Đà Nẵng “phục vụ tận tay bà con” trong 7 ngày giãn cách

Đà Nẵng “phục vụ tận tay bà con” trong 7 ngày giãn cách

Nguyễn Duy Cường
Thứ 2, 16/08/2021 | 09:05
0
Trong quá trình thực hiện nghiêm nguyên tắc “ai ở đâu ở đó”, người dân Đà Nẵng sẽ được đăng ký mua hàng qua các tổ phục vụ Covid-19 cộng đồng.

“Phục vụ tận tay đến bà con”

Từ 8h ngày 16/8 đến 8h ngày 23/8, Tp. Đà Nẵng sẽ dừng tất cả các hoạt động trên địa bàn, thực hiện nghiêm nguyên tắc “ai ở đâu ở đó”, người dân được khuyến cáo không được ra khỏi nhà, cách ly tuyệt đối nhà với nhà. Quyết định này được lãnh đạo thành phố ban hành khi tình hình dịch bệnh Covid-19 những ngày qua tại Tp. Đà Nẵng có xu hướng diễn biến phức tạp hơn.

Bà Lê Thị Kim Phương, Giám đốc sở Công Thương Tp. Đà Nẵng cho biết, trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách người dân không được ra khỏi nhà, việc cung ứng hàng hóa được giao cho chính quyền tại từng quận, huyện.

Mỗi quận, huyện đều có các siêu thị, cửa hàng dược phẩm hoạt động để cung ứng hàng hóa thiết yếu. Việc mua hàng được đặt online hoặc đăng ký qua tổ dân phố.

Tại các tổ dân phố có tổ Covid-19 cộng đồng đảm trách việc cung ứng hàng hóa. Tổ Covid-19 cộng đồng có từ 6 đến 8 người và được huy động từ Đoàn thanh niên hoặc Hội phụ nữ. Những người này sẽ cung ứng hàng hóa cho 20-30 hộ dân của mỗi tổ.

Những thành viên thuộc tổ cung ứng hàng hóa sẽ tiếp nhận nhu cầu của các hộ và chuyển đến các đơn vị cung ứng hoặc trực tiếp đi mua hộ người dân, việc này đang triển khai tại quận Sơn Trà.

Bĩnh tĩnh sống - Đà Nẵng “phục vụ tận tay bà con” trong 7 ngày giãn cách

Tp. Đà Nẵng thực hiện nguyên tắc "phục vụ tận tay đến bà con".

Ngoài ra, thành phố đã có kế hoạch cung cấp gói lương thực, thực phẩm miễn phí cho 30.000 hộ nghèo trên địa bàn thành phố đủ để dùng trong 1 tuần thực hiện giãn cách. Kinh phí được lấy từ nguồn xã hội hóa do các tổ chức, cá nhân tài trợ và đóng góp.

Chính quyền Tp. Đà Nẵng cũng thực hiện các điểm bán hàng lưu động để phục vụ các tổ Covid-19 cộng đồng giúp việc mua lương thực, thực phẩm, phục vụ người dân được dễ dàng hơn.

Theo ghi nhận của PV, điểm cung ứng hàng hoá thiết yếu tại đường Võ Văn Kiệt, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, thực hiện việc mua bán đảm bảo quy trình phòng chống dịch. Nhân viên bán hàng mặc đồ bảo hộ khi giao dịch.

Ông Nguyễn Nhật Quang, trưởng phòng kinh doanh, công ty thuỷ sản Bắc Trung Nam cho biết, sau khi nhận lời kêu gọi của chính quyền thành phố “phục vụ tận tay đến bà con”, đơn vị đã thành lập điểm cung ứng hàng hóa thiết yếu tại đây. Ông cam kết trong vòng 7 ngày tới sẽ cung ứng đủ lương thực, thực phẩm cho người dân và có hỗ trợ giá. Dự kiến, mỗi ngày số lượng hàng bán ra tại điểm này từ 7 đến 8 tấn.

