Đà Nẵng: Hỗ trợ người dân và lực lượng phòng chống dịch như thế nào?

Đà Nẵng: Hỗ trợ người dân và lực lượng phòng chống dịch như thế nào?

Lê Nhâm Thân
Thứ 5, 02/09/2021 | 09:18
0
Tp. Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều chính sách hỗ trợ người dân và các lực lượng phòng chống dịch.

Theo Phó Chủ tịch UBND Tp. Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh, việc triển khai hỗ trợ cho người dân và các lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 đã được địa phương thực hiện kịp thời, đảm bảo công khai, đúng đối tượng và các quy định.

Theo vị này, về hỗ trợ cho các hộ khó khăn trong thời áp dụng biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, Đà Nẵng đã hỗ trợ cho 50.651 hộ. Trong đó, 17.041 là hộ chính sách, người có công và 33.610 hộ thuộc diện khó khăn. Các hộ này nhận được 500.000 đồng với mục đích mua lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm thiết yếu. Tổng kinh phí cho chương trình này hơn 25 tỷ đồng. 

Cũng theo ông Hồ Kỳ Minh, UBND Tp. Đà Nẵng phân bổ cho sở Công thương và các quận huyện 71 tỷ đồng để lên kế hoạch hỗ trợ cho người dân trong bối cảnh thành phố thực hiện giãn cách cấp độ cao. Đến nay, sở Công Thương cơ bản đã hoàn thành việc mua các mặt hàng thiết yếu như gạo, cá cơm khô, mỳ tôm, trứng gà,… với tổng kinh phí gần 25 tỷ đồng.

Dân sinh - Đà Nẵng: Hỗ trợ người dân và lực lượng phòng chống dịch như thế nào?

Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu Nguyễn Nhường (phải) trao tặng quà, hỗ trợ gia đình chính sách trên địa bàn.

UBND các quận, huyện trên địa bàn Tp. Đà Nẵng xem xét tổ chức hỗ trợ cho 500.000 hộ dân khó khăn với mỗi suất hỗ trợ khoảng 500.000 đồng. Gồm: 10kg gạo, 6 hộp thịt/cá, 0,5kg cá cơm khô, 1 thùng mì tôm, 1 hộp trứng gà.

Về hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 ở ban điều hành dân cư, thôn xóm, UBND Tp. Đà Nẵng chi hỗ trợ một lần cho 29.054 người với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người. Tổng kinh phí hỗ trợ trên 29 tỷ đồng. 

Theo Phó Chủ tịch UBND Tp. Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh, căn cứ tình hình diễn biến thực tế của dịch bệnh trong thời gian tới, chính quyền sẽ triển khai các biện pháp cụ thể nhằm đảm bảo kịp thời cung ứng lương thực, thực phẩm, hàng thiết yếu cho người dân thành phố, đặc biệt là các hộ khó khăn.

Bà Cao Thị Huyền Trân, Phó Chủ tịch HĐND Tp. Đà Nẵng đánh giá, UBND thành phố đã chỉ đạo triển khai công tác hỗ trợ người dân và lực lượng phòng chống dịch kịp thời, công khai. 

Theo vị này, thời gian tới, HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo các địa phương chi hỗ trợ cho các đối tượng còn lại theo đúng chủ trương, chính sách của Trung ương và thành phố. Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát, đề suất chính sách hỗ trợ kịp thời cho các trường hợp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người thụ hưởng nắm rõ thông tin tiếp cận chính sách thuận lợi.

Đặc biệt, theo bà Trân, cần phải nghiên cứu đơn giản hóa, rút ngắn thủ tục hướng dẫn triển khai thực hiện chính sách, đảm bảo tính đồng bộ, kịp thời, đúng đối tượng.

Ông Nguyễn Nhường, Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu cho biết, nhân dịp Quốc khánh 2/9, lãnh đạo quận cũng đã đến thăm và trao quà hỗ trợ cho các hộ gia đình chính sách tiêu biểu trên địa. Theo đó, mỗi hộ nhận 1 suất quà và 500.000 đồng.

Cũng theo ông Nhường, trong đợt thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19 năm 2021, quận đã tiếp nhận từ UBND thành phố để hỗ trợ cho 2.405 hộ chính sách, mỗi hộ 500.000 đồng và 1 suất quà gồm gạo và các nhu yếu phẩm; đồng thời tiếp nhận và cấp phát trên 29.000 tấn gạo cho các hộ chính sách trên địa bàn.

“Công tác hỗ trợ cho người dân, các đối tượng chính sách được địa phương triển khai kịp thời, công khai và đúng quy định. Bên cạnh đó, quận Liên Chiểu tiến hành chọn ra những gia đình tiêu biểu, gương mẫu và có nhiều thành tích trong công tác phòng chống chống dịch để trao tặng, động viên”, ông Nhường chia sẻ.

Sáng 2/9: Hơn 6.330 ca COVID-19 nặng đang điều trị; cụ bà 101 tuổi ở Đà Nẵng, từng thở máy chiến thắng dịch

Thứ 5, 02/09/2021 | 08:01
Đến nay Việt Nam có 473.530 ca mắc COVID-19, hơn 50% trong số này đã khỏi bệnh. Trong số các bệnh nhân đang điều trị có hơn 6.330 ca nặng. Cụ bà 101 tuổi ở Đà Nẵng, từng thở máy đã chiến thắng dịch, khoẻ mạnh về nhà.

