Đà Nẵng: Mưa như trút nước, 60.000 người dân hối hả sơ tán trước giờ bão vào

Đà Nẵng: Mưa như trút nước, 60.000 người dân hối hả sơ tán trước giờ bão vào

Lê Nhâm Thân
Thứ 7, 11/09/2021 | 09:18
1
Chưa hết lao đao vì dịch, TP.Đà Nẵng hối hả sơ tán dân chạy bão. Muôn vàn khó khăn mà chính quyền và người dân phải vượt qua.

Lao đao vì dịch, hối hả chạy bão

Ngày 11/9, theo Trung tâm Khí tượng và Thủy văn Trung Trung bộ, vị trí tâm bão số 5 (Conso) đang ở cách bờ biển Quảng Trị - Quảng Nam khoảng 200km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 12, tương ứng 90 - 130km/giờ. Dự kiến bão sẽ đổ bộ vào miền Trung trong đêm 11, rạng sáng 12/9.

Tại TP.Đà Nẵng khi dịch dã còn chưa yên thì nay cả hệ thống chính quyền - người dân hối hả chạy bão. Trong 24 giờ qua, các lực lượng chức năng của địa phương này liên tục họp bàn, phát công điện khẩn cấp loan báo thông tin, triển khai các phương án phòng chống bão lũ.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự TP.Đà Nẵng, đây là cơn bão rất mạnh, tốc độ di chuyển nhanh, diễn biến phức tạp. Bão sẽ đổ bộ vào Đà Nẵng gây gió mạnh khu vực ven biển và đất liền, nguy cơ mưa lớn, lũ lớn gây ngập lụt vùng trũng thấp và các khu dân cư, mực nước biển và sóng biển dâng cao.

Dân sinh - Đà Nẵng: Mưa như trút nước, 60.000 người dân hối hả sơ tán trước giờ bão vào

Người dân chèo chống nhà cửa, hối hả chạy đua với bão số 5.

Theo ghi nhận của Người Đưa Tin, rạng sáng 11/9, người dân địa phương đã đội mưa, đội gió chống bão. Tại phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, phương án phòng chống bão đã được triển khai đến từng tổ dân phố. Các lực lượng xung kích như công an, quân đội, dân phòng, thanh niên... tỏa đi khắp nơi hỗ trợ người dân chèo chống nhà cửa. Tổ dân phố triển khai việc rà soát danh sách các hộ dân sống ở vùng xung yếu để có phương án di dân đến nơi an toàn.

Xa hơn một chút, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang cũng hối hả củng cố Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão xã. Gọi là củng cố nhưng thực ra lực lượng này chẳng phải ai xa lạ. Họ là những cán bộ, công an, đoàn viên... mà suốt hàng tháng trời qua đã căng mình với dịch dã. Nay bão đến, họ tiếp tục xung trận phòng chống thiên tai.

Để giảm thiểu thiệt hại, người dân địa phương cấp tốc thu hoạch 12ha lúa còn lại trên ruộng. Cạnh đó, chính quyền di tản 208 hộ với hơn 750 nhân khẩu ở diện nguy hiểm đến nơi an toàn. đảm bảo an toàn.

Chống bão thời dịch dã khó khăn vô cùng, đòi hỏi sự ứng biến linh hoạt. Điều này là hoàn toàn đúng với xã Hòa Châu. Theo kế hoạch, 36 hộ dân với 150 nhân khẩu thuộc dãy nhà liền kề ở thôn Cẩm Nam cứ bão là về chung cư. Nhưng nay, xét thấy việc này chưa đảm bảo nguyên tắc phòng Covid-19, UBND xã Hòa Châu linh động bố trí các trường học chắc chắn làm nơi trú bão.

Dân sinh - Đà Nẵng: Mưa như trút nước, 60.000 người dân hối hả sơ tán trước giờ bão vào (Hình 2).

Các y bác sĩ trong bộ đồ bảo hộ cũng xung trận gia cố lại cổng ngõ, mái nhà để đảm bảo an toàn.

Tại xã Hòa Liên, Bí thư Đảng ủy xã Trương Tấn Mạnh cho Người Đưa Tin biết, xã đã lên kế hoạch phòng chống bão số 5 và căn cứ theo tình hình diễn biến cụ thể để triển khai một cách chóng vánh nhất.

Hòa Liên là xã trung du miền núi của TP.Đà Nẵng tiềm ẩn nhiều nguy cơ sạt lở đất nhất. Đặc biệt là khu vực sạt lở đồi Lệ Mỹ, thôn Quan Nam 3. Vị trí sạt lở này nằm tại ngã ba giao giữa đường tránh Hải Vân- Túy Loan và ĐT601, có chiều dài khoảng 600m, có độ chênh cao so với mặt đường ĐT601 từ 35 đến 50m, nhiều năm qua thường xảy ra tình trạng sạt lở và đá lăn, ảnh hưởng tới 17 hộ dân với 54 nhân khẩu. 

Tính tổng toàn địa bàn TP.Đà Nẵng, các lực lượng chức năng hối hả di dời tản cho gần 60.000 người dân trước bão số 5 đổ bộ. Trong đó, di dời tập trung 18.733 người, di dời tại chỗ: 39.950 người.

Mưa như trút nước trước thềm bão đỗ bộ

Quá trình tác nghiệp, Người Đưa Tin ghi nhận cảnh mưa rất lớn ở TP.Đà Nẵng. Tổng lượng mưa một số nơi như Suối Đá: 69mm; chi cục Thủy lợi: 66.8mm. Mưa lớn trước thời điểm bão đỗ bộ tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất huyện Hòa Vang và ngập úng cục bộ tại quận Hải Châu, Cẩm Lệ, Thanh Khê, Sơn Trà.