Huy động các doanh nghiệp đồng hành

Trong khi đó, qua trao đổi, ông Hồ Kỳ Minh, phó Chủ tịch UBND Tp. Đà Nẵng cho biết, để triển khai nguyên tắc “ai ở đâu ở đó” nhằm thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp về phòng chống dịch Covid-19, thành phố tập trung huy động mọi nguồn lực để đưa ra các giải pháp nhằm cung cấp lương thực đảm bảo cho người dân trên địa bàn thành phố.

Theo đó, UBND Tp. Đà Nẵng tiến hành tổ chức theo 5 phương thức.

Thứ nhất, thành phố sẽ huy động các nhà tài trợ hỗ trợ lương thực, thực phẩm thiết yếu đến bà con nhân dân.

Thứ hai, chính quyền sẽ phát huy kênh phân phối qua siêu thị, cửa hàng tiện lợi, các công ty thương mại đầu mối kết nối đơn hàng với người dân thông qua các tổ Covid-19 cộng đồng.

Thứ ba, Tp. Đà Nẵng sẽ triển khai kênh bán hàng lưu động thông qua các công ty thương mại nhằm cung cấp xe bán hàng lưu động đến các khu vực khó khăn.

Thứ tư, sẽ xem xét sớm khôi phục hoạt động của các chợ đầu mối, chợ truyền thống khi đủ điều kiện phòng chống dịch.

Thứ năm, sẵn sàng trưng mua hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu người dân khi tình huống phát sinh.

Theo ông Hồ Kỳ Minh, đến nay, nhiều doanh nghiệp, tập đoàn đã có kế hoạch chung sức cùng thành phố đảm bảo thực phẩm cho người dân trong thời gian từ ngày 16 – 23/8. Chiều 15/8, tại trụ sở UBND Tp. Đà Nẵng, Tập đoàn Sun Group đã trao gói hỗ trợ trị giá 45 tỷ đồng mua lương thực, thực phẩm và kit xét nghiệm Covid-19 để tiếp sức Tp. Đà Nẵng chống dịch Covid-19.

Bĩnh tĩnh sống - Đà Nẵng “phục vụ tận tay bà con” trong 7 ngày giãn cách (Hình 2).

Tp. Đà Nẵng vừa nhận hỗ trợ 45 tỷ đồng từ Sun Group.

Theo đó, đơn vị này sẽ hỗ trợ nhu yếu phẩm cho 30.000 hộ dân nghèo, cận nghèo, các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại Tp. Đà Nẵng, tặng 100.000 kit test nhanh Covid-19 và 1.400 tấn rau, củ, quả tươi dùng trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách nghiêm ngặt.

Tập đoàn BRG đăng ký hỗ trợ thịt, cá, dự kiến sẽ phân bổ cho các xã thuộc huyện Hòa Vang, phần còn lại sẽ đưa về các quận có nhiều người lao động khó khăn, người ở trọ, công nhân nghỉ việc… Tập đoàn Phương Trang có kế hoạch hỗ trợ rau củ quả, dự kiến chuyển xuống các phường để giảm tải các đơn hàng…

 

 

 

Đà Nẵng thêm 79 ca dương tính, 50 ca liên quan chợ đầu mối Hoà Cường

Chủ nhật, 15/08/2021 | 18:05
CDC Đà Nẵng cho biết, trong 79 ca nhiễm Covid-19 của ngày 15/8 có 67 ca đã cách ly, 3 ca trong khu phong tỏa và 9 ca trong cộng đồng.

Quảng Nam: Giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đối với thị xã Điện Bàn

Chủ nhật, 15/08/2021 | 17:47
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, chính quyền tỉnh Quảng Nam đã đưa ra nhiều quyết định cấp thiết.

