Đà Nẵng không phát hiện vụ tham nhũng nào trong 6 tháng qua

Đà Nẵng không phát hiện vụ tham nhũng nào trong 6 tháng qua

Nguyễn Duy Cường
Thứ 5, 29/07/2021 | 13:30
0
Các cuộc thanh tra, kiểm tra và thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các cấp trong công tác phòng chống tham nhũng tại TP.Đà Nẵng được xác định còn ít.

Chỉ phát hiện các đối tượng tham ô tài sản

Ngày 29/7, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cho biết, vừa có báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2021.

Theo ông Chinh, UBND TP.Đà Nẵng chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên thực hiện công tác tự kiểm tra nội bộ nhằm ngăn ngừa, kịp thời phát hiện và xử lý theo quy định các dấu hiệu tiêu cực, nhũng nhiễu và các hành vi có dấu hiệu tham nhũng.

Qua tự kiểm tra chưa phát hiện vụ việc có dấu hiệu tham nhũng.

Tại địa phương này cũng chưa phát hiện vụ việc tham nhũng nào thông qua công tác thanh tra, kiểm toán.

Ở khối doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước, Công an TP.Đà Nẵng đã khởi tố, điều tra hai vụ tham ô tài sản, 1 bị can. Trong đó, có 1 vụ chưa có bị can. Tổng số tiền, tài sản tham nhũng phát hiện gần 1,4 tỷ đồng.

Theo đó, vụ tham ô tài sản tại công ty VinPro. Bị can Lê Thị Thịnh, cửa hàng trưởng Viễn thông A có hành vi tự ý mang 43 điện thoại di động ra bên ngoài bán. Định giá tài sản đối với số tài sản này hơn 1,3 tỷ đồng.

Thứ hai là vụ tham ô tài sản tại công ty Cổ phần dụng thể thao Delta. Công ty có ký hợp đồng với bà Hoàng Thuỵ Thái Thanh, giao nhiệm vụ cửa hàng trưởng. Kế toán công ty phát hiện, bà Thanh chưa nộp hơn 78 triệu đồng vào tài khoản công ty.

Công ty yêu cầu bà này nộp số tiền trên nhưng đến nay, bà vẫn chưa nộp. Theo cơ quan chức năng, vụ án này đã được khởi tố nhưng chưa khởi tố bị can.

“Việc thực hiện đồng bộ các biện pháp, giải pháp phòng ngừa tham nhũng kết hợp với việc phát hiện, xử lý nghiêm một số vụ án liên quan đến tham nhũng hoặc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 đã có tác dụng răn đe, hạn chế tham nhũng.

Nhìn chung, tham nhũng được kiềm chế, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của TP.Đà Nẵng”, vị Chủ tịch thành phố nói.

Cẩn trọng với “tham nhũng vặt”

Ông Chinh cho hay, tình hình tham nhũng trong thời gian qua trên địa bàn tuy được kiểm soát nhưng trên thực tế có thể diễn biến phức tạp.

Tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc để vụ lợi “tham nhũng vặt” ở một số bộ phận cán bộ, công chức, viên chức có thể diễn ra ở một số đơn vị, địa phương.

Dân sinh - Đà Nẵng không phát hiện vụ tham nhũng nào trong 6 tháng qua

Dịch bệnh Covid-19 gây khó khăn lớn trong việc tuyên truyền, thanh kiểm tra phòng chống tham nhũng. 

Trong tình hình hiện nay, cần tăng cường các giải pháp phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng ở các lĩnh vực như quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản, đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản công… Công tác tổ chức cán bộ cũng cần được quan tâm chú ý vì đây là lĩnh vực nhạy cảm, dễ nảy sinh hành vi tiêu cực, tham nhũng.

Vị Chủ tịch thành phố cũng nhận định, số cuộc thanh tra, kiểm tra và thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các cấp trong công tác phòng chống tham nhũng còn ít.

Việc tham gia các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người dân trong phòng chống tham nhũng vẫn chưa mang tính toàn diện.

“Công tác tổng hợp, báo cáo tại một số cơ quan, đơn vị còn chưa kịp thời, chưa đảm bảo chất lượng ảnh hưởng đến công tác tổng hợp chung về công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn thành phố”, ông Chinh xác định.

Vị này chỉ rõ, nguyên nhân của những hạn chế trên một phần do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, hạn chế việc tập trung đông người nên chưa thể tổ chức các hội nghị tuyên truyền phổ biến.

