 7 ngày qua, trên địa bàn thực hiện nghiêm nguyên tắc “ai ở đâu thì ở đó”. Trong quá trình thực hiện việc giãn cách, người dân đồng lòng, thực hiện rất tốt.

Bên cạnh đó, vẫn còn một số vấn đề diễn ra, đơn cử là tình trạng trốn xét nghiệm, nên cần rà soát chặt, vì chỉ cần một gia đình không xét nghiệm, nếu xảy ra ca nhiễm sẽ rất nguy hiểm, lây lan cho cộng đồng.

Ông Viên cũng cho rằng, trong những ngày giãn cách, số lượng ca nhiễm vẫn tăng là do chính quyền địa phương tổ chức xét nghiệm toàn dân. Nhờ đó, ngành y tế đã bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Tp. Đà Nẵng quyết định kéo dài giãn cách thêm 3 ngày chính là thời gian “vàng” để bóc tách F0 khỏi cộng đồng.

Không để lọt F0

Bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc sở Y tế Tp. Đà Nẵng cho biết, trong quá trình thực hiện nguyên tắc “ai ở đâu thì ở đấy”, sở Y tế đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng cho đại diện các hộ gia đình. Từ đó, sở chia ra các địa phương vào bốn nhóm là bình thường mới, nguy cơ, nguy cơ cao và nguy cơ rất cao.

Trong những ngày tới, ngành y tế thực hiện xét nghiệm 100% đại diện hộ gia đình ở các vùng nguy cơ cao và rất cao. Các vùng bình thường mới, nguy cơ, ngành y tế lấy mẫu xét nghiệm 50% đại diện hộ gia đình. Riêng khu phong toả, toàn dân được xét nghiệm 3 ngày một lần và lấy đủ 5 lần.

Bên cạnh đó, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND Tp. Đà Nẵng nhận định, thời gian qua, liên ngành đã bóc tách được hàng trăm ca dương tính trong cộng đồng, đồng nghĩa với việc công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn đang đi đúng hướng.

Sự kiện - Đà Nẵng: Công tác phòng, chống dịch Covid-19 đang đi đúng hướng (Hình 2).

Dựa vào kết quả xét nghiệm đại diện hộ gia đình Tp. Đà Nẵng sẽ có biện pháp phòng chống dịch mới. 

Trong 3 ngày gia hạn giãn cách, là thời điểm quan trọng để bóc tách, không để lọt F0. Thời gian này rất quan trọng trong quá trình dập dịch.

3 ngày này, ngành y tế tiếp tục thực hiện xét nghiệm trên diện rộng, tốn rất nhiều tiền của. Tuy nhiên, lúc này, quan trọng nhất là sức khoẻ, tính mạng của người dân được đặt trên hết.

Ông Chinh yêu cầu tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch cho người dân, đặc biệt là tổ chức hiệu quả việc lấy mẫu đại diện hộ gia đình lần 3 trên toàn địa bàn thành phố, bảo đảm thực hiện đúng thời gian, đối tượng.

“Phải tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân tham gia lấy mẫu xét nghiệm đầy đủ, tránh bỏ sót hộ gia đình. Dựa vào kết quả xét nghiệm lần thứ 3, Tp. Đà Nẵng sẽ có biện pháp mới”, ông Chinh nói.

Phát Đạt thâu tóm công ty sở hữu khu "đất vàng" 2.700m2 ở Đà Nẵng

Thứ 2, 23/08/2021 | 16:20
Phát Đạt chủ trương mua 99% vốn công ty Bắc Cường - sở hữu dự án trên khu đất hơn 2.700 m2, 3 mặt tiền tại Tp. Đà Nẵng.

10 ngày phong tỏa Đà Nẵng: Bài toán nào cho nỗi lo an sinh leo thang

Chủ nhật, 22/08/2021 | 13:05
Qua mỗi ngày phong tỏa, nhu cầu hàng hóa, lương thực thực phẩm để an sinh của người dân càng tăng cao. Từ đây, cần có bài toán chu toàn để giải quyết việc này.