Lý do Quảng Nam tạm dừng đón người dân từ Đà Nẵng về quê

Chủ nhật, 15/08/2021 | 16:19
Quyết định này được đưa ra sau khi Đà Nẵng bổ sung và điều chỉnh một số biện pháp cấp bách để phòng chống dịch COVID-19.
Cùng tác giả

Quảng Nam rà soát gấp các công trình liên quan Tập đoàn Thuận An

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:18
Các đơn vị rà soát và gửi báo cáo UBND tỉnh Quảng Nam ngay trong ngày những dự án do Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An làm nhà thầu, nhà đầu tư.

Đà Nẵng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai chung cư nhà ở xã hội chậm tiến độ

Thứ 2, 15/04/2024 | 11:43
Theo hợp đồng, hết tháng 3, chủ đầu tư sẽ bàn giao nhà, nhưng đến nay, khối nhà B2, khu chung cư nhà ở xã hội KCN Hòa Khánh, vẫn đang được thi công, chưa cất nóc.

Tại sao chỉ tiêu về khả năng sinh lời của Cao su Đà Nẵng giảm?

Chủ nhật, 14/04/2024 | 11:41
Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (DRC) vẫn duy trì ổn định nhưng khả năng sinh lời chưa hiệu quả.

Hơn 100 doanh nghiệp chung tay kích cầu du lịch Quảng Nam

Chủ nhật, 14/04/2024 | 08:00
Chương trình kích cầu này được phủ rộng khắp, do chính cộng đồng doanh nghiệp du lịch Quảng Nam triển khai bán trực tiếp đến du khách.

Đà Nẵng dự kiến đầu tư xây dựng tối thiếu 102 dự án nhà ở thương mại

Thứ 7, 13/04/2024 | 19:10
Thành phố Đà Nẵng đặt ra mục tiêu phấn đấu diện tích sàn nhà ở tối thiểu đến năm 2025 đạt 15 đến 20 m2 mỗi người dân.
Cùng chuyên mục

Nữ sinh có điểm thi tốt nghiệp cao nhất tỉnh ngậm ngùi tính nghỉ học

Thứ 2, 31/07/2023 | 08:39
Có điểm thi tốt nghiệp THPT cao nhất tỉnh Quảng Bình nhưng vì hoàn cảnh gia đình, Ngọc đành ngậm ngùi tính chuyện nghỉ học... đi xuất khẩu lao động.

Nam sinh mắc bệnh hiểm nghèo giành học bổng Đại học Anh quốc Việt Nam

Thứ 3, 09/05/2023 | 09:00
Mặc dù mắc căn bệnh tan máu bẩm sinh, hàng tháng phải đi viện truyền máu nhưng Nhật vẫn giành được học bổng “Trái tim sư tử” của Đại học Anh quốc Việt Nam.

Chuyện về những chuyến "xe 0 đồng" dành cho bệnh nhân nghèo

Thứ 2, 27/03/2023 | 14:35
Những chuyến "xe 0 đồng" đầy nghĩa tình đã trở thành điểm tựa tinh thần cho bệnh nhân nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

“Chưa bao giờ là muộn để học tiếng Anh với người theo nghề y!”

Thứ 2, 27/02/2023 | 08:06
Đó là chia sẻ về tầm quan trọng của tiếng Anh với nghề y của chàng bác sĩ trẻ có trình độ IELTS 8.0 ở Huế.

Chuyện về người “cha” 18 năm chôn cất hơn 1000 thai nhi xấu số

Chủ nhật, 26/02/2023 | 15:00
18 năm qua, ông Trọng cùng nhóm của mình lặng lẽ đến từng phòng khám, bệnh viện, cơ sở nạo phá thai,… để đưa thai nhi xấu số về chôn cất.
     
Nổi bật trong ngày

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Kinh hoàng núi lửa ở Indonesia phun trào kèm theo những tia sét màu tím

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Indonesia đã đóng cửa một sân bay cấp tỉnh, sơ tán hàng trăm người và phát cảnh báo về sóng thần sau khi núi lửa Ruang phun trào dữ dội.