Đà Nẵng: Giám đốc công an phải giải trình chuyện nhà trăm tỷ

Đà Nẵng: Giám đốc công an phải giải trình chuyện nhà trăm tỷ

Thứ 6, 27/04/2018 | 14:25
2
Đại tá Lê Văn Tam, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng sẽ giải trình với lãnh đạo địa phương về thông tin liên quan đến căn biệt thự bị đồn đoán trăm tỷ.

Ngày 27/4, nguồn tin của chúng tôi từ lãnh đạo UBND TP.Đà Nẵng, đơn vị đã yêu cầu Đại tá Lê Văn Tam, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng làm báo cáo giải trình thông tin lan truyền về việc sở hữu căn biệt thư trăm tỷ do Vũ "nhôm" tặng.

Theo vị lãnh đạo này, thời gian qua, dư luận xôn xao những thông tin chưa rõ ràng về Đại tá Tam. Để tránh câu chuyện đi quá đà, ảnh hưởng đến uy tín danh dự vị Giám đốc Công an Thành phố, lãnh đạo TP.Đà Nẵng đã yêu cầu ông Tam giải trình rõ thông tin này.

"Dư luận không nên đồn đoán quá nhiều, mọi việc sẽ được xác minh rõ ràng trong thời gian tới", nguồn tin này nói.

Cũng trong sáng cùng ngày, khi tiếp xúc với cử tri quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng, ông Nguyễn Thanh Quang, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.Đà Nẵng xác nhận thông tin này với các cử tri. "Báo cáo với bà con, về vấn đề này, qua dư luận có liên quan đến nhà ở của đồng chí Lê Văn Tam, lãnh đạo thành phố đang yêu cầu đồng chí Lê Văn Tam báo cáo giải trình về những vấn đề có liên quan", ông Quang nói.

Được biết, câu chuyện liên quan đến những đồn thổi chưa xác thực về Đại tá Tam đang nhận được sự chú ý của dư luận. Đặc biệt, trong những ngày qua, ở các buổi tiếp xúc với đoàn ĐBQH TP.Đà Nẵng, các cử tri đều lên tiếng hỏi vấn đề này.

Ngày 19/4, bà D.H.N. (đang công tác tại TP.Đà Nẵng) tung tin lên mạng xã hội nghi vấn Đại tá Lê Văn Tam, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng sở hữu căn biệt thự có giá trị 100 tỷ đồng. Những thông tin mang tính một chiều, suy diễn, chưa kiểm chứng từ bà N. cũng thể hiện, biệt thự trên có liên quan đến Vũ "nhôm". Đại tá Lê Văn Tam sau đó đã khẳng định thông tin trên không đúng, bịa đặt, gây ảnh hưởng xấu đến ông. Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng khẳng định, ông biết bà N. này là ai.

Danh Vĩnh

Nhiều cử tri quan tâm vụ "tố" Giám đốc công an nhận nhà trăm tỷ

Thứ 5, 26/04/2018 | 22:34
Ngày 26/4, đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.Đà Nẵng tiếp tục có buổi tiếp xúc cử tri ở quận Thanh Khê. Tại đây, đa số các ý kiến cử tri đều xoay quanh câu hỏi có hay không việc Đại tá Lê Văn Tam, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng có căn biệt thự ở quận Sơn Trà trị giá 100 tỷ đồng.

Truy tố Tổng Giám đốc lừa đảo chiếm đoạt hơn 130 tỷ đồng

Thứ 3, 24/04/2018 | 16:49
Viện KSNDTC vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 13 bị can trong vụ Lừa đảo chiếm đoạt hơn 130 tỷ đồng. Trong đó, có Chu Minh Ngọc, Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc công ty CIMCO.

"Tố" Giám đốc công an nhận nhà trăm tỷ, nếu sai sự thật sẽ bị xử lý thế nào?

Thứ 2, 23/04/2018 | 14:49
Trong trường hợp những tin đồn này là sai sự thật, cá nhân người tung tin phải chịu trách nhiệm. Thời điểm này, cơ quan chức năng sẽ căn cứ vào quy định để đưa ra hình thức xử lý.
Cùng tác giả

Quảng Trị: Hàng trăm người chung tay làm sạch môi trường biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Hơn 250 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tham gia và lan tỏa chiến dịch làm sạch môi trường biển.

Quảng Nam: Khởi tố 2 anh em đánh người gây thương tích

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:30
Ngọc và Sơn dùng dao và ống sắt đánh khiến một người bị thương tích.

Tp.Đà Nẵng: Bắt giữ nhiều đối tượng táo tợn trộm cắp ô tô, xe máy

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:55
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng nhanh chóng làm rõ, xử lý nhiều đối tượng trộm cắp ô tô, xe máy.

Quảng Nam có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:15
Ông Trần Nam Hưng, Bí thư Thành uỷ Tam Kỳ giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Tp.Đà Nẵng: Phá đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền 50 tỷ đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 12:32
Từ tháng 1/2023 đến khi bị bắt, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc với tổng số tiền khoảng 50 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Thay đổi quan trọng về bảo hiểm y tế từ 1/7/2024, ai cũng nên biết

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Việc cải cách tiền lương từ 1/7/2024 kéo theo một số thay đổi về chính sách trong đó có Bảo hiểm y tế (BHYT).

Thời hạn nhượng quyền thu phí sử dụng đường bộ tối đa là 10 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:44
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 44/2024/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (gọi tắt là Nghị định 44).

Các trường hợp khóa và mở khóa căn cước điện tử từ 1/7

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:00
Luật Căn cước được Quốc hội thông qua vào ngày 27/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024, trong đó quy định rõ về cấp, quản lý căn cước điện tử.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Thay đổi quan trọng về bảo hiểm y tế từ 1/7/2024, ai cũng nên biết

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Việc cải cách tiền lương từ 1/7/2024 kéo theo một số thay đổi về chính sách trong đó có Bảo hiểm y tế (BHYT).

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Các trường hợp khóa và mở khóa căn cước điện tử từ 1/7

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:00
Luật Căn cước được Quốc hội thông qua vào ngày 27/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024, trong đó quy định rõ về cấp, quản lý căn cước điện tử.