Đà Nẵng giảm ngày cách ly tập trung, tăng số lần xét nghiệm

Đà Nẵng giảm ngày cách ly tập trung, tăng số lần xét nghiệm

Nguyễn Duy Cường
Thứ 6, 16/07/2021 | 14:23
0
Người bị cách ly tập trung giảm từ 21 ngày giảm xuống 14 ngày nhưng phải tăng cách ly tại nhà từ 7 ngày lên 14 ngày.

Giảm ngày cách ly tập trung

Ngày 16/7, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cho biết, vừa có quyết định mới về áp dụng các biện pháp cách ly y tế, xét nghiệm, theo dõi sức khoẻ phòng chống dịch Covid-19.

Theo đó, ông thống nhất áp dụng giảm thời gian cách ly y tế từ 21 ngày xuống 14 ngày; lấy mẫu xét nghiệm 4 lần vào các ngày thứ 1, thứ 4, thứ 7, thứ 14 kể từ ngày tiếp xúc với nguồn lây hoặc ngày rời khỏi địa phương có dịch.

Sau khi hoàn thành cách ly tập trung, người được cách ly sẽ tiếp tục được theo dõi sức khỏe tại nhà hoặc nơi lưu trú 14 ngày tiếp theo.

Sự kiện - Đà Nẵng giảm ngày cách ly tập trung, tăng số lần xét nghiệm

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng.

Ngành y tế lấy mẫu xét nghiệm 2 lần vào các ngày thứ 7, thứ 14 kể từ ngày hoàn thành cách ly tập trung đối với các trường hợp được xác định là F1; người nhập cảnh từ nước ngoài (người từng đến, về từ các ổ dịch); người từng đến, về từ các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15, số 16 của Thủ tướng Chính phủ; người từng đến, về từ các địa phương, khu vực nguy cơ rất cao.

Ngoài ra, địa phương sẽ áp dụng cách ly y tế tại nhà đủ 14 ngày, xét nghiệm 4 lần vào các ngày thứ 1, thứ 4, thứ 7, thứ 14 kể từ ngày tiếp xúc hoặc ngày rời khỏi địa phương đối với các trường hợp từng đến, về từ các xã, phường trên cả nước có ghi nhận trường hợp mắc do lây lan tại cộng đồng trong vòng 14 ngày tính từ ngày ca bệnh cuối cùng được ghi nhận; người được xác định là trường hợp có nguy cơ lây nhiễm cao khác.

Ngoài ra, UBND TP.Đà Nẵng giao sở Y tế chủ trì, phối hợp UBND các quận, huyện, sở, ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện các quy định về giảm thời gian cách ly, xác nhận hoàn thành cách ly đối với những trường hợp đã thực hiện cách ly y tế đủ hoặc hơn 14 ngày.

Chuẩn bị sẵn sàng các phương án, kịch bản, kế hoạch; chủ động tham mưu UBND thành phố áp dụng việc cách ly các trường hợp F1 tại nhà trong giai đoạn phù hợp theo diễn biến của dịch bệnh và tình hình thực tế tại thành phố.

Triển khai thực hiện các quy định về điều kiện xuất viện, quản lý điều trị và sau điều trị đối với bệnh nhân Covid-19 theo các quy định và hướng dẫn của Bộ Y tế...

Dốc lực truy vết F0

Liên quan đến tình hình dịch bệnh, ông Chinh cho rằng, nguy ca mắc Covid-19 trong thời gian tới sẽ còn tiếp tục. Ngành y tế phải chủ động triển khai các giải pháp lấy mẫu xét nghiệm.

Các quận huyện và các cơ quan liên quan tập  trung cao độ cho công tác tổ chức cách ly, lấy mẫu xét nghiệm, truy vết thần tốc tại các khu vực có ca mắc Covid-19 mới và có các nguy cơ lây nhiễm cao.