Các đoàn thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch được điều chỉnh theo hướng hạn chế thấp nhất, chỉ tiến hành thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

Bên cạnh đó, số lượng biên chế của ngành Thanh tra TP.Đà Nẵng nói chung và cơ quan Thanh tra thành phố nói riêng bị hạn chế, chưa được bổ sung kịp thời biên chế để thực hiện các quy định mới của Luật Phòng chống tham nhũng 2018 do chính sách tinh giảm biên chế, dẫn đến việc bố trí công chức tham mưu công tác phòng chống tham nhũng còn gặp khó khăn.

Chuyện chưa kể về những người thầm lặng trên tuyến đầu chống dịch

Thứ 7, 19/06/2021 | 09:37
Dù ròng rã nhiều ngày đi công tác, nhưng khi nhận được lệnh thì 52 cán bộ, nhân viên y tế lập tức trở về với mục tiêu xét nghiệm 6.000 người dân trong đêm.

Thu hồi tài sản tham nhũng: Quy trách nhiệm người đứng đầu là rất cần thiết

Thứ 7, 12/06/2021 | 07:24
Theo ĐBQH khóa XIII Bùi Thị An, việc “quy trách nhiệm người đứng đầu cấp uỷ trong công tác thu hồi tài sản tham nhũng” là rất cần thiết.

ĐBQH chỉ ra mảnh đất màu mỡ của tham nhũng chính sách

Thứ 7, 27/03/2021 | 11:09
ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai đã thẳng thắn nhìn nhận tham nhũng chính sách là hành vi đặc biệt nguy hiểm vì nó tạo căn cứ pháp lý bảo vệ cho hành vi tham nhũng có hệ thống.
Cùng tác giả

Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam thu lợi gần 2,2 tỷ đồng mỗi ngày

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:59
Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam có lợi nhuận sau thuế là 795,6 tỷ đồng, tăng 293 tỷ đồng so với năm trước.

Đà Nẵng: Hàng loạt bãi tập kết rác xà bần không phép ở khu đô thị

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:31
Rác thải, xà bần gây nên tình trang nhếch nhác, ô nhiễm môi trường tại nhiều khu vực ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Điện lực Miền Trung sắp đổi Chủ tịch Hội đồng thành viên

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:15
EVNCPC đặt mục tiêu doanh thu hoạt động phân phối điện năm nay 48.826 tỷ đồng và tổng vốn đầu tư 6.391,557 tỷ đồng.

Thông tin mới về Dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng treo 27 năm

Thứ 2, 22/04/2024 | 22:00
Đến ngày 30/4, công tác giải phóng mặt bằng tại Dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng phải hoàn tất. Do đó, 447 ngôi mộ vô chủ được số hóa để di dời.

Coi thường luật giao thông doanh nghiệp có 27 xe vi phạm trong tháng

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:34
Dẫn đầu danh sách vi phạm, bị thu hồi phù hiệu, biển hiệu là ô tô chạy tuyến cố định của Công ty TNHH Vận tải và Dịch vụ du lịch Hải Vân có BKS 47B – 020.60.
Cùng chuyên mục

Bình Thuận bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc nhân dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:10
Tỉnh Bình Thuận sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại NovaWorld Phan Thiết, thời lượng không quá 15 phút, số lượng 90 giàn tầm thấp.

Tìm thấy 3/4 ngư dân Thanh Hóa mất tích vụ lật tàu đánh cá trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:53
Cơ quan chức năng và người thân đã tìm thấy 3 thi thể trong số 4 ngư dân Thanh Hóa mất tích sau vụ lật tàu khi đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ

Gia Lai: Ấm lòng “gian hàng 0 đồng” của bộ đội biên phòng

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:38
Tại “gian hàng 0 đồng” những bó rau, củ, xanh tươi do chính tay bộ đội trồng, kèm nhu yếu phẩm thiết yếu được bày trên kệ phục vụ miễn phí cho bà con.

Vì sao thương lái nước ngoài lùng mua xác ve sầu ở Tây nguyên?

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:07
Thương lái thu mua xác ve sầu giá cao, nên nhiều người dân ở tỉnh Gia Lai, Kon Tum đổ xô đi nhặt về bán.

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (2): Động viên ngư dân bám biển, khai thác thủy sản hợp pháp

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:50
Sự quyết liệt của lực lượng bộ đội biên phòng đã góp phần lớn tiên quyết trong công tác phòng, chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp trên biển.
     
Nổi bật trong ngày

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Nghệ An: Tập trung làm rõ nguyên nhân khiến tôm nuôi chết hàng loạt

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:31
Cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm, tập trung làm rõ nguyên nhân tôm chết hàng loạt khiến người nuôi tôm thiệt hại nặng nề.

Bình Thuận bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc nhân dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:10
Tỉnh Bình Thuận sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại NovaWorld Phan Thiết, thời lượng không quá 15 phút, số lượng 90 giàn tầm thấp.