Đà Nẵng: Hãi hùng cần cẩu công trình 33 tầng lơ lửng giữa phố

Đà Nẵng: Hãi hùng cần cẩu công trình 33 tầng lơ lửng giữa phố

Nguyễn Duy Cường
Thứ 3, 16/07/2019 | 17:09
0
Khi đang đi giữa đường, nhiều người bất ngờ xen lẫn lo lắng khi trên đầu có một cần cẩu lơ lửng. Cần cẩu nằm trên nóc một công trình đang xây dựng.

Cần cầu lơ lửng ngay giữa phố ở Đà Nẵng

Clip: Cần cẩu công trình lơ lửng ngay giữa phố.

Sáng 16/7, nhiều người dân đi ngang qua công trình khách sạn Regis Bay (số 17 Quang Trung, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) hoảng hốt khi có 1 cần cẩu công trình lơ lửng ngay giữa đường. Chiếc cần cẩu này nằm ngay nóc của công trình đang xây dựng. Ở móc cần cẩu có một sợi dây dài treo vật liệu xây dựng.

Trước sự việc này, nhiều người dân rất lo ngại về an toàn lao động thi công xây dựng tại đây. Bởi chỉ cần sơ suất nhỏ xảy ra, người đi đường sẽ chịu hậu quả vô cùng nguy hiểm.

Đường Quang Trung là đoạn đường ngay trung tâm thành phố và rất gần với Trung tâm Hành chính TP.Đà Nẵng. Tuy nhiên trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Huỳnh Văn Rân, Đội trưởng đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận Hải Châu cho biết, chưa nhận được thông tin này. Ông sẽ yêu cầu “anh em” trong đội đến kiểm tra công trình này.

Theo tìm hiểu của PV, khách sạn Regis Bay có chủ đầu tư là công ty CP Đầu tư Regis Bay Việt Nam. Dự án này là khách sạn 5 sao, có quy mô 33 tầng nổi và 1 tầng hầm, được xây dựng trên khu đất 1.500m2 ngay trung tâm TP.Đà Nẵng. Dự án có tổng diện tích 30.000m2 sàn và dự kiến tháng 4/2020 hoàn thành.

Regis Bay do công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng EAT làm giám sát và công ty Cổ phần Đăng Hải làm nhà thầu xây dựng.

Tin nhanh - Đà Nẵng: Hãi hùng cần cẩu công trình 33 tầng lơ lửng giữa phố

Cần cẩu vươn ra phía ngoài đường...

Mới đây, báo Người Đưa Tin cũng đã phản ánh trường hợp móc cần cẩu tại công trình xây dựng khách sạn 4 sao Liberty Central Đà Nẵng, nằm trên giao lộ Võ Nguyên Giáp và Loseby, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, rơi xuống đất làm lõm đường.

Công trình này do công ty TNHH MTV Phạm Ngân Nhi làm chủ đầu tư với quy mô 3 tầng hầm, 23 tầng nổi, xây dựng trên diện tích 16.911m2. Công trình do công ty CP Kỹ thuật xây dựng Dinco là nhà thầu thi công.

Đoạn giao lộ Võ Nguyên Giáp và Loseby, là khu vực gần biển, đoạn đường có nhiều khách du lịch. Rất may, sự việc không gây hậu quả về người.

Thông tin mới nhất, chiều nay 16/7, UBND quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng đã xử phạt hành chính đối với nhà thầu là CTCP Xây dựng Dinco 15 triệu đồng và đơn vị giám sát công trình là công ty TNHH Quản lý dự án CORE ASIA 32,5 triệu đồng.

UBND quận Sơn Trà yêu cầu công ty CORE ASIA huấn luyện, hướng dẫn về an toàn lao động cho người lao động. Ngoài ra, công ty này còn bị buộc phải có biên bản kiểm tra máy móc, thiết bị trước khi đưa vào thi công xây dựng công trình theo quy định.

Nếu quá thời hạn, công ty Dinco và công ty CORE ASIA không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Tin nhanh - Đà Nẵng: Hãi hùng cần cẩu công trình 33 tầng lơ lửng giữa phố (Hình 2).

Móc cần cẩu rơi xuống đường. 

Trao đổi với PV, luật sư Phạm Ngọc Hải, công ty Ami Law Firm cho biết, cần cẩu lơ lửng trên cao giữa đường trong khi bên dưới có phương tiện giao thông đi lại là rất nguy hiểm.

Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong xây dựng QCVN 18: 2014/BXD, khi phạm vi vùng hoạt động của cần cẩu vượt ra ngoài phạm vi công trường xây dựng, phải có biện pháp bảo vệ an toàn cho người và phương tiện giao thông phía dưới theo quy định về cách tính chu vi vùng nguy hiểm.

