Đà Nẵng: Điều tra việc mua bán đất rừng làm nghĩa trang

Đà Nẵng: Điều tra việc mua bán đất rừng làm nghĩa trang

Chủ nhật, 24/11/2019 | 18:46
0
Ngày 24/11, đại diện UBND huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng cho biết, đã chỉ đạo Công an huyện theo dõi, điều tra và xử lý các trường hợp vi phạm đối với thông tin mua bán đất rừng làm nghĩa trang xuất hiện trên internet. .

UBND huyện Hòa Vang cũng chỉ đạo UBND các xã nghiêm cấm các trường hợp tự ý cải tạo đất nông, lâm nghiệp chuyển mục đích sang đất nghĩa trang trên địa bàn và tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm.

Sở Xây dựng thực hiện thanh tra toàn diện theo nội dung Công văn số 8237/SXD-TTS ngày 23/10/2019 về việc liên quan đến thanh tra toàn diện việc xây dựng nghĩa trang tự phát trên địa bàn huyện Hòa Vang và quận Liên Chiểu.

Sau khi hoàn thành, có kết luận của thanh tra của Sở Xây dựng, UBND huyện sẽ thông tin đến dư luận.

Thời gian qua, xuất hiện thông tin, TP.Đà Nẵng đã có 3 nghĩa trang tập trung được xây dựng tại các xã vùng ven ở ở huyện Hòa Vang, nhưng vẫn xuất hiện tình trạng mua bán đất rừng làm nghĩa trang ở trên mạng xã hội.

Liên quan đến vụ việc, mới đây, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, ông Huỳnh Đức Thơ giao sở Xây dựng tiến hành khảo sát, chọn thêm một số vị trí đưa vào quy hoạch nghĩa trang để kêu gọi xã hội hóa, trình UBND xem xét, phê duyệt trong thời gian sớm nhất.

Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng cho biết, tổng diện tích quỹ đất nghĩa trang đã phê duyệt quy hoạch trên toàn thành phố là 152,13 ha, trong đó, diện tích nghĩa trang đã đầu tư (chưa bố trí) khoảng 3,5 ha.

Nghĩa trang phục vụ giải tỏa dự án đường Hồ Chí Minh 2,6 ha; nghĩa trang phục vụ di dời mộ đồng bào dân tộc Cơ Tu 1,92 ha; nghĩa trang Hòa Ninh (giai đoạn 3) 96,83 ha; nghĩa trang tại thôn An Châu xã Hòa Phú 47,28 ha.

Tin nhanh - Đà Nẵng: Điều tra việc mua bán đất rừng làm nghĩa trang

Đất nghĩa trang được nhiều người quan tâm.

Theo thống kế, tổng số mộ tự phát tại các nghĩa địa cần di dời đến năm 2030 trên địa bàn TP.Đà Nẵng khoảng 160.902 mộ.

Với tổng diện tích đất cần phục vụ di dời các nghĩa địa là 134,59 ha; đồng thời, tổng diện tích đất phục vụ nhu cầu chôn mới đến năm 2030 khoảng 247,45 ha.

Như vậy, nhu cầu quỹ đất phục vụ chôn cất, di dời mộ đến năm 2030 là 382,04 ha, trong khi tổng diện tích đất quy hoạch nghĩa trang thành phố đã phê duyệt đến năm 2030 là 152,13 ha.

Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng đề xuất mở rộng ranh giới nghĩa trang tại thôn An Châu, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang thêm khoảng 50 ha; đồng thời, mở rộng khoảng 50 ha tại vị trí phía Nam nghĩa trang Hòa Sơn.

Hiện nay, các dự án đang được triển khai thực hiện.

Để đảm bảo đủ quỹ đất nghĩa trang phục vụ nhu cầu chôn cất, di dời mộ đến năm 2030, ông Huỳnh Đức Thơ giao Sở Xây dựng tiến hành khảo sát, chọn thêm một số vị trí đưa vào quy hoạch để kêu gọi xã hội hóa, trình UBND xem xét, phê duyệt trong thời gian sớm nhất.

Ông Thơ cho rằng, việc kêu gọi đầu tư theo hình thức xã hội hóa vừa giúp giảm chi phí đầu tư từ ngân sách, vừa thuận lợi trong việc vận động người dân an táng tại các khu nghĩa trang do dịch vụ tốt hơn.

Vị chủ tịch TP cũng yêu cầu UBND huyện Hòa Vang, UBND quận Liên Chiểu thông báo rộng rãi trong nhân dân địa phương những khu vực được quy hoạch làm nghĩa trang và nghĩa trang tự phát để nhân dân được biết và chủ động trong việc chôn cất.

Không để xảy ra tình trạng chôn cất nằm ngoài ranh giới quy hoạch làm nghĩa trang và nghĩa trang tự phát trên địa bàn.

HUY CƯỜNG

Kiệt tác nghệ thuật từ “kẻ trộm hoa” ẩn náu trong nghĩa trang liệt sĩ

Thứ 2, 18/11/2019 | 18:55
Nhân viên của sảnh Tưởng niệm Canberra (Úc) không khỏi thắc mắc khi những bông hoa anh túc cắm trên bia của các liệt sĩ vô danh bỗng dưng “không cánh mà bay”, đến khi phát hiện thủ phạm thì lại vô cùng ngỡ ngàng.

Thi thể người đàn ông treo cổ trong nghĩa trang ở Đắk Nông chính là nghi can sát hại 2 con ruột

Thứ 7, 16/11/2019 | 11:57
Sau khi đưa hai con ruột đi tự tử nhưng bản thân vẫn còn sống, Nguyễn Trung Quân đã tìm đến một nghĩa trang tại tỉnh Đắk Nông treo cổ để kết thúc mạng sống của mình.

Người phụ nữ nghi bị nhân tình sát hại, vứt xác ở nghĩa trang: Nghi phạm đã nhiều lần đe dọa

Thứ 5, 10/10/2019 | 06:00
Đều là những cảnh đời đã qua 1 lần đò, chị K. và Hiếu tìm đến với nhau. Tuy nhiên, sau thời gian tìm hiểu, qua lại, chị K. thấy mình không hợp với Hiếu và có ý định chia tay, bi kịch bắt đầu từ đây…
Cùng tác giả

Mở lại tuyến xe buýt Đà Nẵng – Quảng Nam sau nhiều năm dừng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Ngày 26/4, Sở GTVT thành phố Đà Nẵng phối hợp Sở GTVT tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ công bố 4 tuyến xe buýt liền kề không trợ giá trên 2 địa phương này.

Quảng Nam: Nhiều doanh nghiệp vãng lai “chây ì” thuế, dẫn đến nợ đọng

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:00
Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp ngoại tỉnh hoạt động tại tỉnh Quảng Nam không thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định…

Đà Nẵng tổ chức chương trình nghệ thuật Thanh âm tháng tư

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:59
Chương trình được diễn ra miễn phí vào tối ngày 27/4 tại tuyến phố đi bộ Bạch Đằng, với 17 tiết mục dàn dựng đặc sắc.

Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam thu lợi gần 2,2 tỷ đồng mỗi ngày

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:59
Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam có lợi nhuận sau thuế là 795,6 tỷ đồng, tăng 293 tỷ đồng so với năm trước.

Đà Nẵng: Hàng loạt bãi tập kết rác xà bần không phép ở khu đô thị

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:31
Rác thải, xà bần gây nên tình trang nhếch nhác, ô nhiễm môi trường tại nhiều khu vực ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:34
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:34
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.