Đà Nẵng có thêm 2 Phó Chủ tịch thành phố

Thứ 4, 01/09/2021 | 11:29
Hai Phó Chủ tịch UBND Tp. Đà Nẵng gồm ông Trần Phước Sơn, Bí thư Quận ủy Liên Chiểu và bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế thành phố.
Cùng tác giả

Vì sao tỉnh Quảng Nam đề xuất cấm xe trên 5 trục qua QL14D?

Thứ 2, 15/04/2024 | 22:32
Lưu lượng xe trên 5 trục qua lại nhiều khiến QL14D hư hỏng nhanh. Bên cạnh đó, khả năng duy tu, bảo dưỡng khi các xe này qua lại rất khó khăn, vượt quá kinh phí.

Quảng Nam: Chấp thuận đầu tư dự án khai thác cát sỏi 6,3ha

Thứ 2, 15/04/2024 | 21:57
Dự án sẽ khai thác cát sỏi làm vật liệu xây dựng, có tổng diện tích đất sử dụng khoảng 6,63ha với vốn đầu tư gần 2 tỷ đồng.

Quảng Bình: Trao gửi 30 phần quà đến các hoàn cảnh khó khăn

Chủ nhật, 14/04/2024 | 07:00
30 suất quà gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm kèm theo đã được Tạp chí Đời sống và Pháp luật cùng mạnh thường quân trao đến tay các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Tp.Đà Nẵng: Huy động ca nô, lưới tìm kiếm 2 cháu bé mất tích ở biển

Thứ 6, 12/04/2024 | 14:08
Lực lượng chức năng đang hối hải tìm kiếm hai cháu bé học sinh bị mất tích khi tắm biển ở Tp.Đà Nẵng.

Tp.Đà Nẵng: Tìm bị hại vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ 5, 11/04/2024 | 20:00
Ngày 11/4, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hòa Vang thông báo tìm bị hại trong vụ việc lừa đảo chiếm đoạt sản.
Cùng chuyên mục

Các tỉnh Tây Nguyên gồng mình chống hạn

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:00
Trước nguy cơ hạn hán, thiếu nước xảy ra trên diện rộng trong mùa khô, các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông đang khẩn trương triển khai nhiều giải pháp phòng, chống hạn.

Tình hình sức khỏe của 15 nạn nhân vụ tai nạn ở tỉnh Kon Tum

Thứ 3, 16/04/2024 | 12:53
Ngày 16/4, Bệnh viện Chợ Rẫy (Tp.HCM) thông tin về tình hình sức khỏe của 15 nạn nhân, từ vụ tai nạn ở tỉnh Kon Tum chuyển về Tp.HCM điều trị.

Chính quyền làm ngơ trước việc người dân kết bè thả hàu trên khu vực biên giới biển

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:24
Là đề tài “trên giấy”, chưa được cấp thẩm quyền cấp phép nhưng chính quyền huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã cho phép thả, nuôi hàu trên khu vực biên giới biển Cửa Hội.

Kon Tum: Xe tải lao vào mương thoát nước 2 người tử vong

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:14
Chiếc xe tải chở hàng đang lưu thông trên đèo Lò Xo, bất ngờ lao vào mương thoát nước bên đường khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Cà Mau: Tiếp tục phòng cháy, chữa cháy rừng đợt cao điểm

Thứ 3, 16/04/2024 | 08:19
Ngày 15/4, các đơn vị chủ rừng, cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tích cực triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng đợt cao điểm.
     
Nổi bật trong ngày

Ngược núi “săn” ươi bay

Thứ 3, 16/04/2024 | 07:00
Đan xen trong những tán rừng xanh, những cây ươi đỏ rực, vươn cao chót vót báo hiệu một mùa ươi lại đến. Dưới tán rừng, người dân hóng theo từng cơn gió để nhặt ươi.

Bình Phước: Làm rõ vụ nữ sinh lớp 12 bị bạn đánh phải nhập viện

Thứ 2, 15/04/2024 | 21:33
Xảy ra mâu thuẫn với nhau, một nữ sinh lớp 12 ở Bình Phước bị nhóm bạn học đánh khi đang đi học thêm dẫn đến chấn thương nội sọ, phải nhập viện cấp cứu.

Dự báo thời tiết ngày 16/4/2024: Miền Bắc nắng nóng gay gắt nhưng vẫn có nơi dịu mát

Thứ 3, 16/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (16/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Cà Mau: Tiếp tục phòng cháy, chữa cháy rừng đợt cao điểm

Thứ 3, 16/04/2024 | 08:19
Ngày 15/4, các đơn vị chủ rừng, cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tích cực triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng đợt cao điểm.

Chính quyền làm ngơ trước việc người dân kết bè thả hàu trên khu vực biên giới biển

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:24
Là đề tài “trên giấy”, chưa được cấp thẩm quyền cấp phép nhưng chính quyền huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã cho phép thả, nuôi hàu trên khu vực biên giới biển Cửa Hội.