Tại quận Sơn Trà - nơi tiếp giáp với biển, rạng sáng 11/9 đã có gió giật mạnh. Thậm chí nhiều nơi có tiếng rít khiến người dân thức giấc.

"Tôi nghe tiếng gió rít liên hồi và cứ ngỡ bão đã đổ bộ. Thức giấc mở cửa sổ xem thì thấy gió rất mạnh, cây cối xiêu theo chiều gió", chị Trần Thanh Hoa, trú quận Sơn Trà nói.

Công an TP.HCM: Hỗ trợ người dân quay lại lao động, đảm bảo phòng chống dịch

Thứ 6, 10/09/2021 | 19:27
Đối với người dân TP.HCM đang mắc kẹt tại nơi khác hoặc muốn quay lại Thành phố này để lao động, Công an TP.HCM khẳng định sẽ tạo điều kiện, đảm bảo phòng chống dịch.

Dự báo thời tiết 11/9/2021: Ảnh hưởng của bão, miền Trung mưa rất to

Thứ 7, 11/09/2021 | 05:07
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay 11/9/2021. Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên tạp chí điện tử Người Đưa Tin Pháp luật.
Cùng tác giả

Quảng Nam có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:15
Ông Trần Nam Hưng, Bí thư Thành uỷ Tam Kỳ giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Tp.Đà Nẵng: Phá đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền 50 tỷ đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 12:32
Từ tháng 1/2023 đến khi bị bắt, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc với tổng số tiền khoảng 50 tỷ đồng.

Đà Nẵng: Tích cực xử lý vụ nữ sinh lớp 6 bị đánh hội đồng

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:33
Cơ quan chức năng xã Hòa Sơn đang vào cuộc tích cực xử lý vụ một nữ sinh lớp 6 bị bạn đánh hội đồng.

Đà Nẵng: Phát hiện, thu giữ 3kg ma túy đá, 12.000 viên thuốc lắc

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:28
Số lượng ma túy lớn đá cùng hàng ngàn viên thuốc lắc vừa bị cảnh sát phát hiện, thu giữ tại Tp.Đà Nẵng.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Hòa Liên - Túy Loan

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:46
Ngày 17/4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có chuyến kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.
Cùng chuyên mục

Người phụ nữ khóc khi nhận lại 400 triệu đồng sau 3 tháng chuyển nhầm

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:17
Do sơ suất, người phụ nữ đã chuyển nhầm 400 triệu đồng vào tài khoản của một người lạ. 3 tháng sau, chị bật khóc nức nở khi nhận lại được số tiền nói trên.

Bình Thuận ứng phó với nguy cơ tràn khoảng 9.000 lít dầu DO ra biển

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:07
Hiện nay, các ngành chức năng tỉnh Bình Thuận theo dõi tình trạng của tàu và kịp thời có các biện pháp cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Nạn nhân sống sót kể lại khoảnh khắc máy nghiền bất ngờ quay

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:12
Ngã từ trên cao xuống khi máy nghiền bất ngờ hoạt động, anh Tuân cố lết tới phòng điều khiển ngắt điện, nhưng 7 đồng nghiệp ở bên trong máy đã không thể qua khỏi.

Lật thuyền trên biển khiến 8 người gặp nạn, 4 ngư dân vẫn mất tích

Thứ 3, 23/04/2024 | 11:06
Khi đang đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, tàu cá của ngư dân gồm 8 người không may gặp nạn bị chìm, hiện 4 người vẫn đang mất tích.

Vụ nuôi hàu trên sông Lam: Đề nghị chủ mô hình hoàn thiện các thủ tục

Thứ 2, 22/04/2024 | 22:10
UBND huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã thành lập đoàn kiểm tra thực địa tại vị trí kết bè, thả nuôi hàu trên sông Lam sau khi Người Đưa Tin có bài viết phản ánh.
     
Nổi bật trong ngày

Bình Phước: Ban hành kế hoạch ứng phó với hạn hán xảy ra diện rộng

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:07
Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 138/KH-UBND, về việc ứng phó hạn hán xảy ra diện rộng trên địa bàn tỉnh mùa khô năm 2024.

Những giọt nước nghĩa tình trong mùa khô hạn nơi vùng biên giới

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:33
Không chỉ chở nước đến tận nhà tiếp tế, các đồn biên phòng còn phối hợp xây dựng công trình nước sạch để cung cấp nước sinh hoạt cho người dân vùng biên giới.

Cảnh báo lợi dụng danh nghĩa đo đạc đất rừng ở Phú Quốc để lừa đảo

Thứ 2, 22/04/2024 | 15:33
Ngày 22/4, ông Nguyễn Văn Tiệp, Giám đốc Vườn quốc gia Phú Quốc vừa ký thông báo về việc kiểm tra, rà soát hiện trạng đất rừng.

Tây Du Ký: Ngưu Ma Vương học phép thuật từ đâu mà “bá đạo” ngang Tôn Ngộ Không?

Thứ 2, 22/04/2024 | 06:05
Trong Tây Du Ký không thiếu gì các nhân vật xuất chúng, bao phen khiến thiên đình và Tôn Ngộ Không phải đau đầu, trong đó phải kể đến Ngưu Ma Vương.

Vụ nuôi hàu trên sông Lam: Đề nghị chủ mô hình hoàn thiện các thủ tục

Thứ 2, 22/04/2024 | 22:10
UBND huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã thành lập đoàn kiểm tra thực địa tại vị trí kết bè, thả nuôi hàu trên sông Lam sau khi Người Đưa Tin có bài viết phản ánh.