Tp. Đà Nẵng sẽ áp dụng thêm 3 ngày "ai ở đâu thì ở đó"

Thứ 7, 21/08/2021 | 13:20
TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục thực hiện dừng tất cả hoạt động, "ai ở đâu thì ở đó" trong 3 ngày nữa kể từ 8 giờ ngày 23-8 để tiếp tục xét nghiệm toàn dân.
Cùng tác giả

Quảng Nam rà soát gấp các công trình liên quan Tập đoàn Thuận An

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:18
Các đơn vị rà soát và gửi báo cáo UBND tỉnh Quảng Nam ngay trong ngày những dự án do Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An làm nhà thầu, nhà đầu tư.

Đà Nẵng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai chung cư nhà ở xã hội chậm tiến độ

Thứ 2, 15/04/2024 | 11:43
Theo hợp đồng, hết tháng 3, chủ đầu tư sẽ bàn giao nhà, nhưng đến nay, khối nhà B2, khu chung cư nhà ở xã hội KCN Hòa Khánh, vẫn đang được thi công, chưa cất nóc.

Tại sao chỉ tiêu về khả năng sinh lời của Cao su Đà Nẵng giảm?

Chủ nhật, 14/04/2024 | 11:41
Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (DRC) vẫn duy trì ổn định nhưng khả năng sinh lời chưa hiệu quả.

Hơn 100 doanh nghiệp chung tay kích cầu du lịch Quảng Nam

Chủ nhật, 14/04/2024 | 08:00
Chương trình kích cầu này được phủ rộng khắp, do chính cộng đồng doanh nghiệp du lịch Quảng Nam triển khai bán trực tiếp đến du khách.

Đà Nẵng dự kiến đầu tư xây dựng tối thiếu 102 dự án nhà ở thương mại

Thứ 7, 13/04/2024 | 19:10
Thành phố Đà Nẵng đặt ra mục tiêu phấn đấu diện tích sàn nhà ở tối thiểu đến năm 2025 đạt 15 đến 20 m2 mỗi người dân.
Cùng chuyên mục

Bí thư Hà Nội kiểm tra công tác cải tạo chung cư cũ tại Ba Đình

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:37
Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị mỗi cán bộ xác định đây là trách nhiệm với sự an toàn của người dân, cần cố gắng vì hiệu quả công việc và vì mục tiêu Thành phố.

Quảng Ninh: Công bố hàng loạt quyết định bổ nhiệm cán bộ

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:27
Nhiều địa phương, đơn vị ở tỉnh Quảng Ninh có lãnh đạo mới, trong đó thị xã Quảng Yên có tân Bí thư Thị ủy, Sở Du lịch có tân Giám đốc Sở.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang làm Bí thư Thành ủy Phú Quốc

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:07
Ông Lê Quốc Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, thay ông Tống Phước Trường giữ chức Bí thư Thành ủy Phú Quốc nhiệm kỳ 2021-2026.

Bí thư Hà Nội kiểm tra dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:27
Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện các nội dung kết luận sau lần kiểm tra ngày 28/2/2024 đối với dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá.

Hà Nội sẽ “xoá sổ” tuyến xe buýt BRT

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:27
Phó Chủ tịch Dương Đức Tuấn cho biết, Thành phố Hà Nội sẽ thay thế BRT Kim Mã - Yên Nghĩa bằng tuyến đường sắt đô thị số 11.
     
Nổi bật trong ngày

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang làm Bí thư Thành ủy Phú Quốc

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:07
Ông Lê Quốc Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, thay ông Tống Phước Trường giữ chức Bí thư Thành ủy Phú Quốc nhiệm kỳ 2021-2026.

Tp.HCM sẽ bắn pháo hoa dịp 30/4 tại 16 điểm

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:30
Dịp lễ 30/4 năm nay, Tp. HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 16 điểm (gồm 1 điểm tầm cao và 15 điểm tầm thấp).

Bí thư Hà Nội kiểm tra dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:27
Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện các nội dung kết luận sau lần kiểm tra ngày 28/2/2024 đối với dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá.

Hà Nội sẽ “xoá sổ” tuyến xe buýt BRT

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:27
Phó Chủ tịch Dương Đức Tuấn cho biết, Thành phố Hà Nội sẽ thay thế BRT Kim Mã - Yên Nghĩa bằng tuyến đường sắt đô thị số 11.

Bí thư Hà Nội kiểm tra công tác cải tạo chung cư cũ tại Ba Đình

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:37
Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị mỗi cán bộ xác định đây là trách nhiệm với sự an toàn của người dân, cần cố gắng vì hiệu quả công việc và vì mục tiêu Thành phố.