Cụ thể, đối với độ cao có thể rơi các vật từ 20 đến 70m thì giới hạn vùng nguy hiểm nằm trong chu vi 7m tính từ chu vi ngoài đối với nhà hoặc công trình đang xây dựng. Đơn vị thi công phải có nghĩa vụ bảo vệ an toàn cho người và phương tiện giao thông phía dưới trong phạm vi nguy hiểm này.

Theo Thông tư số 04/2017/TT-BXD thì nhà thầu thi công xây dựng phải bảo đảm các điều kiện an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình. Nếu có tai nạn hoặc thiệt hại xảy ra, thì bước đầu có thể xác định đơn vi thi công phải chịu trách nhiệm chính.

Bên cạnh đó, cũng cần đánh giá yếu tố lỗi của các cá nhân, tổ chức liên quan trong việc để xảy ra sai phạm nêu trên. Từ đó, các đối tượng này sẽ chịu trách nhiệm tương ứng trên phần lỗi của mình.

Tin nhanh - Đà Nẵng: Hãi hùng cần cẩu công trình 33 tầng lơ lửng giữa phố (Hình 3).

Luật sư Phạm Ngọc Hải, công ty Ami Law Firm.

Cũng theo luật sư Hải, trước khi thi công xây dựng, nhà thầu thi công có trách nhiệm lập và trình chủ đầu tư phê duyệt thiết kế biện pháp thi công, trong đó quy định cụ thể các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, máy, thiết bị và công trình. Xuyên suốt quá trình thi công xây dựng, nhà thầu thi công phải thực hiện đúng các thiết kế biện pháp thi công đã được phê duyệt để bảo đảm an toàn.

Việc để máy móc, thiết bị vào vùng có khả năng gây nguy hiểm cho người và phương tiện giao thông mà không có biện pháp bảo đảm an toàn là vi phạm quy định này. Theo quy định pháp luật, cơ quan chức năng xử phạt công ty Dinco và công ty CORE ASIA như trên là chính xác.

Móc cần cẩu rơi từ công trình 23 tầng: Không có biên bản kiểm tra máy móc, thiết bị trước khi thi công

Thứ 6, 05/07/2019 | 14:37
Đến trưa 5/7, sau hơn 1 tuần trôi qua, đại diện sở Xây dựng TP.Đà Nẵng lẫn đại diện UBND quận Sơn Trà đều cho biết, chưa có quyết định xử phạt đối với hành vi rơi trục cần cẩu này.

Móc cần cẩu rơi từ công trình 23 tầng: Chính quyền yêu cầu dừng, đơn vị vẫn thi công

Thứ 3, 02/07/2019 | 20:41
Trong khi cơ quan chức năng cho biết đã yêu cầu dừng hoạt động thi công, thì ngay tại công trình mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường.

Đà Nẵng: Kiểm tra thông tin móc cần cẩu tại công trình 23 tầng rơi xuống đất lõm cả đường

Thứ 3, 02/07/2019 | 14:46
Trưa 2/7, ông Thái Ngọc Trung, Phó Giám đốc sở Xây dựng TP.Đà Nẵng, cho biết, đã cho yêu cầu kiểm tra thông tin cần cẩu tại công trình xây dựng khách sạn 4 sao Liberty Central Đà Nẵng, nằm trên giao lộ Võ Nguyên Giáp và Loseby, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, rơi xuống đất.
Cùng tác giả

Quảng Nam rà soát gấp các công trình liên quan Tập đoàn Thuận An

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:18
Các đơn vị rà soát và gửi báo cáo UBND tỉnh Quảng Nam ngay trong ngày những dự án do Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An làm nhà thầu, nhà đầu tư.

Đà Nẵng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai chung cư nhà ở xã hội chậm tiến độ

Thứ 2, 15/04/2024 | 11:43
Theo hợp đồng, hết tháng 3, chủ đầu tư sẽ bàn giao nhà, nhưng đến nay, khối nhà B2, khu chung cư nhà ở xã hội KCN Hòa Khánh, vẫn đang được thi công, chưa cất nóc.

Tại sao chỉ tiêu về khả năng sinh lời của Cao su Đà Nẵng giảm?

Chủ nhật, 14/04/2024 | 11:41
Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (DRC) vẫn duy trì ổn định nhưng khả năng sinh lời chưa hiệu quả.

Hơn 100 doanh nghiệp chung tay kích cầu du lịch Quảng Nam

Chủ nhật, 14/04/2024 | 08:00
Chương trình kích cầu này được phủ rộng khắp, do chính cộng đồng doanh nghiệp du lịch Quảng Nam triển khai bán trực tiếp đến du khách.

Đà Nẵng dự kiến đầu tư xây dựng tối thiếu 102 dự án nhà ở thương mại

Thứ 7, 13/04/2024 | 19:10
Thành phố Đà Nẵng đặt ra mục tiêu phấn đấu diện tích sàn nhà ở tối thiểu đến năm 2025 đạt 15 đến 20 m2 mỗi người dân.
Cùng chuyên mục

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.