Sự kiện - Đà Nẵng giảm ngày cách ly tập trung, tăng số lần xét nghiệm (Hình 2).

Ông Chinh đề nghị cần đẩy nhanh xét nghiệm, tìm F0. 

Ông lưu ý các quận huyện, nơi phát hiện có ca mắc mới phải tổ chức nhanh việc khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm và vận chuyển mẫu về cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.Đà Nẵng khẩn trương xét nghiệm, thông báo kết quả sớm.

Từ đó, cơ quan chức năng tiếp tục truy vết, quyết định các biện pháp can thiệp, cách ly y tế phù hợp đối với những trường hợp, những khu vực nghi ngờ. Cần khắc phục ngay việc chậm trễ trong truy vết, lấy mẫu, gửi mẫu một số trường hợp liên quan đến ca mắc mới trong các ngày gần đây.

“Tạo mọi điều kiện để có kết quả xét nghiệm càng nhanh càng tốt. Có kết quả sớm chừng nào thì khả năng giải quyết các vấn đề phát sinh, thanh toán nhanh chuỗi lây nhiễm, dập dịch sớm chừng đó. Nếu địa phương đơn vị nào thiếu nguồn lực thì yêu cầu các địa phương đơn vị khác chi viện”, ông Chinh nhấn mạnh.

Ông Chinh cũng đặc biệt yêu cầu các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp tại các khu công nghiệp tiếp tục đánh giá nguy cơ lây nhiễm của đơn vị, có kế hoạch xét nghiệm thường xuyên cho công nhân, có các kịch bản, phương án sẵn sàng thực hiện phương châm “3 tại chỗ” để đảm bảo vừa chống dịch, vừa sản xuất an toàn.

Đà Nẵng: Điều tra vụ tai nạn thương tâm trên QL14G, hé lộ những góc khuất

Thứ 6, 16/07/2021 | 11:00
Xe tải chở đất trên QL14G đã gây nên vụ tai nạn thương tâm, gây bức xúc dư luận.

 Đà Nẵng phối hợp Hội đồng hương đưa người dân Đà Nẵng rời TP.HCM

Thứ 5, 15/07/2021 | 19:22
Ngày 15/7, ông Hồ Văn Đắc, PCT Hội đồng hương Đà Nẵng tại TP.HCM cho biết, hội đã có thông báo cho bà con đồng hương Đà Nẵng về việc đăng ký về quê tránh dịch.

Đà Nẵng: Thêm 14 công nhân một công ty dương tính với SARS-CoV-2

Thứ 5, 15/07/2021 | 13:09
Tất cả những người này làm cùng phân xưởng với một nữ bệnh nhân được xác định dương tính với Covid-19 trước đó.
Cùng tác giả

Quảng Nam: Nhiều doanh nghiệp vãng lai “chây ì” thuế, dẫn đến nợ đọng

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:00
Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp ngoại tỉnh hoạt động tại tỉnh Quảng Nam không thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định…

Đà Nẵng tổ chức chương trình nghệ thuật Thanh âm tháng tư

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:59
Chương trình được diễn ra miễn phí vào tối ngày 27/4 tại tuyến phố đi bộ Bạch Đằng, với 17 tiết mục dàn dựng đặc sắc.

Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam thu lợi gần 2,2 tỷ đồng mỗi ngày

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:59
Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam có lợi nhuận sau thuế là 795,6 tỷ đồng, tăng 293 tỷ đồng so với năm trước.

Đà Nẵng: Hàng loạt bãi tập kết rác xà bần không phép ở khu đô thị

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:31
Rác thải, xà bần gây nên tình trang nhếch nhác, ô nhiễm môi trường tại nhiều khu vực ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Điện lực Miền Trung sắp đổi Chủ tịch Hội đồng thành viên

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:15
EVNCPC đặt mục tiêu doanh thu hoạt động phân phối điện năm nay 48.826 tỷ đồng và tổng vốn đầu tư 6.391,557 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.